HLV Hữu Thắng còn nhiều mối lo

25/07/2017 05:49 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Sau giải này, tất nhiên tôi có nhiều điều phải nhắc nhở các học trò, như hàng thủ chống bóng bổng, khả năng thông tin giữa trung vệ và thủ môn, hàng công vẫn phải làm việc để tìm ra cá nhân xuất sắc, Ban Huấn luyện cũng mắc sai lầm…”, HLV Hữu Thắng khái quát về những tồn tại tại vòng loại U23 châu Á vừa qua của U22 Việt Nam.

Đỏ nhưng cần phải chín

U22 Việt Nam đã khiến nhiều CĐV nước nhà ngất ngây sau thành tích lọt vào VCK U23 châu Á 2018 trên đất Trung Quốc. Cùng với thành tích vô địch Đông Nam Á của U15 Việt Nam tại Thái Lan, một sự kỳ vọng trong tương lai tiếp tục được mở ra cho bóng đá trẻ nước nhà. Tiếp đà hưng phấn, những gì CĐV Việt Nam mong đợi là một kỳ SEA Games thăng hoa tại Malaysia tháng 8 năm nay để hóa giải “lời nguyền 58 năm” của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận thấu đáo những gì U22 Việt Nam thể hiện trên sân Thống Nhất vừa qua, thành tích này cũng chưa phải thành tựu gì vượt bậc bởi cách đây 2 năm dưới thời HLV Miura, Công Phượng và các đồng đội cũng đã làm được trên đất Malaysia, thậm chí là còn khó khăn hơn. Còn ở lần này, U22 Việt Nam như nhiều CĐV nhận định chưa đá đã chắc vé nhì bảng khi U22 Timor Leste và đặc biệt U22 Macau (Trung Quốc) quá yếu. Trong khi đó, cảnh báo về một trận thua trước U22 Hàn Quốc đã thành sự thật.

HLV Hữu Thắng tự hào về các học trò vì sự tự tin dẫn đến màn trình diễn xem được của họ trước đối thủ mạnh nhất nhì châu lục, nhưng thành tích trên sân cỏ chỉ thể hiện ở bảng tỷ số sau khi kết thúc 90 phút. Đúc kết sau vòng loại, trận thắng Timor Leste chính là 90 phút quan trọng nhất của U22 Việt Nam. Tỷ số 4-0 hôm đó đã đưa thầy trò Hữu Thắng dự vòng chung kết 2018. Chứng kiến 2 trận đấu sau đó của U22 Timor Leste khi họ đại thắng U22 Macau 7-1 trong thế 10 người và đặc biệt cầm chân U22 Hàn Quốc 0-0, nhiều người có lẽ đã ý thức như HLV Hữu Thắng rằng may mắn đã song hành với U22 Việt Nam ở vòng loại. Nếu không có vũng nước từ phút thứ 5 trận gặp U22 Timor Leste, U22 Việt Nam không biết sẽ lâm vào tình cảnh nào.

Ngoài ra, phải đến sau trận thắng U22 Việt Nam, HLV Chung Jung Yong mới tiết lộ trong vai trò HLV tạm quyền thay thế cho HLV trưởng U22 Hàn Quốc đã được mời làm việc ở ĐTQG, ông đã không kịp thích nghi với công việc mới. Bằng chứng là mỗi trận đấu, HLV họ Chung sử dụng một đội hình để tìm cầu thủ tốt nhất cho cuộc chạm trán chủ nhà. Tuy nhiên, dàn quân gom góp không có nhiều thời gian chuẩn bị cho giải đấu cũng chứng tỏ trình độ cao hơn U22 Việt Nam. HLV Chung Jung Yong cho biết ông đã lên sẵn 2 phương án để bắt bài chủ nhà và đã thành công tuyệt đối.

Áp lực – sức ép ngàn cân

Khi đề cập đến chuyện Ban Chấp hành VFF quán triệt chủ trương vào chung kết và quyết tâm vô địch SEA Games 29 trong phòng họp báo sau trận thua U22 Hàn Quốc, HLV Hữu Thắng đã tỏ rõ sự không hài lòng. Ông đối đáp: “Tôi nghĩ Thường trực VFF hay những người có địa vị trong làng bóng đá Việt Nam mà nói về chức vô địch dễ như thế thì áp lực quá. Còn tất cả những cái mà CĐV kỳ vọng, áp lực là hoàn toàn chính đáng từ hơn 90 triệu dân nước mình. Nhưng không phải tất cả sự kỳ vọng của CĐV khiến các cầu thủ phải vô địch bằng mọi giá. Hãy cho họ biết rằng phải chơi bóng chắc chắn và tỉnh táo nhất. Tại sao chúng ta không nói về từng trận đấu một phải vượt qua. Tôi và các học trò sẽ động viên nhau thi đấu hết sức mình. Vô địch hay không còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi và cả tâm linh nữa”.

Vì SEA Games, HLV Hữu Thắng có quyền mạo hiểm

Vì SEA Games, HLV Hữu Thắng có quyền mạo hiểm

Thay vì đá phòng ngự, HLV Hữu Thắng đã chọn cho U22 Việt Nam lối chơi tấn công, áp đặt thế trận trước U22 Hàn Quốc. Nhưng Hữu Thắng đã thất bại với ý đồ chơi ấy, kéo theo thất bại 1-2 của U22 Việt Nam khiến một số ý kiến chỉ trích, ám chỉ thuyền trưởng đội tuyển.

HLV Hữu Thắng nhiều lúc không thể giữ được sự bình tĩnh trước sự bủa vây của giới truyền thông, rằng các học trò của mình chịu quá nhiều sức ép không đáng có dù bóng còn chưa lăn. Để giải tỏa cho cầu thủ, cựu HLV SLNA phải kiêm luôn vai trò bác sĩ tâm lý. Và ông đã thành công khi “tước” băng đội trưởng của Công Phượng để cầu thủ này trở lại đúng đẳng cấp tại vòng loại vừa qua. So với người tiền nhiệm Toshiya Miura, Hữu Thắng thậm chí chịu sức ép nặng nề hơn khi ông thầy xứ Nghệ trung thành với bộ khung đội hình HAGL như mong mỏi của dư luận. Đó là cái mà HLV Miura phản bác lại để là nguyên nhân gián tiếp phải ra đi.

U22 Việt Nam đang trở thành một tập thể thiện chiến hơn khi được VFF bật đèn xanh cho HLV Hữu Thắng cùng học trò “Nam chinh – Bắc phạt” để lấy kinh nghiệm quốc tế. Một đội bóng đầy rẫy tài năng không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai lâu dài. V-League hàng năm ngốn núi tiền của các ông chủ CLB cũng phải nhường chỗ cho thầy trò Hữu Thắng chinh phục tấm HCV SEA Games lịch sử. Biến sức ép của sự kỳ vọng thành động lực để tiến lên bởi lẽ lúc này, sau lưng U22 Việt Nam là hơn 90 triệu niềm tin yêu.

1. HLV Hữu Thắng lần đầu giúp U22 Việt Nam lọt đến VCK U23 châu Á.

2. U22 Việt Nam đã 2 lần vào VCK U23 châu Á liên tiếp từ khi giải đấu này được Liên đoàn bóng đá châu Á - AFC tổ chức năm 2016.

3. U22 Việt Nam còn 3 tuần lễ nữa để chuẩn bị trước khi có trận đầu tiên ở SEA Games 29 trên đất Malaysia. Đối thủ đầu tiên của thầy trò Hữu Thắng chính là Timor, Leste trận đấu diễn ra lúc 16h30 ngày 14/8.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm