HLV Kiatisuk bế tắc với HAGL

10/04/2022 18:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Những đối thủ ở AFC Champions League có thể mừng rỡ khi đối đầu HAGL ở thời điểm này. Đội bóng phố Núi đang gặp vấn đề thực sự khiến HLV Kiatisuk rất khó để thay đổi tình hình.

HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL thắng may ở Cúp QG 2022

HLV Kiatisuk thừa nhận HAGL thắng may ở Cúp QG 2022

Chiều 9/4, CLB HAGL tiếp đón CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG – BaF Meat 2022. Đây được xem là bài test cuối cùng của đội bóng phố Núi trước khi bước vào thi đấu vòng loại AFC Champions League diễn ra vào 16/4 tới.

Khi mùa giải còn lâu mới có thể thay đổi ngoại binh, HLV Kiatisuk còn phải phụ thuộc rất nhiều vào những chân sút như Baiano hay Brandao. Brandao đã chơi rất hay từ năm ngoái đến đầu năm nay dường như đã không còn là điều gì bất ngờ cho các đối thủ của họ, như cách HLV Nguyễn Thành Công đã bắt “chết” anh và Baiano.

HAGL chỉ có 2 bàn thắng sau 5 trận đã đấu từ V-League đến Cúp QG năm nay. Ảnh: VPF
HAGL chỉ có 2 bàn thắng sau 5 trận đã đấu từ V-League đến Cúp QG năm nay. Ảnh: VPF

Đội bóng phố Núi như chính HLV Thành Công đã nhiều lần phân tích, ông dùng chiến thuật rất hợp lý để bủa vây dàn sao trên hàng công tập thể này. HAGL có nhiều tiền đạo giỏi, nhưng họ đang gặp vấn đề khi thiếu vắng một tiền đạo biết tỳ đè, làm tường, tạo cơ hội cho tuyến 2.

HLV Kiatisuk đã ý thức rất rõ điều đó cho đội nhà và ông đã bổ sung gấp một Baiano đầy cơ bắp đầu năm nay để HAGL cải thiện tình hình trên. Và giải Hoàng đế Quang Trung cho thấy Baiano rất phù hợp, HAGL có thể thống trị V-League trên lý thuyết nhờ sự mạnh mẽ của chân sút Brazil.

Các tiền đạo ngoại của HAGL đang là vấn đề cần giải của HLV Kiatisuk. Ảnh: HAGL
Các tiền đạo ngoại của HAGL đang là vấn đề cần giải của HLV Kiatisuk. Ảnh: HAGL

Nhưng thực tế đã diễn ra không như kỳ vọng. Baiano chưa biết ghi bàn khi giải đấu chính thức vận hành. Tiền đạo này thậm chí tăng cân và buộc HLV Kiatisuk phải chọn lựa, để rồi ông ưu tiên dùng những cái tên như Brandao, Mauricio và Kim Dong Su ở V-League 2022. Baiano do đó phải ngồi ngoài.

Đến trận đấu ở Cúp QG 2022 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Baiano cũng không giúp ích gì cho HAGL khi đội chủ sân Pleiku vẫn không thể ghi bàn vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Kiatisuk thừa nhận đội bóng của ông đã rất may mắn mới không chịu bàn thua và thất bại ở 2 hiệp chính.

HAGL đi tiếp vào tứ kết Cúp QG 2022 nhờ chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu. Các cầu thủ của họ thực hiện chuẩn xác hơn những cú sút, còn đội khách có Văn Công đá ra ngoài.

“Trong bóng đá, đội nào cũng cần sự may mắn. Chúng tôi đã thắng nhờ điều đó. Chúng tôi tập sút phạt đền hàng ngày, nên các cầu thủ thực hiện rất tốt. HAGL xác định từng trận đấu đều quan trọng chứ không riêng gì Cúp QG hay V-League”, HLV Kiatisuk nói sau trận đấu.

“Zico Thái” cũng xem trận thắng này là động lực để giúp HAGL tự tin ở giải đấu AFC Champions League 2022 sắp tới. HAGL ở bảng đấu rất nặng ký và những đối thủ của họ ở bảng H gồm Yokohama F Marios (Nhật Bản), Jeonbuk Motors (Hàn Quốc) và Sydney FC (Australia) rất mạnh.

Những gì Viettel thể hiện ở giải đấu này năm ngoái có thể mường tượng ra HAGL sẽ đối đầu với thế lực nào tại sân chơi số 1 cấp CLB châu Á tới đây. Đối thủ có thể đã nghiên cứu rất kỹ băng hình và HAGL phải gấp rút cải thiện chính mình để hy vọng có thành tích khả quan ở TP.HCM sắp tới.

Vấn đề của HAGL vẫn là vị trí tưởng chừng họ mạnh nhất nhiều năm qua, đó là các cầu thủ tấn công. Không chỉ có 2 ngoại binh Brandao và Baiano không có phong độ tốt và bị bắt bài, những Văn Toàn hay Công Phượng cũng có phần trách nhiệm khi họ cũng chưa thể là chính mình. Đặc biệt là khả năng chạy tốc độ của Văn Toàn gần như mất hút trong năm nay.

Ngày 12/4, HAGL sẽ di chuyển vào TP.HCM để chuẩn bị cho vòng bảng AFC Champions League 2022. Thách thức thực sự là rất lớn cho khả năng cầm quân của HLV Kiatisuk.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm