HLV Hoàng Văn Phúc: 'Cần đánh thức bản năng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam'

14/09/2022 12:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng điều quan trọng nhất nằm ở chỗ, đội tuyển Việt Nam cần được “đánh thức” bản năng chiến thắng để hoàn thành mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Văn Quyết muốn tái hiện chức vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam

Văn Quyết muốn tái hiện chức vô địch AFF Cup 2018 cùng tuyển Việt Nam

Bàn thắng muộn của Nguyễn Văn Quyết đã giúp đội bóng Thủ đô có được 1 điểm trên sân Thống Nhất. Sau khi trận đấu kết thúc, đội trưởng của Hà Nội FC đã có những chia sẻ khi được gọi trở lại đội tuyển Việt Nam sau 2 năm vắng mặt.

* Thể thao & Văn hóa: HLV Park Hang Seo đã quyết định triệu tập 31 cầu thủ lên ĐTQG chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế vào cuối tháng 9 này, đâu là góc nhìn của ông về danh sách hội quân lần này?

- HLV Hoàng Văn Phúc: Trước hết phải thấy rằng giải đấu ở TP.HCM vào cuối tháng 9 chỉ là giải đấu giao hữu trong thời điểm FIFA Days. Tuy nhiên, những trận đấu sắp đến vô cùng quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.

Nói quan trọng vì giải đấu này sẽ giúp ông Park vừa “tổng động viên” quân số vừa có màn “tổng duyệt” đội hình, lối chơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng ở thời điểm V-League 2022 kết thúc.

Có thể, sau 2 trận đấu tại giải giao hữu này, đội tuyển Việt Nam không dễ kiếm thêm những trận giao hữu bổ ích trước thềm AFF Cup. Vì thế, ông Park sẽ xem đây như bước đệm rất tốt trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu vào cuối năm.

Bóng đá Việt Nam và ĐTQG đã bắt đầu vận hành theo thông lệ quốc tế vào lịch FIFA Days, đây là tín hiệu tốt, thật sự chuyên nghiệp, rất đáng mừng.

Nhìn tổng thể, bản danh sách tập trung ĐTQG lần này đã hội tụ đầy đủ những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam lúc này. Ông Park có trong tay đủ đầy đủ “tinh binh” để rộng đường tính toán cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022.

Bản danh sách hội quân lần này ổn, đan xen, giao thoa các lứa cầu thủ. 31 cầu thủ lên đội tuyển kết hợp giữa những trụ cột quen thuộc lâu nay cùng nhân tố trẻ. Tất cả cầu thủ đều đang có phong độ tốt, chơi nổi bật tại V-League 2022.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc

Gần như những nhân tố trẻ, tiêu biểu, chơi lên chân, ấn tượng thời gian gần đây đã có mặt. Những Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài, Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy đã được triệu tập là điều xứng đáng.

Có thể con đường để họ trụ lại ở ĐTQG còn khó khăn cũng như chưa chắc được sử dụng ngay tức thì. Tuy nhiên, ông Park đã “mở lòng” với họ, trao cơ hội để họ phát huy năng lực.

Lựa chọn nhiều nhân tố trẻ lên đội tuyển lần này của ông Park được đánh giá là nét tích cực, đáng mừng khi ông Park đã không còn “đóng đinh” bộ khung nhân sự như trước đây.

* Hẳn nhiên sẽ có tiếc nuối dành cho người này, người kia cũng như ý kiến trái chiều xung quanh danh sách ĐTQG?

- Đúng rồi, bao giờ cũng vậy thôi khi có những tiếc nuối hay ý kiến tranh luận khác nhau. Trong những lần công bố danh sách đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự luôn có sự tiếc nuối hay dấu hỏi nhất định và lần này cũng như thế.

Những ĐTQG trên thế giới cũng vậy chứ không riêng gì đội tuyển Việt Nam. Nhưng như đã nói ở trên, tôi cho rằng danh sách lần này cũng không có sự vắng mặt nào quá đáng tiếc. Về cơ bản đã tập hợp được hết quân “tinh nhuệ” ở thời điểm này.

Có thể, ở V-League một số cầu thủ đang chơi tốt nhưng tính ổn định không cao nên cũng khó để ông Park gọi lên. Có thể, đã có những cái tên nằm trong sổ tay của mình nhưng ông Park chưa triệu tập lần này nhằm quan sát kỳ hơn.

Hơn nữa, phần còn lại của V-League 2022 từ này đến tháng 11 sẽ giúp ông Park có cái nhìn thấu đáo, toàn diện hơn để có thể có những bổ sung cho ĐTQG ở bước chuẩn bị cuối cùng.

* Còn với sự trở lại rất đáng chú ý của cựu binh Nguyễn Văn Quyết thì thế nào, thưa ông?

- Tôi nhận thấy rằng ông Park đã cởi mở hơn, sòng phẳng hơn với những quyết định của mình về nhân sự ĐTQG. Quyết định điền tên đội trưởng CLB Hà Nội Nguyễn Văn Quyết vào danh sách là minh chứng.

Văn Quyết trở lại cũng là điều hợp lý khi anh đang giữ phong độ rất cao trong màu áo CLB Hà Nội và là thủ lĩnh đích thực để góp công lớn giúp đội bóng này dẫn đầu V-League 2022 sau 16 vòng đấu. Sự trở lại của Văn Quyết cũng hợp lý trong lúc này nhằm giúp ông Park có nhiều lựa chọn hơn cho “bệ phóng” từ khu vực giữa sân của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam lâu nay chơi với mảng miếng sở trường phòng ngự phản công và ít nhiều đã bị đối thủ bắt bài, hóa giải.

Có thể, ông Park sẽ làm mới, tạo ra nhiều bài vở hơn. Chẳng hạn, sẽ chơi tấn công, áp đặt thế trận. Nếu vậy, với khả năng kiểm soát bóng tốt, tấn công tốt của mình, Văn Quyết sẽ có “đất’ diễn theo cách chơi đó.

Chú thích ảnh
HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận ĐTVN cần được “đánh thức” bản năng chiến thắng

Lần trở lại đội tuyển Việt Nam của Nguyễn Văn Quyết hôm nay đầy thú vị, rất đáng chờ đợi. Đẳng cấp của Văn Quyết không cần bàn cãi nữa khi cầu thủ này luôn xuất sắc ở các giải đấu trong nước nhiều năm qua.

Ông Park cũng chẳng gọi Văn Quyết lên để thử nghiệm hay kiểm chứng nữa đâu. Tôi tin rằng, lần này, Văn Quyết sẽ được ông Park trọng dụng khi làm mới ĐTQG.

* Sự nghiệp trong hơn 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam sẽ “viên mãn” nếu như ông Park cùng học trò đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay Thái Lan tại AFF Cup 2022. Và đó cũng là tâm nguyện của người hâm mộ nước nhà, vậy đâu là những dự cảm của ông về giải đấu cuối năm nay?

- Đội tuyển Việt Nam đã có một kỳ AFF Cup 2021 không thành công, điều này cũng hết sức bình thường. Bóng đá luôn vận động, tiến triển và hướng về phía trước. Ông Park cũng đã để lại mọi thứ sau lưng rồi dồn sức lấy HCV SEA Games 31.

Ông Park công khai mục tiêu vô địch AFF Cup 2022 của mình với phát biểu cứng rắn: “Mục tiêu của tôi là đòi lại ngôi vô địch AFF Cup 2022. Chúng tôi đã mang đến niềm vui cho người hâm mộ, khi đăng quang AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Nhưng ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ không để lịch sử lặp lại. Tôi sẽ trả hết món nợ ở giải đấu sắp tới”.

Thực tế, những gì đang diễn ra ở V-League cùng sự tiến bộ của cầu thủ trẻ đang ủng hộ ông Park cùng đội tuyển Việt Nam để có thể hoàn tất mục tiêu này. Lực lượng dày, phong độ cầu thủ tốt là những thuận lợi của đội tuyển Việt Nam.

Trong bước đường chuẩn bị cho AFF Cup hẳn nhiên, sẽ có những tính toán, căn chỉnh, thay đổi phù hợp để đến giải đấu với tâm thế tốt nhất. Quan trọng hơn, ông Park cùng cộng sự phải có nhiệm vụ “đánh thức” bản năng chiến thắng của học trò để hiện thực hóa ngôi vô địch AFF Cup 2022.

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Ông Trần Quốc Tuấn xứng đáng làm
Chủ tịch VFF

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2026 vào tháng 11 năm nay. Rất nhiều kỳ vọng dành cho VFF trong việc kiện toàn các chức danh chủ chốt, xây dựng BCH vững mạnh, có nhiều tư duy mới cùng giải pháp để phát triển bóng đá nước nhà trong thời gian đến.

Quyền Chủ tịch VFF, Trần Quốc Tuấn đã nhận được đề cử duy nhất cho vị trí Chủ tịch VFF nhiệm kỳ mới. Tôi cho rằng điều này hợp lý và xứng đáng với những nỗ lực, đóng góp của anh ấy trong thời gian qua. Anh Tuấn là một gương mặt quen biết của AFC.Anh Tuấn là người có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, mối quan hệ thuận lợi với AFC. Điểm mạnh của anh ấy là khả năng quản trị đối với một tổ chức như VFF và điều này ở ta ít có người đủ sức. Tôi hy vọng anh Trần Quốc Tuấn sẽ tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa những việc anh từng làm. Nếu trước đây còn là những việc thầm lặng ở vai trò Phó Chủ tịch. Còn bây giờ sẽ có thêm những việc dễ nhận thấy hơn với cương vị mới của anh ấy tại “ngôi nhà” VFF” - HLV Hoàng Văn Phúc.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm