HLV Dunga và trợ lý Jorginho: Thế hệ Bạc đi săn Vàng

29/07/2008 10:15 GMT+7 | Olympic 2008

(TT&VH) - Khi tạm biệt người hâm mộ Brazil ở sân bay Rio de Janeiro để lên đường sang Đông Nam Á chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2008, trợ lý Jorginho đã rút tấm HCB mà ông giành được với tư cách cầu thủ ở Olympic Seoul 1988 và hứa hẹn sẽ đổi màu tấm huy chương ấy trong ngày trở về.

Chi tiết đó cũng đã cho thấy người Brazil khao khát tấm HCV bóng đá Olympic đến mức nào, bởi đó là danh hiệu lớn duy nhất mà quốc gia từng 5 lần VĐTG này còn thiếu. Đội quân Vàng – Xanh đã 2 lần tiến sát đến mục tiêu đó khi lọt vào trận chung kết của 2 kỳ Olympic liên tiếp là Los Angeles năm 1984 và Seoul năm 1988, song cả 2 lần ấy, họ đều thua. HLV Dunga và trợ lý Jorginho chính là 2 nhân chứng còn sót lại của 2 kỳ Olumpic đó.

Tại Olympic 84, Dunga (khi ấy 21 tuổi) đã ghi 2 bàn ở vòng bảng vào lưới Saudi Arabia và Maroc để giúp Brazil lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, giấc mộng vàng của người Brazil đã tan biến khi họ để thua Pháp 0-2.
 
HLV Carlos Dunga

4 năm sau, Brazil đến Seoul với một đội hình hùng hậu hơn hẳn với sự góp mặt của những ngôi sao trẻ như Romario, Bebeto, Taffarel và Jorginho. Khi ấy, không ai nghĩ rằng chức vô địch có thể rời khỏi tay Brazil khi họ toàn thắng với những tỷ số ấn tượng ở vòng bảng, hạ Argentina ở tứ kết và vượt qua CHLB Đức (có Klinsmann) sau loạt luân lưu 11m ở bán kết. Song ở trận cuối cùng, Savichev đã ghi bàn quyết định ở hiệp phụ đem lại chiến thắng 2-1 cho Liên Xô. Danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn) cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trên khuôn mặt búng sữa của Romario.

Mặc dầu vậy, “thế hệ 2 HCB” cũng đã được đền đáp bằng chức vô địch World Cup 94, chấm dứt 24 năm chờ đợi của bóng đá Brazil. Năm ấy, bộ đôi Romario-Bebeto là những gương mặt nổi bật nhất, song linh hồn của Selecao chính là Dunga, bởi tiền vệ này là hiện thân cho lối chơi của đội bóng Vàng-Xanh tại World Cup 94.

Với Dunga, Brazil có phần thực dụng hơn khi Brazil có Rai, một ngôi sao sáng thời điểm ấy, nhưng đó chính là chìa khóa để Selecao bước lên ngôi vô địch. Dunga là người điều phối, giữ thăng bằng giữa tấn công và phòng thủ, Mazinho có nhiệm vụ bịt lỗ rò, tiền vệ tấn công đúng nghĩa duy nhất là Zinho còn Bebeto cũng thường xuyên lùi về làm bóng, đóng vai kép phụ cho Romario.

Song Brazil khi ấy là đội bóng tấn công dọc biên mãnh liệt với 2 hậu vệ biên được dâng cao, và đó là điều kiện để Jorginho bùng nổ ở bên hành lang phải. Cầu thủ mang áo số 2 này có 2 đường chuyền quyết định, trong đó có cú tạt bóng chính xác tới từng milimet để tiền đạo “thiếu thước tấc” là Romario đánh đầu tung lưới Thụy Điển đưa Brazil vào chung kết. Nhưng đáng tiếc là ở trận cuối cùng, Jorginho lại phải rời sân sớm do bị chấn thương, nhường chỗ cho Cafu. Dù vậy, với những màn trình diễn ấn tượng trong suốt giải, Jorginho vẫn được góp mặt trong đội hình tiêu biểu, cùng với các đồng đội Dunga, Marcio Santos và Romario.

Cũng cần nhắc lại rằng, tại World Cup 94, thủ quân Dunga chính là người đại diện cho nhà VĐ Brazil nhận Cúp Vàng thế giới từ tay cựu Chủ tịch FIFA Joao Havenlange. Đội phó của Selecao khi ấy là Jorginho. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà khi được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Brazil vào năm 2006, Dunga đã chọn người đồng đội cũ làm trợ lý cho mình, tại ĐTQG cũng như đội Olympic. “Anh ấy là người hiểu tôi nhất”, Dunga đã nói vậy. Và giờ, họ đã sẵn sàng cho sứ mệnh săn Vàng ở Bắc Kinh, sau những lần lỗi hẹn ở Los Angeles và Seoul.
 
Dunga (tên đầy đủ Carlos Caetano Bledorn Verri)

Sinh ngày 31/10/1963
Đã 91 lần khoác áo ĐT Brazil (1982-1998)
Khi còn là cầu thủ đã từng chơi cho Internacional, Corinthianss, Santos, Vasco, Pisa, Fiorentina, Pescara, Stuttgart, Jubilo, Internacional (giải nghjê năm 2000)
Thành tích: VĐ thế giới năm 1994, á quân năm 1998, HCB Olympic Los Angeles 1984
Làm HLV đội tuyển Brazil từ tháng 7/2006
 
Jorginho (tên đầy đủ Jorge de Amorim Oliveira Campos)

Sinh ngày 17/8/1964
Đã 64 lần khoác áo ĐT Brazil (1987-1996)
Khi còn là cầu thủ đã từng chơi cho America, Flamengo, Leverkusen, Bayern Munihc, Kashima, Sao Paulo, Vasco, Fluminense (giải nghệ năm 1993).
Thành tích: VĐ thế giới năm 1994, HCB Olympic Seoul 1988
Trước khi làm trợ lý cho Dunga, Jorginho từng dẫn dắt CLB America vào năm 2006

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm