HLV Hoàng Văn Phúc: 'Chúc đội tuyển U17 Việt Nam hiện thực hóa khát vọng World Cup'

09/04/2025 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển U17 UAE, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ giành vé đến đấu trường World Cup, khát vọng đến World Cup của bóng đá trẻ nước nhà đang đến rất gần.

Với sự thể hiện rất ấn tượng của đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK U17 châu Á 2025, HLV Hoàng Văn Phúc đã có những cảm nhận đầy hào hứng: "Thế hệ cầu thủ ở tuổi "bẻ gãy sừng trâu" đang chinh phục giấc mơ đến đấu trường World Cup và chúng ta cùng kỳ vọng điều đó trở thành hiện thực. Nói gì thì nói, bóng đá trẻ luôn rất cần những giải đấu tầm châu lục như thế này để rèn giũa và sẽ vui hơn nếu các em đến được World Cup. Việc thường xuyên, liên tục được góp mặt ở VCK các giải đấu trẻ châu Á sẽ tạo ra nền tảng rất tốt cho bóng đá trẻ nước nhà.

Đội tuyển U17 Việt Nam lúc này là một thế hệ cầu thủ mới, mang trong mình khát khao được thi đấu, cống hiến, thể hiện năng lực của mình. Đồng thời chính họ cũng là yếu tố quan trọng để tạo ra nền tảng cho những mục tiêu dài, lớn của bóng đá Việt Nam. Lứa cầu thủ U17 hiện nay nhiều tiềm năng, được đánh giá cao về chuyên môn cho thế hệ kế cận đội tuyển U23 Việt Nam, ĐTQG trong tương lai. VCK U17 châu Á là giải đấu lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại của những Hoa Xuân Tín, Đậu Hồng Phong, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Việt Long, Trần Gia Bảo cùng đồng đội. Đó như một cơ hội cho họ thể hiện bản thân và có thêm những bước tiến mới trong sự nghiệp".

* Đội tuyển U17 Việt Nam đã xuất sắc có được 2 trận hòa trước U17 Australia và U17 Nhật Bản và nếu thắng U17 UAE, chúng ta sẽ giành vé đến World Cup, ông nhìn nhận thế nào về cơ hội của đội tuyển U17 Việt Nam?

- Nhìn về giải đấu của bóng đá trẻ châu Á sẽ được tổ chức những ngày đầu tháng 4 năm nay, có thể nhận thấy khả năng góp mặt ở đấu trường thế giới của U17 Việt Nam lúc này có phần cởi mở hơn. Cánh cửa U17 World Cup rộng mở cho các đội bóng, trong đó có những đội tuyển khát khao một lần ra sân chơi thế giới như U17 Việt Nam.

Để thành công ở đấu trường châu lục, đòi hỏi một lực lượng tinh nhuệ, thể lực tốt, bản lĩnh vững vàng. Hãy nhớ lại đường đến ngôi Á quân của U23 tại Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam đã lầm lũi tiến đến trận chung kết bằng thực lực, yếu tố may mắn rất ít. Thậm chí, có những thời điểm tưởng đã phải về nước thì các cầu thủ trẻ chúng ta đã xoay ngược tình thế.

Còn nhớ 9 năm trước, tại Bahrain, HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam ra sân chơi châu Á, bị đánh giá là đội "lót đường" khi cùng bảng với Iraq, UAE và Triều Tiên. Tuy vậy, với lối chơi "biết mình biết người", U19 Việt Nam năm ấy đã bất bại tại vòng bảng, thắng chủ nhà Bahrain 1-0 ở tứ kết, trước khi dừng bước ở bán kết trước ông lớn Nhật Bản. Thành tích đó cũng giúp U19 Việt Nam tạo cột mốc lịch sử cho bóng đá nước nhà. Thực tế, thế hệ U20 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tại VCK U20 World Cup 2017 sau này là lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia thời HLV Park Hang Seo.

Tôi vẫn cho rằng chính cột mốc lần đầu tiên được dự World Cup của đội tuyển U20 đã tạo ra bước ngoặt lịch sử, cú hích mạnh mẽ để bóng đá vươn mình phát triển, có được thành công trong những năm vừa qua. Chính vì thế, nếu lúc này, đội tuyển U17 Việt Nam có vé đến với đấu trường thế giới sẽ thêm lần nữa bóng đá nước nhà tạo dựng được nền tảng tốt, thêm những xung lực để phát triển.

HLV Hoàng Văn Phúc: “Chúc đội tuyển U17 Việt Nam hiện thực hóa khát vọng World Cup” - Ảnh 1.

Lứa U17 này với những cầu thủ như Việt Long (9) được HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá là rất có triển vọng. Ảnh: VFF

U17 World Cup không chỉ là cơ hội lịch sử để các cầu thủ trẻ Việt Nam được trải nghiệm ít nhất một lần trong đời cầu thủ. Đó còn là thời cơ, là đòn bẩy để những nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam tăng tốc so với guồng quay hiện tại.

* Từ đó, sẽ thấy rằng đào tạo trẻ luôn là cái gốc của bóng đá Việt Nam?

- Để ổn định thành tích cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam, điều quan trọng nhất vẫn là phát triển hệ thống đào tạo trẻ một cách bài bản, quy mô và chuyên nghiệp. Những năm qua, bóng đá Việt Nam từ cấp độ ĐTQG hay các đội trẻ đều đạt những thành công, mang lại niềm vui, niềm tin cho người hâm mộ. Đó cũng là cơ sở để các đội tuyển trẻ với những lứa cầu thủ mới được quan tâm và đầu tư nhiều hơn trước mỗi giải đấu lớn. "Phải đi mới thành đường", chúng ta buộc phải đi qua hành trình nhiều gian lao để mong tương lai không xa thu hoạch trái ngọt từ lứa trẻ hôm nay.

Quan trọng nhất, thế hệ cầu thủ trẻ tươi tắn không chỉ khu biệt ở những trung tâm đào tạo nhất định nào mà lan tỏa nhiều đội bóng, địa phương cả nước. Chính điều này cho thấy, công tác đào tạo trẻ đã ngày một được quan tâm, đầu tư ở nhiều vùng miền chứ không chỉ các "lò" nổi tiếng như lâu nay.

Những cầu thủ tiềm năng, nhân tố trẻ luôn có ở khắp các vùng miền. Vấn đề ở chính những nhà làm bóng đá, những học viện, địa phương sẽ làm thế nào để khai quật tiềm năng, tạo ra được những thế hệ cầu thủ tài năng cho bóng đá nước nhà.

* Mục đích lớn nhất của các đội tuyển trẻ chính là việc tìm ra được lực lượng kế thừa cho ĐTQG, vậy dưới góc nhìn của ông, nền tảng từ các tuyển trẻ như U17, U19, U20 hay U23 của chúng ta hiện nay ra sao?

- Nhiệm vụ cũng như áp lực lớn nhất là đào tạo được bao nhiêu cầu thủ giỏi cho các ĐTQG, phục vụ những mục tiêu trọng điểm chứ không phải đạt bao nhiêu thành tích trước mắt. Muốn vậy, chúng ta phải kiên nhẫn với cầu thủ trẻ. Phải làm tốt khâu đào tạo trẻ một cách hệ thống, bền bỉ, từ các địa phương đến VFF. Khi cái nền tốt thì chắc chắn các cấp độ đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên.

Các cấp độ đội tuyển Việt Nam phải xây dựng được tính truyền thống, kế thừa. Phải có thật nhiều CLB chú trọng công tác đào tạo trẻ, làm bóng đá sạch, một thế hệ cầu thủ tài giỏi và có đạo đức, khát khao chinh phục giới hạn. Những thế hệ cầu thủ trẻ vẫn tiếp tục phải cần thầy ngoại, tập huấn cọ xát nhiều ở môi trường bóng đá tiên tiến để trình độ nâng cao.

Các cầu thủ khi trải qua nhiều giải đấu chất lượng như thế, họ sẽ có được trải nghiệm rất tốt. Tôi nghĩ rằng, bóng đá trẻ chúng ta đã có thành tích, tạo ra nền tảng, vẫn nhìn thấy được những tín hiệu tích cực, lạc quan.

Chẳng có con đường nào đi đến thành công là dễ dàng. Vì thế, bóng đá Việt Nam vẫn phải liên tục lao động và nỗ lực, hun đúc lòng dũng cảm, quyết tâm dấn thân, chinh phục những đỉnh cao mới. Cùng mong U17 Việt Nam có thể viết nên câu chuyện cổ tích ở VCK U17 châu Á 2025.

* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Bên cạnh thời cơ lớn ở VCK U17 châu Á 2025, bóng đá trẻ Việt Nam cũng có thêm kỳ vọng về giai đoạn tươi sáng sau đó đến từ quyết định của FIFA. Bởi, trong 5 năm liên tiếp từ năm 2025 đến 2029, U17 World Cup sẽ được tổ chức liên tục với mục tiêu phát triển và tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ. Đây là động lực to lớn để VFF tập trung và đầu tư hơn nữa cho U17, tuyến trẻ đầu tiên của cấp độ ĐTQG.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm