HLV trưởng đội tuyển Morocco, Walid Regragui, đã chính thức từ chức chỉ ba tháng trước khi vòng chung kết FIFA World Cup 2026 khởi tranh.
HLV Walid Regragui chia tay ĐT Morocco
Quyết định này được xác nhận trong một cuộc họp báo muộn vào tối thứ Năm, khép lại nhiều tuần đồn đoán về tương lai của nhà cầm quân 50 tuổi.
Phát biểu trước truyền thông, Regragui cho biết ông tin rằng đội tuyển Morocco cần một hướng đi mới để tiếp tục phát triển. "Tôi thực sự tin rằng đội bóng cần một tầm nhìn mới để có thể tiến bộ. Quyết định ra đi của tôi là vì lợi ích tốt nhất cho tập thể", ông nhấn mạnh. Nhà cầm quân này thừa nhận bản thân đã kiệt sức sau gần bốn năm làm việc liên tục cùng đội tuyển quốc gia.

HLV trưởng đội tuyển Morocco, Walid Regragui, đã chính thức từ chức chỉ ba tháng trước khi vòng chung kết FIFA World Cup 2026 khởi tranh.
Regragui được bổ nhiệm dẫn dắt Morocco vào tháng 9/2022 và nhanh chóng tạo nên dấu ấn lịch sử tại FIFA World Cup. Dưới sự dẫn dắt của ông, Morocco trở thành đội tuyển đầu tiên thuộc châu Phi và thế giới Arab lọt vào bán kết World Cup, thành tích được xem là cột mốc mang tính biểu tượng của bóng đá khu vực.
Không chỉ vậy, trong giai đoạn cầm quân của Regragui, Morocco còn lập kỷ lục thế giới về chuỗi chiến thắng liên tiếp của một đội tuyển quốc gia. Từ tháng 6/2024 đến tháng 12 cùng năm, đội bóng Bắc Phi giành 19 chiến thắng liên tiếp, thành tích cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Tổng cộng trong 49 trận cầm quân, Regragui giúp Morocco thắng 36 trận, hòa 8 và chỉ thua 5, một tỷ lệ thành công rất cao.
Tuy nhiên, bất chấp những con số ấn tượng, ông vẫn phải đối mặt với áp lực lớn từ người hâm mộ. Đỉnh điểm là sau thất bại gây tranh cãi 0-1 trước Senegal trong trận chung kết Africa Cup of Nations hồi tháng 1. Morocco là nước chủ nhà của giải đấu và đặt mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu châu lục kéo dài từ năm 1975, nhưng rốt cuộc lại gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vinh quang.
Theo Regragui, ông từng muốn rời ghế huấn luyện viên ngay sau trận thua đó. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Morocco – đứng đầu là chủ tịch Fouzi Lekjaa – đã thuyết phục ông ở lại cho đến khi tìm được người kế nhiệm phù hợp.

HLV Regragui giúp Morocco trở thành đội tuyển đầu tiên thuộc châu Phi và thế giới Arab lọt vào bán kết World Cup
Người được chọn thay thế Regragui là Mohamed Ouahbi, chiến lược gia mang hai quốc tịch Bỉ – Morocco. Ông từng dẫn dắt đội U20 Morocco giành chức vô địch World Cup trẻ năm ngoái tại Chile, đồng thời có nhiều năm làm việc với các đội trẻ của CLB R.S.C. Anderlecht. Đây sẽ là lần đầu tiên Ouahbi đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
"Các nền tảng của đội tuyển đã được xây dựng sẵn. Tôi không đến đây để bắt đầu lại từ đầu, mà để tiếp tục duy trì thành tích và giúp đội bóng tiến xa hơn", Ouahbi phát biểu trong buổi ra mắt. Ông cũng xác nhận trợ lý của mình sẽ là João Sacramento, người từng làm việc tại Paris Saint-Germain và là cộng sự thân cận của José Mourinho tại AS Roma và Tottenham.
Trước mắt, Morocco sẽ có hai trận giao hữu quốc tế trong tháng này để chuẩn bị cho World Cup. Họ sẽ đối đầu Ecuador national football team tại Madrid vào ngày 27/3, trước khi gặp Paraguay national football team tại Lens bốn ngày sau đó.
Tại vòng chung kết World Cup sắp tới, Morocco nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh như Brazil national football team, Scotland national football team và Haiti national football team.
Sau khi thông tin Regragui rời đội tuyển được công bố, đội trưởng Morocco là Achraf Hakimi đã gửi lời tri ân trên mạng xã hội. Hậu vệ đang khoác áo Paris Saint-Germain viết: "Cảm ơn vì công việc tuyệt vời mà ông đã làm cho đội tuyển Morocco. Sự lãnh đạo, niềm đam mê và tầm nhìn của ông đã truyền cảm hứng không chỉ cho các cầu thủ, mà còn cho cả đất nước và hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới".
Sự ra đi của Regragui khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất trong lịch sử bóng đá Morocco. Tuy vậy, việc thay tướng ngay trước thềm World Cup cũng mở ra một chương mới đầy thử thách, khi tân HLV Ouahbi phải nhanh chóng tạo dấu ấn để giúp "Những chú sư tử Atlas" duy trì đà tiến bộ trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.
