HLV Huy Hoàng nói gì về siêu phẩm của Phan Văn Đức?

23/07/2022 20:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Phát biểu sau trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng ở vòng 9 Night Wolf V-League 2022, HLV Huy Hoàng của SLNA cho rằng không chỉ Phan Văn Đức ghi được bàn thắng đẹp mắt mà 2 bàn thắng còn lại của SLNA vào lưới Hải Phòng cũng đều rất tuyệt vời.

Siêu phẩm tung người móc bóng của Phan Văn Đức vào lưới Hải Phòng

Siêu phẩm tung người móc bóng của Phan Văn Đức vào lưới Hải Phòng

Phút 60, từ quả tạt bên cánh phải, Văn Đức tung người móc bóng đẹp mắt hạ gục thủ môn Đình Triệu mang về bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà SLNA.

* Thất bại này có khiến ông muốn nâng cấp lực lượng đội bóng?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Ai cũng muốn nâng cấp nhưng phụ thuộc vào kinh phí của đội bóng. Thời đểm này rất khó. Cầu thủ tốt thì phải hết mùa mới lấy được, giữa mùa chắc chắn không lấy được.

* Ông nghĩ gì về việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân ở trận này?

- CĐV không thuộc phạm vi của tôi.

* Ông đánh giá thế nào về lối chơi của SLNA?

- SLNA hôm nay chơi tốt, có bàn ở tình huống đầu tiên, ghi bàn sớm, duy trì được lối chơi. Tôi nghĩ SLNA may mắn và thi đấu tốt.

* Ông nghĩ sao về Phan Văn Đức?

- Cậu ấy là cầu thủ nguy hiểm, cả trận có thể vật vờ nhưng chỉ 1 phút lóe sáng có thể quyết định trận đấu.

* Theo ông tiềm năng vô địch của SLNA mùa này là bao nhiêu?

- SLNA thay đổi nhiều, lực lượng đồng đều, nếu họ giữ sự cân bằng thì sẽ là ứng cử viên.

* Việc thiếu vắng tiền đạo cắm có thể thay thế Rimario và chất lượng nhân sự hàng tiền vệ chưa tốt có thể coi là nhược điểm của Hải Phòng, ông dự tính sẽ cải thiện điều này như thế nào?

- Mất Rimario là một thiệt thòi lớn với chúng tôi, nếu có cậu ấy thì có thể gây áp lực khiến Hoàng Văn Khánh, Quế Ngọc Hải hay Thái Bá Sang phải để ý Rimario. Còn hàng tiền vệ không gây áp lực được nên đối phương chơi thoải mái hơn, đội hình chúng tôi cần có sự đồng đều. Hiệp 1 chúng tôi chơi không đạt, hiệp 2 khởi sắc hơn nhưng để thua bàn thứ 2 nên tinh thần xuống.

* Mục tiêu cụ thể của Hải Phòng ở mùa giải này là như thế nào thưa ông?

- Mục tiêu của chúng tôi là trụ hạng. Hải Phòng đang may mắn, với thực lực của Hải Phòng thì mục tiêu là trụ hạng. Người hâm mộ muốn đội bóng có thành tích tốt hơn nữa nhưng thực lực đội bóng trung bình khá, phấn đấu từng thứ hạng tốt hơn. Mục tiêu của tôi là xây dựng lối chơi, trụ hạng thành công, sang năm có cơ chế đặt mục tiêu tốt hơn.

Chú thích ảnh
Pháo sáng trên sân Vinh ở trận SLNA-Hải Phòng tối 23/7. Ảnh: Thanh Nhã

* Ông đánh giá thế nào về lối chơi tấn công của SLNA?

- HLV Nguyễn Huy Hoàng: SLNA vào trận tạo nhiều cơ hội gây sóng gió cho HP.

* Vì sao ông lại đưa Quế Ngọc Hải vào giữa hàng thủ?

- Đội bóng của chúng tôi đang cải thiện tất cả vị trí, các trận đấu tập chúng tôi cũng nắm được các chia sẻ của các cầu thủ, điểm nào chưa hợp lý cần thay đổi. Tất cả các cầu thủ đều tuân thủ đấu pháp BHL.

* Vòng này SLNA thắng Hải Phòng, nhưng vòng trước lại thua SHB Đà Nẵng, có phải SLNA đang thiếu ổn định?

- Đội nào cũng thế, có thắng có thua. Trận thua Đà Nẵng các bạn cũng biết năng lực của đội bóng thế nào.

* Ông đánh giá thế nào về các cầu thủ trẻ của SLNA?

- Tôi đánh giá cao việc các cầu thủ lớn tuổi kèm cặp các em qua từng trận. Không tránh khỏi sai số khi sử dụng cầu thủ trẻ nhưng tôi đánh giá cao việc các cầu thủ lớn tuổi kèm các em.

Chú thích ảnh
Siêu phẩm vô lê của Phan Văn Đức. Ảnh: Hoàng Linh

* Sau trận thua SHB Đà Nẵng ông đã nói gì để giúp các cầu thủ thi đấu thăng hoa ở trận này?

- Từ trận thua Đà Nẵng đến hôm nay là thời gian ngắn nhưng các cầu thủ đồng lòng vượt qua được, cởi bỏ được tâm lý.

* Ông nghĩ sao về việc sân Vinh hôm nay rất đông khán giả?

- Tinh thần thép, chiến thắng đẹp, hoàn thiện. Chiến thắng đẹp kéo khán giả đến sân.

* Tại sao ông lại có phản ứng gay gắt khi bóng trúng tay cầu thủ Hải Phòng?

- Tôi có hành động bản năng của con người khi yêu quý đội bóng. Biểu cảm luôn nằm trong thường trực suy nghĩ của tôi.

* Ông đánh giá thế nào về sự vắng mặt của Rimario ở trận đấu này?

- Rimario là mẫu tiền đạo tôi đánh giá rất cao, nhưng trong bóng đá, khi tất cả vào trận thì mỗi đội đều có 11 người.

* V-League rất khắc nghiệt nhưng vẫn có nhiều cầu thủ trẻ được vào sân. Ông nghĩ sao về việc này?

- Việc sử dụng cầu thủ trẻ là mục tiêu của VFF và cũng là định hướng tốt cho các đội bóng của Việt Nam, không chỉ SLNA, cần luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ để bóng đá Việt Nam đi lên.

* Ông có nghĩ Phan Văn Đức đã có 1 bàn thắng tuyệt đẹp ở trận đấu hôm nay?

- Tôi nghĩ 3 bàn đều đẹp, phối hợp và đặc biệt ở tình huống cố định. Bóng đá thế giới muốn ghi bàn phải vào được vòng 16m50 mới có nhiều cơ hội. Quan trọng là các cầu thủ của tôi dám xâm nhập vòng cấm.

* Với tinh thần thép như vậy thì SLNA sẽ chuẩn bị như thế nào cho trận gặp Hà Nội ở vòng tới?

- Từ tối nay, tôi phải bắt tay vào công việc gặp trận Hà Nội. Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để tìm cách hạn chế lối đá của Hà Nội.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm