HLV đội bơi Thái Lan: 'Ánh Viên là NGƯỜI ĐẶC BIỆT'

12/06/2015 06:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Giành thêm 1 tấm HCV ở nội dung 200m bơi ếch trong ngày thi đấu hôm qua (11/6), “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên nhận được lời ngợi khen của HLV đội bơi lội Thái Lan.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã dự thi nốt hai nội dung tại SEA Games 2015 vào hôm qua. Tấm HCV ở nội dung 200m bơi ếch giúp Ánh Viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại kì đại hội năm nay, giành được 8HCV và 8 lần phá kỉ lục SEA Games.

Thành tích ấy giúp Ánh Viên lọt vào danh sách 2 VĐV xuất sắc nhất đại hội. Nam VĐV bơi của nước chủ nhà Singapore, Joseph Schooling giành cả thảy 9 HCV và phá 9 kỉ lục SEA Games, nhưng 3 trong số này là ở các nội dung tiếp sức.

Một điểm khác nhau nữa giữa hai “kình ngư” là Ánh Viên dự thi ở tất cả các kĩ năng bơi là bơi bướm, bơi ếch, bơi ngửa và bơi tự do, trong khi Schooling chỉ là một chuyên gia ở các nội dung bơi bướm và phải đến SEA Games lần này anh mới dự thi nội dung bơi tự do.

Chính vì thế khi tờ Today của nước chủ nhà hỏi các chuyên gia rằng giữa Ánh Viên với Schooling, ai xứng đáng là VĐV xuất sắc nhất SEA Games 2015, trợ lý HLV đội tuyển bơi Thái Lan Miguel Lopez đã khen Ánh Viên hết lời.



HLV đội bơi Thái Lan

Ông nói: “Nếu bạn quan sát các VĐV bơi vĩ đại nhất như Michael Phelps hay Ryan Lochte, những VĐV đẳng cấp thế giới, hoặc tiệm cận đẳng cấp này, bạn sẽ thấy họ thường sử dụng những kiểu bơi khác nhau. Ví dụ Phelps có thể bơi bướm, bơi tự do và đã giành được rất nhiều HCV Olympic”.

“Việt Nam có ít tài năng bơi lội hơn Singapore cũng như kinh phí đầu tư và nguồn lực của ngành thể thao hạn chế hơn, vì thế theo tôi, Ánh Viên rất đặc biệt”.

Còn HLV của đội bơi lội Singapore, cựu VĐV Olympic Sergio Lopez, khi được hỏi, đã nói ông “ngả mũ trước Ánh Viên”.

Hôm qua, trả lời phỏng vấn báo giới Việt Nam trong cuộc họp báo độc nhất tại SEA Games 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên một lần nữa nói giấc mơ của cô là được dự chung kết nội dung 400m hỗn hợp ở một kì Olympic.

Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở thành tâm điểm chú ý mới của bộ môn bơi lội SEA Games, không chỉ với Việt Nam mà cả với các quốc gia khác trong khu vực.

Tổng cộng, Ánh Viên đã đăng ký tham gia 13 nội dung thi đấu, trong đó nghỉ không tham gia nội dung 100m bơi ngửa. Ở 12 nội dung còn lại, Viên mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tổng cộng 8 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 1 huy chương bạc, phá 8 kỷ lục SEA Games.

Dưới đây là bảng thành tích của Ánh Viên tại SEA Games 2015.

6/6, 800m tự do: HCV, kỷ lục 8 phút 34 giây 85

6/6, 400m hỗn hợp: HCV, 2 kỷ lục – vòng loại 4 phút 43 giây 93 và vòng chung kết 4 phút 42 giây 88.

7/6, 200m bơi ngửa: HCV, kỷ lục 2 phút 14 giây 12.

7/6, 200m hỗn hợp: HCV, kỷ lục 2 phút 13 giây 53.

8/6, 50m bơi ngửa: HCĐ.

8/6, 100m tự do: HCB.

9/6, 200m bơi bướm: HCV, kỷ lục 2 phút 11 giây 12.

9/6, 200m tự do: HCV, kỷ lục 1 phút 59 giây 27.

10/6, 400m tự do: HCV, kỷ lục 4 phút 8 giây 66.

11/6, 200m bơi ếch: HCV.

D.H
Theo Malayonline

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm