HLV Hoàng Văn Phúc: 'U23 Việt Nam đủ sức vô địch SEA Games 31'

06/04/2022 10:09 GMT+7 | SEA Games 32

(Thethaovanhoa.vn) - Quang Hải liệu có khả năng thành công khi xuất ngoại chơi bóng; U23 Việt Nam đã đủ tầm giành ngôi vô địch tại SEA Games 31? Dưới đây là những phân tích của HLV Hoàng Văn Phúc.

TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Úc, Futsal Đông Nam Á 2022 (11h00 hôm nay)

TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Úc, Futsal Đông Nam Á 2022 (11h00 hôm nay)

TRỰC TIẾP bóng đá Futsal Việt Nam vs Úc, Futsal Đông Nam Á 2022 (11h00 hôm nay). Xem trực tiếp bóng đá Futsal Việt Nam. ON Sports trực tiếp Futsal Đông Nam Á 2022

Quang Hải thật dũng cảm!

* Thể thao & Văn hóa: Quang Hải đã chia tay CLB Hà Nội để tìm cơ hội khi xuất ngoại chơi bóng. Với một người gắn bó cùng Quang Hải đã lâu, ông nhìn nhận về quyết định đó thế nào?

- HLV Hoàng Văn Phúc: Trước hết hãy mừng cho Quang Hải. Không phải lúc nào cũng có được cơ hội như thế. Cho dù vẫn biết cơ hội luôn đi kèm thách thức. Tuy nhiên, chính những thách thức như vậy sẽ tạo ra động lực, khát khao để dám đưa ra được những chọn lựa khó khăn, dám chấp nhận sự thay đổi để phát huy bản thân mình.

Quang Hải đã cho thấy điều đó khi dám bước qua được giới hạn của bản thân. Đấy là quyết định dũng cảm, bởi nếu ở lại Hà Nội hoặc đi một CLB khác trong nước, kể cả trong khu vực, anh đều được đáp ứng về tài chính đủ đầy.

Tôi đã từng tiếp xúc, làm việc với Quang Hải lúc cậu ấy 15, 16 tuổi ở các cấp độ trẻ. Sau này gắn bó lên đội 1 và V-League. Quá trình gắn bó lâu dài như thế cũng giúp tôi hiểu nhiều về Quang Hải.

Một cầu thủ xuất sắc và được người hâm mộ dành sự tin yêu lớn. Quang Hải cũng đã cống hiến, đóng góp công sức của mình cho CLB Hà Nội nhiều năm qua. CLB luôn quý trọng, đánh giá cao những đóng góp của Quang Hải.

Khi Quang Hải có cơ hội được ra nước ngoài chơi bóng, CLB sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi. Chính bầu Hiển cũng đã có những chia sẻ, động viên dành cho Quang Hải. Không chỉ Quang Hải, nếu cầu thủ Việt Nam được đội bóng tốt ở nước ngoài ký hợp đồng thì đó có thể là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp, là điều nên mừng cho họ.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc

* Theo ông, chơi bóng ở châu Âu hay các quốc gia châu Á sẽ là môi trường phù hợp cho Quang Hải khi xuất ngoại?

- Trước hết, chơi bóng ở môi trường có đẳng cấp cao hơn V-League đối với cầu thủ Việt Nam rất đáng quý. Điều đó không chỉ thỏa những khát khao chính đáng, còn mang lại những trải nghiệm đích thực.

Thử thách bản thân ở trời Âu càng khó hơn. Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan khoác áo SC Heerenveen hay Công Phượng đầu quân Sint-Truidense (Bỉ) chỉ biết mài mòn đũng quần trên ghế dự bị.

Nhiều ý kiến cho rằng Quang Hải chỉ nên thử sức ở Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ phù hợp hơn. Từ đó, sẽ thấy khi đá tại J-League hay K-League sẽ “vừa vặn” cho Quang Hải. Nhưng tôi vẫn thích môi trường châu Âu hơn. Có thể, ở đó khó khăn sẽ nhiều, thách thức sẽ lớn. Tuy nhiên, với môi trường đó sẽ có được những điều kiện chuyên nghiệp hơn để phát triển.

Tuy vậy châu Âu ở đây cũng phải phù hợp chứ không phải quá sức của Quang Hải. Chẳng hạn ở những giải VĐQG ở trình độ thấp hơn cùng các CLB hạng vừa.

Nếu có CLB châu Âu nào đó tiếp nhận Quang Hải chơi bóng là một tín hiệu vui. Nó mang lại nhiều cái lợi hơn cho cá nhân cậu ấy. Nếu đủ sức chiếm một chỗ chơi mà không phải làm bạn thân với ghế dự bị chắc chắn sẽ càng lợi hơn nữa. Nói tóm lại, đội bóng đó cần vị trí của Quang Hải. Thêm nữa, Quang Hải cần chọn đúng CLB, chọn đúng thời điểm.

Bóng đá Việt Nam cần nghĩ xa hơn… SEA Games

* Chỉ hơn 1 tháng nữa SEA Games 31 sẽ khai mạc. Ông Park đã lên danh sách triệu tập đội U23 Việt Nam. Lứa cầu thủ này không quá đặc biệt trong mắt giới chuyên môn cùng người hâm mộ. Vậy góc nhìn của ông thế nào?

- Bóng đá trẻ luôn thiếu sự ổn định. Bóng đá trẻ cũng mỗi lứa mỗi khác. Đào tạo trẻ không phải “lúa trời” cứ chờ mà gặt. Đào tạo trẻ phải được vun vén, chăm bẵm kỳ công. Cùng với đó, các đội bóng trẻ đều chỉ có thể duy trì một lực lượng nhất định trong vòng 2-3 năm.

Vì thế, đừng lấy thành tích của lứa trước mà so đọ với thế hệ sau. Thành tích ở một giải đấu trước đó vừa năm như VCK U23 châu Á 2018 hay SEA Games 2019 không thể là cơ sở hay thước đo đánh giá chính xác sức mạnh của lứa trẻ bây giờ. Cái tên U23 giữ nguyên nhưng lực lượng cấu thành bên đó đã có rất nhiều sự thay đổi.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận đội U23 VN đủ sức bảo vệ HCV SEA Games.
Ảnh: Hoàng Linh

U23 Việt Nam hiện tại cũng như vậy. Thế hệ hiện tại đang thi đấu cho U23 Việt Nam sinh năm 1999 đến 2001. Đoàn Văn Hậu, cầu thủ duy nhất được xem là gạch nối giữa thế hệ 1995-1999 tại VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu và SEA Games 30 với thế hệ bây giờ không thể góp mặt vì chấn thương.

Nếu lứa trẻ của bóng đá Việt Nam đã khác thì các đội U23 khu vực cũng sẽ khác. Mỗi đội đều có những biến chuyển riêng của mình. Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất của những cầu thủ trong độ tuổi 1999- 2001 chính là ít được thi đấu, cọ xát.

Họ chủ yếu đá dự bị ở CLB, quá ít những trận đấu, giải đấu thực chiến. Những Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Quang Hải, Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh đều đã dự U20 World Cup 2017. Chính giải đấu tầm vóc thế giới đó đã “tráng men” cho họ cứng cáp, làm nòng cốt ở ĐTQG thời gian qua.

Vậy nên, với đội U23 Việt Nam lúc này hy vọng ông Park sẽ có cách để kết hợp các nhân tố với nhau. Bóng đá cũng có những bất ngờ, biến số khó lường. Bóng đá trẻ cũng luôn tạo ra nhiều thú vị khi luôn có những cầu thủ “tài không đợi tuổi”, bất ngờ tỏa sáng.

* Vậy theo ông, liệu U23 Việt Nam có hoàn thành trọng trách bảo vệ tấm HCV SEA Games?

- Theo tôi, sau vòng loại thứ 3 World Cup 2002, bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến những chặng đường xa hơn. Những thuận lợi đã có, tiền đề đã được tạo ra. Từ đó bóng đá nước nhà dứt khoát phải dựa vào đó tìm ra giải pháp, lộ trình để đi trên “đường lớn”.

SEA Games có thể vẫn quan trọng vì đó như bước đệm cho quá trình phát triển. Đội U23 cũng là thế hệ kế cận cho ĐTQG. Với kỳ SEA Games sắp tới, tôi nghĩ đội U23 Việt Nam sẽ bảo vệ được tấm HCV cho dù có thể không “dễ như ăn kẹo” hồi năm 2019.

Về cơ bản khi có những quân số trong độ tuổi ở trên ĐTQG trở về sẽ giúp tạo ra bộ khung ổn định. Những Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình hay Lê Văn Xuân sẽ gia cố vững chắc đội hình. Thêm vào đó, với việc được bổ sung 3 cầu thủ trên tuổi 23 sẽ giúp ông Park có được nguồn lực dồi dào cho mình.

Hạn chế lớn nhất ở đội U23 Việt Nam nằm ở khâu tổ chức tấn công, không có được tiền đạo đẳng cấp. Thiếu gì sẽ bổ sung đó. Tôi cho rằng, Đỗ Hùng Dũng sẽ là cái tên được ông Park dành cho suất đầu tiên. Hùng Dũng sẽ đóng vai trò cầm chịch, tổ chức tấn công như đã từng thể hiện ở SEA Games 2019.

Nguyễn Tiến Linh được dành cho vị trí trung phong nhận trách nhiệm săn bàn. Nếu Quang Hải chưa đi nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng thì tiền vệ này sẽ được điền tên. Trong trường hợp không có Quang Hải, Hoàng Đức sẽ là người thay thế.

Tôi cho rằng có thể sẽ không dễ dàng nhưng đội U23 Việt Nam đủ sức vóc để hoàn thành trọng trách lấy Vàng SEA Games. Vấn đề cốt lõi ở đây không chỉ là SEA Games mà bóng đá Việt Nam phải nghĩ đến những cái đích cao hơn cho tương lai.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm