HLV Hữu Thắng & hai sai lầm đáng tiếc ở AFF Suzuki Cup 2016

11/12/2016 06:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam đã chia tay AFF Cup 2016 đầy tiếc nuối. Một sự trả giá cho những sai lầm trong đó có 2 sai lầm được coi là đáng tiếc nhất mà HLV Hữu Thắng mắc phải.


Chúng ta đang nói về các sai lầm liên quan tới Vũ Minh Tuấn và Lê Văn Thắng. Tuyển Việt Nam gặp vấn đề trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng nếu như những sai sót ở hàng thủ dù nghiêm trọng nhưng quả không dễ để khẳng định Hữu Thắng phải chịu trách nhiệm lớn nhất với các lựa chọn nhân sự của mình bởi bóng đá Việt Nam hiện tại cũng không có nhiều hậu vệ thực sự đáng tin cậy mà nhà cầm quân xứ Nghệ đã bỏ qua.

HLV Hữu Thắng nên ra đi hay ở lại?

HLV Hữu Thắng nên ra đi hay ở lại?

Thất bại đáng tiếc của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2016 kéo theo cả những đánh giá, bình luận về công việc của HLV Hữu Thắng. Hãy xem người hâm mộ nghĩ gì về nhà cầm quân xứ Nghệ.

Nhưng mặt trận tấn công là câu chuyện khác hẳn. Có thể khẳng định chắc chắn Hữu Thắng đã sai lầm lớn vì trao quá ít cơ hội cho Vũ Minh Tuấn trong khi sử dụng Văn Thắng trái với vai trò sở trường. Xuyên suốt từ đầu giải cho tới khi bị loại ở bán kết AFF Cup, tuyển Việt Nam bộc lộ yếu kém nghiêm trọng trong việc tận dụng cơ hội.

Trận đấu nào chúng ta cũng tạo ra những cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn nhưng dứt điểm rất yếu. Nếu như một suất đá chính thường xuyên cho Công Vinh là có thể hiểu được bởi anh cực giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp thì sự xuất hiện của Văn Quyết trong đội hình xuất phát ở mọi trận đấu và thậm chí là chơi hết trận là điều rất khó hiểu khi tiền đạo của Hà Nội T&T tỏ ra khá vô duyên và bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn.


Xem Việt Nam hòa Indonesia 2-2 ở Mỹ Đình

Bất chấp việc Văn Quyết đã ghi bàn trước Myanmar và Malaysia (11m) thì việc Hữu Thắng luôn dùng Văn Quyết đá chính trong tất cả các trận rõ ràng là sai lầm lớn. Chính Văn Quyết bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn mười mươi ở trận ra quân gặp Myanmar. Ở trận bán kết lượt đi thua Indonesia 1-2, chính Văn Quyết bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn rõ rệt khác. Trong khi đó, cả Văn Thắng lẫn Minh Tuấn đều được trao rất ít cơ hội.

Trong trận lượt đi gặp Indonesia, Hữu Thắng để Văn Thắng đá chính nhưng lại là đá tiền vệ trung tâm trong khi Văn Thắng là một trong hai cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League mùa qua với 11 pha lập công cho Hải Phòng.

Mùa trước đó, Văn Thắng cũng là cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất V-League với 16 bàn thắng cho XSKT Cần Thơ. Một cầu thủ dứt điểm tốt hơn bất cứ chân sút nội nào và có phong độ ổn định như thế mà Hữu Thắng lại không dùng đá chính thường xuyên và đến khi dùng thì lại xếp đá tiền vệ trung tâm lo phòng ngự (trong khi lại loại bỏ tiền vệ phòng ngự Huy Hùng của QNK Quảng Nam) thì quá khó hiểu.


Trường hợp của Minh Tuấn cũng vô cùng đáng tiếc. Tiền vệ tấn công của Than Quảng Ninh tỏa sáng dưới thời Toshiya Miura, được coi là một trong những làn gió mới của bóng đá Việt Nam. Tại V-League 2015-16 Minh Tuấn cũng ghi được 11 bàn thắng như Văn Thắng, nhiều nhất trong số các cầu thủ nội. Tiền vệ 26 tuổi còn là chuyên gia đá phạt có hạng.

Vậy mà mãi đến khi tuyển Việt Nam rơi vào tình thế cực kỳ nguy ngập khi bị Indonesia dẫn 1-0 ngay ở Mỹ Đình (thua 1-2 sân khách) thì Hữu Thắng mới trao cơ hội cho Minh Tuấn. Sau đó chúng ta đã biết là Minh Tuấn ghi bàn tuyệt đẹp làm sống lại hy vọng chiến thắng cho chính Hữu Thắng và đội tuyển dù cuối cùng chúng ta vẫn bị loại sau 2 hiệp phụ.

Cần lưu ý là trong trận giao hữu với Indonesia trước AFF Cup, cả Minh Tuấn lẫn Văn Thắng đều ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Người ta tự hỏi trong lúc Văn Quyết cực vô duyên trên đất Indonesia còn Minh Tuấn, Văn Thắng chơi cực nổi bật ở V-League mùa qua, góp công lớn giúp Hải Phong giành ngôi á quân còn Than Quảng Ninh về thứ 4 mà sao họ lại không được đá chính thường xuyên? Đặc biệt ở bán kết lượt về, tại sao Minh Tuấn lại không được đá chính mà mãi khi nguy cấp mới được Hữu Thắng tung vào sân?

Cả hai cầu thủ dứt điểm tốt nhất ở V-League 2015-2016 lại chỉ đá dự bị trong khi tuyển Việt Nam bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Nhìn lại thống kê chúng ta tung ra cỡ 20 cú sút trong trận bán kết lượt về với Indonesia mà phải chờ tới khi Minh Tuấn được tung vào sân mới có bàn thắng là đủ thấy Hữu Thắng đã sai lầm lớn trong việc dùng người.

Để so sánh: Nếu như Công Phương dự bị triền miên ở Nhật Bản mà vẫn thường xuyên được Hữu Thắng trao cơ hội thi đấu rồi gây thất vọng toàn tập thì Văn Thắng, Minh Tuấn chắc chắn phải xứng đáng được ra sân nhiều hơn thế rất nhiều. Đơn giản vì họ thực sự tài năng và đầy khát khao.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm