HLV Hoàng Văn Phúc: 'Cùng hòa mình vào một World Cup lạ lẫm và vô cùng đặc biệt'

18/11/2022 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

3 ngày nữa, hành trình World Cup 2022 sẽ được bắt đầu khi trái bóng Al Rihla lăn trên những sân vận động tuyệt đẹp trên đất Qatar. Trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, HLV Hoàng Văn Phúc đã bộc bạch những cảm nhận của mình cùng Thể thao & Văn hóa.

"Quả là một kỳ World Cup đặc biệt", HLV Hoàng Văn Phúc mở đầu như thế rồi hào hứng chia sẻ: "World Cup 2022 là giải đấu có những điểm đặc biệt nhất so với tất cả những kỳ World Cup từng được tổ chức.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức tại Qatar chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đợi của người hâm mộ. Một kỳ World Cup lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông, lại diễn ra thời điểm cuối năm vào mùa Đông chứ không phải những ngày Hè sôi động quen thuộc như đã từng có trong suốt chiều dài lịch sử.

Đó sẽ là cột mốc mới, một sự lạ lẫm đối với tất cả từ HLV, cầu thủ cùng người xem trên toàn thế giới. Điều này cũng đánh dấu sự thay đổi trong công tác tổ chức mà hẳn là các ĐTQG tham dự cũng sẽ phải thích nghi với điều này để bước đi trên hành trình của mình.

Các đội bóng cũng đã đến Qatar rồi, người hâm mộ khắp nơi trên thế giới cũng đã hội tụ đông đầy về xứ Ả Rập rồi. Mọi thứ đã sẵn sàng cho những ngày sôi động, hấp dẫn, hứa hẹn nhiều điều thú vị phía trước.

Hơi lạ lẫm một chút với không khí của một kỳ World Cup mùa Đông như thế nhưng tất cả chúng ta đang rất hào hứng, kỳ vọng về những điều thật tưng bừng, đặc biệt ở World Cup năm nay. Với tất cả những mới lạ đó, cùng chờ đợi và thưởng lãm những ngày hội bóng đá trên đất Qatar".

HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận rằng World Cup 2022 diễn ra ở thời điểm này cũng rất may mắn cho các đội bóng Việt Nam về câu chuyện quản quân mùa World Cup: "Thực ra cũng rất là mừng khi V-League 2022 sẽ kết thúc trước World Cup, chỉ còn lại những trận đấu của Cúp quốc gia.

HLV Hoàng Văn Phúc:“Cùng hòa mình vào một World Cup lạ lẫm và vô cùng đặc biệt” - Ảnh 1.

Được tổ chức lần đầu tiên vào mùa Đông, VCK World Cup 2022 hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị

Do vậy, cũng sẽ dễ thở cho các HLV, cầu thủ. Tuy vậy, tôi cũng muốn nhận mạnh một điều là bây giờ các cầu thủ họ cũng đều đã chuyên nghiệp rồi. 

Ý thức nghề nghiệp của họ rất cao chứ không thể "xả ga" như trước đây. Ngay cả những World Cup, EURO trước đây khi diễn ra vào tháng 6, 7 lúc cao điểm của V-League, cầu thủ cũng đã ý thức tốt rồi.

Dẫu biết rằng xem World Cup sẽ mang lại nhiều lợi ích để học hỏi nhưng họ cũng chỉ chọn trận mà xem thôi. Hơn thế, vòng bảng của World Cup có những trận đấu có thể có độ chênh lệch lớn nên các cầu thủ cũng biết đưa ra những chọn lựa hợp lý của mình để gìn giữ, đảm bảo sức khỏe.

Có thể những ngày diễn ra World Cup năm nay các đội bóng sẽ "xả trại" sau mùa giải 2022. Tuy nhiên, thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới 2023 không còn nhiều nên tôi nghĩ các đội bóng trong nước sẽ có những giải pháp trong câu chuyện quản quân của mình ở giai đoạn "nhạy cảm" như thế này.

Ở đó là những biện pháp làm sao cho các HLV hay mỗi cầu thủ đều có thể xem một số trận đấu ở World Cup để học hỏi nhưng cũng phải đảm bảo sức khỏe khi bước vào tập trung cho mùa giải mới. Và đặc biệt nhất, trong bối cảnh chuyện cá độ tinh vi như lúc này thì để cầu thủ của mình "an toàn" qua mùa World Cup vô cùng quan trọng".

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng bóng đá Việt Nam trong quá trình phát triển hiện nay cũng như khát khao được dự World Cup lớn hơn bao giờ hết thì rõ ràng những gì được nhìn thấy, học hỏi ở World Cup sẽ vô cùng hữu ích: "Với những người làm nghề như chúng tôi, các kỳ World Cup hay EURO luôn là cơ hội quý giá để mình xem các cầu thủ giỏi trình diễn. World Cup hay EURO là nơi mà những HLV, các đội bóng, cầu thủ  đều thể hiện hết tất cả những gì tinh túy nhất của họ.

Cứ ở những ngày hội lớn của bóng đá thế giới này, các HLV thường đưa ra những miếng đánh mới, lạ, các chiến thuật mới, những canh tân trong lối chơi để mình tiếp thu, học hỏi, nghiên cứu và vận dụng cho bóng đá nước nhà. Đó là những chi tiết rất đáng xem, nhiều bổ ích.

Còn bây giờ, tất cả chúng ta cùng chờ để thưởng thức hành trình của World Cup 2022". 

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm