HLV Huy Hoàng, Quế Ngọc Hải nói gì trước trận SLNA – Bình Định

28/02/2022 20:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm cuộc chạm trán với Bình Định, đội bóng được mệnh danh là PSG với những bản hợp đồng đắt giá, ở vòng 2 Night Wolf V-League 2022, HLV trưởng Nguyễn Huy Hoàng và trung vệ Quế Ngọc Hải của SLNA đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về trận đấu này.

Quế Ngọc Hải trở lại như mơ với SLNA

Quế Ngọc Hải trở lại như mơ với SLNA

Trung vệ Quế Ngọc Hải đã có màn tái xuất ngọt ngào với đội bóng quê hương sau 3 mùa giải đầu quân cho Viettel. Ngọc Hải dù không toả sáng nhưng vẫn góp công trong 3 điểm của đội nhà trên sân Gò Đậu chiều 25/2.

* Quế Ngọc Hải đánh giá thế nào về trận đấu với Bình Định?

- Quế Ngọc Hải: 0Trận đấu với Bình Định chắc chắn là trận đấu tương đối khó khăn với SLNA. Bình Định mùa giải vừa rồi có sự chuẩn bị tốt, cũng như có được sự đầu tư mạnh mẽ bậc nhất trong các đội bóng ở V-League.

Họ vừa trải qua một trận thua nên chắc chắn rất quyết tâm trong trận đấu này. Từ đà hưng phấn của trận thắng Bình Dương, cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà thì chắc chắn dù kết quả trận đấu này có thế nào, các cầu thủ SLNA cũng sẽ thi đấu hết mình và cống hiến cho người hâm mộ, cố gắng có kết quả tốt nhất dành tặng người hâm mộ.

* Quế Ngọc Hải có thể nhận xét về điểm yếu và điểm mạnh của Bình Định?

- Quế Ngọc Hải: Họ vừa trải qua một quãng thời gian bị dịch Covid-19 nên vắng khá nhiều trụ cột cũng ảnh hưởng phần nào đó. Thứ hai bởi vì họ có lực lượng mới hoàn toàn nên sự gắn kết còn cần một thời gian nữa.

Điểm mạnh thì những nội và ngoại binh được đưa về Bình Định năm nay đều đáng chú ý, có sự đột biến cao và đồng đều cả 3 tuyến.

* Quế Ngọc Hải nghĩ gì về việc SLNA hiện chơi theo sơ đồ 3 trung vệ?

- Quế Ngọc Hải: Đấy là chiến thuật của HLV trưởng Huy Hoàng, đã rất lâu rồi SLNA mới thay đổi sơ đồ. Các cầu thủ cố gắng thích nghi trong tập luyện và thi đấu, dù chơi với sơ đồ nào thì toàn đội cũng phải nỗ lực, tập trung cho trận đấu.

* Quế Ngọc Hải có suy nghĩ như thế nào trước trận đấu đầu tiên của Hải ở sân Vinh từ khi trở lại SLNA?

- Quế Ngọc Hải: Sau 3 năm trở lại và thi đấu cho đội bóng quê hương, Hải thực sự rất hạnh phúc và sẽ cố gắng thi đấu tốt, cống hiến để dành tặng người hâm mộ xứ Nghệ.

* SLNA ở trận trước gặp Bình Dương đã mắc 23 lỗi, Quế Ngọc Hải có nghĩ như thế cũng là khá nhiều?

- Quế Ngọc Hải: Trong bóng đá, việc các cầu thủ va chạm với nhau trên sân không thể tránh khỏi. Hiện tại, tất cả các đội bóng thi đấu ở mùa giải này đều thi đấu với quyết tâm cao, đặc biệt vòng đầu tiên đều muốn giành được thành tích cao ở mùa giải năm nay.

Vì thế, việc tranh chấp mạnh mẽ trên sân có lẽ là chuyện hoàn toàn bình thường trong bóng đá nhưng tránh những va chạm quá mạnh. Trong trận đấu với Bình Dương có những pha phạm lỗi nhưng không để lại điều gì cho các cầu thủ trên sân.

Chú thích ảnh
HLV Huy Hoàng của SLNA

* HLV Huy Hoàng có thể chia sẻ một số đánh giá của mình về đối thủ trước trận đấu?

- HLV Huy Hoàng: Không chỉ Bình Định, các đội tham gia V-League đều là đội bóng mạnh của cả nước.

* Theo ông, đâu là điểm mạnh và điểm yếu của Bình Định?

- HLV Huy Hoàng: Điểm mạnh là các tuyến đều mạnh, đội bóng nào cũng có điểm mạnh. Bình Định mạnh đều ở các tuyến.

* Ông có nghĩ lối chơi của SLNA ở trận đầu chưa thật nhuần nhuyễn?

- HLV Huy Hoàng: Tất cả các đội ở V-Legue trận đầu đều khó khăn. Qua từng trận, 13 đội sẽ bắt nhịp dần, cống hiến những trận đấu có chất lượng cho người hâm mộ.

* Ông nghĩ sao về việcSLNA có 23 tình huống phạm lỗi ở trận đấu với Bình Dương?

- HLV Huy Hoàng: Với tinh thần thi đấu quyết liệt, bộ môn đối kháng, việc tranh chấp trên sân cỏ không thể tránh khỏi. Luôn có tinh thần cao thì việc va chạm cũng sẽ có trong trận đấu. Ngay cả giải Ngoại hạng Anh tinh thần rất cao nên sự va chạm cũng rất nhiều.

* HLV Huy Hoàng nghĩ gì về việc SLNA được chơi trận sân nhà đầu tiên mùa này mà có khán giả cổ vũ?

- HLV Huy Hoàng: Thông điệp của tôi là các cầu thủ được thi đấu trên sân Vinh, chúng tôi sẽ nỗ lực với tinh thần cao nhất cho khán giả.

* Mục tiêu của SLNA ở mùa bóng năm nay?

- HLV Huy Hoàng: Vào sân thi đấu hết mình, giành chiến thắng và kết quả tốt nhất cho đội.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm