'HLV Kiatisuk giúp cầu thủ HAGL hưng phấn thi đấu'

31/03/2021 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo nhận định của 2 chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh và Trần Bình Sự, HLV Kiatisuk đã tạo được những dấu ấn đậm nét trong lối chơi của HAGL. Không chỉ nâng tầm các cầu thủ, HLV Kiatisuk còn giúp họ có được động lực và sự hưng phấn cao độ ở mỗi vòng đấu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá LS V-League 2021 vòng 7: Hải Phòng vs HAGL. Đà Nẵng vs Hà Nội. VTV6, BĐTV trực tiếp bóng đá Việt Nam. Bảng xếp hạng V-League 2021. BXH bóng đá Việt Nam mới nhất. 

Sau 6 vòng đấu, thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đã giành được 4 chiến thắng, hòa 1, và thua 1 trận. Thành tích này giúp HAGL chiếm lĩnh ngôi vị số 1 trên BXH LS V-League 2021. Theo các con số thống kê, sau 5 năm, CLB HAGL mới lại được hưởng niềm vui dẫn đầu bảng. Lần gần nhất các cầu thủ đội bóng phố núi hưởng niềm vui đứng ở vị trí số một đã diễn ra ở V-League 2016.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định, HLV Kiatisuk đã nâng tầm HAGL lên một mức mới: “HAGL đã có 2 chiến thắng 3-0 trước các đội bóng mạnh như Viettel hay CLB TP.HCM. Tôi cũng có phần bất ngờ với thành tích này của HAGL.

Từ chỗ là đội bóng thường bị thủng lưới nhiều ở các mùa giải trước thì HAGL đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự. Bên cạnh đó, HLV Kiatisuk cũng đã nâng tầm những chân sút như Văn Toàn, Công Phượng. 2 cầu thủ này đều đang có phong độ và hiệu suất ghi bàn đáng nể”.

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh phân tích thêm: “Sự bổ sung Hữu Tuấn và trung vệ người Hàn Quốc giúp hàng phòng ngự của HAGL thêm phần chắc chắn. Ở các mùa giải trước, trung vệ Memovic không có được những sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội.

Còn ở mùa giải năm nay, Kim Dong Su hay Hữu Tuấn có sự phối hợp ăn ý với Memovic giúp hàng thủ HAGL khó bị đánh bại. Ngoài ra, các cầu thủ ở tuyến trên của HAGL cũng đã có được ý thức phòng ngự từ xa. Điều này giúp hàng thủ phần nào giải tỏa được áp lực tấn công từ đối thủ”.

Bên cạnh đó, cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh đặc biệt ấn tượng với phong độ chói sáng của các chân sút như Văn Toàn hay Công Phượng: “Tôi đánh giá cao sự quyết đoán và mạo hiểm của HLV Kiatisuk. 2 trận liên tiếp, HLV này đã xếp Công Phượng đá dự bị nhưng khi Phượng vào sân vẫn phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Kiatisuk, HAGL, bầu Đức, lịch thi đấu V-League vòng 7, Hải Phòng vs HAGL, BXH V-League, kết quả bóng đá
HLV Kiatisuk đang cùng HAGL bay cao trên bảng xếp hạng LS V-League 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Bằng chứng là Công Phượng liên tiếp có được 2 bàn thắng quan trọng ở 2 vòng đấu đã qua. Hơn nữa, các bàn thắng của Công Phượng đều mang tới sự bất ngờ khi cầu thủ này sút bóng bằng chân không thuận. Chắc chắn, trong các buổi tập của HAGL, Kiatisuk đã khuyến khích và có những bài tập dứt điểm riêng dành cho Công Phượng.

Còn Văn Toàn thì cầu thủ này hay sẵn từ vài mùa giải gần đây. Tôi đánh giá Văn Toàn có vai trò cực kỳ quan trọng trong các tình huống tấn công của HAGL. Tốc độ, sức rướn của Văn Toàn thường mang tới sự đột biến cao. Tôi có niềm tin cặp Văn Toàn-Công Phượng sẽ chơi bùng nổ ở mùa giải năm nay".

Thêm vào đó, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận xét, một trong những điều HLV Kiatisuk đang làm tốt nhất tại HAGL là giúp tinh thần của các cầu thủ có được sự thoải mái và tự tin nhất khi chơi bóng.

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nói: “Xem HAGL hiện tại luôn thấy các cầu thủ khát khao cống hiến và thể hiện mình. Tuy nhiên các em không hề bị căng cứng tâm lý mà mạnh dạn cầm bóng để triển khai lối chơi. Cầu thủ HAGL vốn có phẩm chất kỹ thuật tốt, khi họ có thêm một HLV tốt và biết cách nắm bắt tâm sinh lý cầu thủ thì thành tích sẽ sớm được cải thiện. Dẫu vậy, thời điểm này vẫn còn quá sớm để nói về khả năng đua vô địch của HAGL. HLV Kiatisuk và các học trò vẫn phải rất tập trung bởi V-League là cuộc đua đường dài rất khốc liệt”.

Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Trần Binh Sự cho rằng, lối chơi của HAGL khá linh hoạt dưới thời HLV Kiatisuk: "HAGL đang có sơ đồ chiến thuật gần giống như đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. HAGL thường chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Khi cần thiết, 2 tiền vệ cánh sẽ đảm nhận vai trò của 2 hậu vệ biên nên HAGL có đủ quân số ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự.

Một điểm mới nữa trong chiến thuật của HAGL là Công Phượng được kéo về vị trí đá tiền vệ trung tâm. Sự khéo léo và óc chiến thuật tốt của Công Phượng sẽ giúp HAGL có thêm phương án tấn công mang tính đột biến cao.

Việc Công Phượng không thi đấu ngay ở đội hình xuất phát là ý đồ hay của Kiatisuk. Rất có thể, HLV này muốn đưa Công Phượng vào sân khi các cầu thủ đối phương đã thấm mệt.

Ngoài ra, HAGL đang có những ngoại binh tốt. Chân sút Brandao có thể hình, thể lực và làm tường rất đáng nể. Anh không chỉ biết ghi bàn mà còn nhiều lần kiến tạo cho đồng đội lập công".

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Trần Bình Sự dự đoán, HAGL có thể đạt thành tốt ở mùa giải năm nay: "Vẫn biết rằng V-League là đấu trường khắc nghiệt và có sự biến đổi thứ hạng chỉ sau 1 vòng đấu, nhưng cơ hội giành thứ hạng cao của HAGL vẫn đang rất sáng. Có thể, ở thời điểm hiện tại còn quá sớm để nói HAGL đủ khả năng vô địch V-League, thế nhưng mục tiêu lọt vào TOP 6 là trong tầm tay của HLV Kiatisuk.

Các cầu thủ nội của HAGL như Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường...đang vào độ chín của sự nghiệp. Ngoại binh của họ năm nay chơi xuất sắc. Còn tài năng của HLV Kiatisuk là điều không phải bàn cãi, ông từng đưa Thái Lan lọt tới Vòng loại thứ 3 World Cup.

Không chỉ có tài năng, HLV Kiatisuk còn am tường bóng đá Việt Nam khi có nhiều năm thi đấu và dẫn dắt HAGL. Có rất nhiều yếu tố đang ủng hộ HAGL ở thời điểm hiện tại. Nếu biết chớp thời cơ và duy trì được phong độ tốt, cộng thêm một chút may mắn, HAGL hoàn toàn có thể trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch V-League năm nay".

HAGL đang có đội hình tốt nhất

"Đây là phiên bản tốt nhất của HAGL. Thứ nhất, các cầu thủ có 7 năm đá V-League. Tuổi nghề, kinh nghiệm thi đấu đã khác hẳn. Thứ hai, HAGL bổ sung ngoại binh hợp lý và có thủ môn giàu kinh nghiệm. Đơn cử như hậu vệ, Kim Dong Su, Damir Memovic đều có chất lượng, Nguyễn Hữu Tuấn từng được gọi lên ĐTQG. HAGL đang xây bộ khung với ý tưởng rõ ràng. Sau cùng, cái tài của Kiatisuk là chất xúc tác lớn cho niềm tin của các cầu thủ", BLV Quang Tùng đánh giá.

HAGL có thể đua vô địch

"CLB Hà Nội rất hay và đẳng cấp. Lâu nay, các đội bóng khó soán ngôi vô địch của họ lắm, nhưng với những gì Zico Thái xây dựng cho HAGL, đội bóng này có thể cạnh tranh với CLB Hà Nội", HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh chia sẻ.

HAGL cần 5 trận để kiểm tra thực lực

Trước đó, bầu Đức cũng đưa ra quan điểm: "HAGL đá thắng thì tôi vui, nhưng nói ổn định thì HAGL chưa ổn định. Tuy nhiên, đội cần thêm thời gian, khoảng chừng 5 trận nữa, để kiểm tra xem thực lực, lối chơi của mình tới đâu. Lúc này, chúng tôi chưa thể nói gì nhiều, vì chặng đường phía trước còn dài lắm. Chúng tôi đang ổn định tốt trong khi các đội khác gặp nhiều chấn thương. Nhưng có đội nào bất bại mãi đâu. Hà Nội cũng thua Nam Định đó thôi", bầu Đức nói.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm