HLV Hoàng Văn Phúc: 'Sẽ là một V-League rất khó lường'

04/03/2022 08:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới góc nhìn của một người làm chuyên môn, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những nét chấm phá về bức tranh V-League 2022 sau màn khởi động.

Vòng 3 V-League 2022: HAGL đang thiếu tự tin

Vòng 3 V-League 2022: HAGL đang thiếu tự tin

Thừa nhận của Văn Toàn khi không chỉ anh mà tập thể HAGL đang thiếu tự tin ở chặng khởi động mùa giải 2022 cho thấy HLV Kiatisuk còn khó khăn dài ngày với đội bóng phố Núi.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng vui mừng, hứng khởi được xem như cảm xúc lớn nhất khi V-League 2022 được khởi đi: “Cho dù vẫn còn những lăn tăn vì tác động của dịch bệnh.

Thậm chí đã có những trận đấu phải hoãn lại vì các đội bóng không đảm bảo đủ quân số để ra sân. Tuy vậy, V-League 2022 đã có màn khởi động hào hứng. Vui vì sau 10 tháng ngưng trệ, cho đến hôm nay đời sống bóng đá nước nhà đã hồi sinh, sôi động. V-League được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, nhiều niềm vui đầu năm.

Chính vì thế, tất cả các thành viên đang tham gia vào cuộc chơi phải ý thức, trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đang được mở ra như vậy. Có như thế, V-League mới tạo ra thêm nhiều cảm hứng, xây đắp, kích hoạt, lan toả động lực để làm bệ phóng cho bóng đá Việt”.

“Tuy nhiên, nếu nhìn vào 2 vòng đấu đã qua dưới góc độ chuyên môn, chất lượng của V-League 2022 chưa như kỳ vọng”, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận rồi chia sẻ: “Các trận đấu diễn ra có phần căng cứng chứ chưa thật hấp dẫn, sôi nổi. Chất lượng chuyên môn không quá cao. 10 trận đã đá với chỉ 15 bàn thắng được ghi là không cao. Cùng với đó, phong độ của cầu thủ, nhất là các tuyển thủ quốc gia chưa ở mức tốt nhất. Cảm giác cầu thủ chơi bóng chưa được thanh thoát, mềm mại.

Thật ra, điều này cũng dễ hiểu và chấp nhận được. Khát khao được ra sân chơi bóng của cầu thủ là có thật. Tuy nhiên, quãng nghỉ đến 10 tháng giữa 2 mùa giải đã để lại nhiều biến chuyển khác nhau cho cầu thủ. Điều này ảnh hưởng đến cả việc căn chỉnh thể trạng, điểm rơi phong độ và cảm giác chơi bóng. Chính vì thế phải sau vài trận đấu khởi động mới có thể nhận diện rõ hơn về thực lực của mỗi đội bóng. V-League là chặng đường dài hơi, vậy nên mọi thứ sẽ rất khó lường và sẽ cho ra nhiều biến số không ngờ ở phía trước”.

bóng đá Việt Nam, V-League, BXH V-League, vòng 3 V-League, HAGL, lịch thi đấu vòng 3 V-League, Kiatisuk, bầu Đức, VPF, dtvn, Park Hang Seo, Văn Toàn, Công Phượng
Hải Phòng đang trở thành hiện tượng ở vạch xuất phát V-League 2022. Ảnh: VPF

Theo HLV Hoàng Văn Phúc đã có những kết quả tương đối bất ngờ sau 2 vòng đầu tiên: “Điểm nhấn sau 2 vòng đấu đã qua nằm ở sự khởi đầu ấn tượng của Hải Phòng cùng bước chạy đà không tốt từ HAGL. Có thể 2 trận thắng của đội bóng đất Cảng chỉ nhờ vào 2 bàn thắng muộn màng. Tuy nhiên, cách chơi của Hải Phòng khó chịu. Hải Phòng không ồn ào trên thị trường chuyển nhượng nhưng họ là một tập thể mạnh. Đội hình có những cầu thủ chất lượng nhiều năm chinh chiến V-League như Hải Huy, Moses Oloya, Rimario Allando Gordon. Hải Phòng có một HLV Chu Đình Nghiêm rất giỏi ứng biến theo kiểu “liệu cơm gắm mắm” với chất liệu mà ông đang có trong tay. Hy vọng Hải Phòng sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng để tăng thêm sắc màu, tính cạnh tranh cho V-League 2022.

Ngược lại thì HAGL đã có màn chạy đà chưa tốt như kỳ vọng của những ai yêu mến họ. Nhịp điệu chơi bóng vốn có của HAGL ở mùa giải trước chưa được thể hiện. Các tuyển thủ lộ rõ sự mệt mỏi, chưa thanh thoát mà nói như HLV Kiatisuk là “chán bóng”. Thêm vào đó, phần nào các đối thủ đã điều nghiên, bắt bài lối chơi của HAGL”.

HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ 2 vòng đấu đã qua đã cho ra những chấm phá như thế. Mọi thứ hay ho, khó lường và hấp dẫn sẽ còn ở phía trước: “Tôi cho rằng bước chạy đà có thể đã có những chi tiết như tôi vừa nêu. Tuy nhiên, điều này cũng chưa thể đưa ra được nhận diện chính xác bức tranh toàn cảnh của mùa giải trong thời gian đến. Các đội bóng năm nay đều có những đầu tư mạnh mẽ. Chất lượng và trình độ cũng đã san sát nhau, không có ai được xem quá yếu để phải bị “điểm mặt”.

Hơn thế, thi đấu trong bối cảnh thích ứng cùng dịch bệnh thì đội nào gìn giữ, đảm bảo được quân số sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hơn thế, sau 4 vòng đầu, V-League sẽ tạm nghỉ đến đầu tháng 7 mới trở lại. Tính toán, căn chỉnh thế nào trong quãng nghỉ lâu như vậy không hề đơn giản. Thêm nữa, bối cảnh diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp sẽ dẫn đến những vấn đề khó có thể lường trước ở mỗi CLB”.

Từ đó, HLV Hoàng Văn Phúc kết luận: “Mùa giải năm nay sẽ vô cùng khó lường, rất đáng chờ đợi. Đường dài mới biết được ngựa hay. Chỉ mong mọi thứ suôn sẻ cho giải đấu được diễn ra trọn vẹn nhất".

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm