HLV Ghana mỉa mai quả 11m của Ronaldo

25/11/2022 17:22 GMT+7 | World Cup 2022

Otto Addo - HLV Ghana cho rằng trọng tài đã có những quyết định sai lầm, khiến đội bóng của ông gặp bất lợi khi cho Bồ Đào Nha hưởng phạt đền.

HLV Ghana khẳng định Ronaldo đã cố tình ngã vờ để kiếm phạt đền

Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút thứ 63 trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Ghana. Hậu vệ Salisu bên phía Ghana có tình huống truy cản đối với Ronaldo trong vòng cấm. Sau khi tham khảo ý kiến từ VAR, trọng tài điều khiển trận đấu - ông Elfath đã cho Bồ Đào Nha được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Ronaldo đã không mắc một sai lầm nào, mở tỉ số cho "Selecao châu Âu"

Quyết định của vị vua áo đen đã gây ra nhiều sự phản đối, trong đó có HLV trưởng Ghana. Chia sẻ sau trận đấu, ông cho rằng CR7 đã cố tình ăn vạ kiếm phạt đền và trọng tài đã thiên vị Bồ Đào Nha.

"Đáng lẽ chúng tôi đã có thể giành được một điểm. Cầu thủ của tôi không phạm lỗi với Ronaldo. Các cầu thủ Bồ Đào Nha đáng lẽ ra nên hành động chuẩn mực, nhưng họ không làm thế. Khi Ronaldo ghi bàn, mọi thứ đã thay đổi. Trọng tài đã không đưa ra quyết định chính xác về quả phạt đền."

HLV Otto Addo (Ghana) cho rằng trọng tài đã quyết định sai lầm trong tình huống dẫn đến pha phạt đền của Ronaldo

HLV Otto Addo (Ghana) khẳn định trọng tài đã quyết định sai lầm trong tình huống dẫn đến pha phạt đền của Ronaldo

Với bàn thắng vào lưới Ghana, Ronaldo cũng lập nên kỳ tích ở World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Trước trận gặp Ghana, tiền đạo người Bồ Đào Nha chia sẻ kỷ lục ghi bàn ở 4 kỳ liên tiếp cùng với Uwe Seeler, Miroslav Klose (Đức), Pele (Brazil), Lionel Messi (Argentina).

"Nếu ai đó ghi bàn, xin chúc mừng. Xin chúc mừng... Với món quà đặc biệt từ trọng tài", ông Addo nói thêm, dụng ý mỉa mai pha ghi bàn của Ronaldo.

Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với bàn thắng vào lưới Ghana

Ronaldo lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với bàn thắng vào lưới Ghana

Chiến thắng này của Bồ Đào Nha giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng H. Thầy trò HLV Fernando Santos chỉ cần giành thêm một chiến thắng trước Hàn Quốc hoặc Uruguay là chắc suất vào vòng knock-out. Dù vậy, với vị thế của Bồ Đào Nha, họ chắc chắn sẽ quyết tâm giành thắng lợi cả hai trận còn lại nhằm chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Tiến Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm