11/04/2025 13:12 GMT+7 | Bóng đá Việt
"Bất luận thế nào, V-League cũng như hệ thống các giải đấu trong nước luôn đóng vai trò "xương sống" cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam", chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ góc nhìn của mình trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cảm nhận cho đến lúc này thực tế các giải đấu chuyên nghiệp trong nước vẫn để lại những lăn tăn: "Những tưởng khí thế từ thành tích của đội tuyển Việt Nam cũng như các đội tuyển trẻ quốc gia sẽ phả luồng gió hứng khởi hơn vào giải chuyên nghiệp, nhưng xem ra mọi thứ chưa như mong muốn, nếu không nói tình hình của V-League vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chuyển mình, bứt tốc như mong đợi
V-League và hạng Nhất vốn là chân đế, bệ phóng cho các đội tuyển quốc gia. Nói cách khác, tương lai của một nền bóng đá phải dựa vào hệ thống giải chuyên nghiệp đủ mạnh về chất và lượng. Tuy nhiên, qua hơn nửa chặng đường, số khán giả đến sân vẫn èo uột, chất lượng chuyên môn chưa cao. Nên nhớ, một nền bóng đá mạnh phải dựa vào hệ thống giải chuyên nghiệp. Đó không chỉ là môi trường nuôi sống những người đang tham gia hoạt động bóng đá, mà là mặt trận chuyên môn, trui rèn, nảy nở những nhân tài cho nền bóng đá.
Đã 25 mùa giải chuyên nghiệp diễn ra, giải đấu cần phải thể hiện sự lớn mạnh, tiến bộ hằng năm. Làm sao để các CLB sinh lợi nhuận, khán giả đến sân đông, chất lượng chuyên môn cao…, những câu hỏi đó vẫn đang trên hành trình tìm lời giải.
Dù khó, nhưng không thể để thực trạng đó kéo dài bởi tiền bạc đổ ra cho hệ thống giải chuyên nghiệp là cực lớn. Trong khi đó, các cấp độ ĐTQG đang phát triển rất tốt. Nhiều địa phương đã chú trọng xây nền móng bóng đá trẻ.
Không phải khán đài nào hay trận đấu nào của V-League mùa này cũng có đông đảo khán giả. Ảnh: Hoàng Linh
Chúng ta phải hướng đến việc cải thiện chất lượng V- League, tăng sự thu hút với người hâm mộ. Phải tạo ra sự dịch chuyển quan trọng về nhận thức ở việc tăng cường đào tạo để có nguồn cung nội lực, tạo ra bản sắc ở các đội bóng. Đấy là những giá trị tạo nên sức sống mới cho V-League và cũng là con đường phát triển bền vững mà bóng đá chuyên nghiệp phải hướng đến".
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng: "Không còn cách nào khác, những người đang tham gia sân chơi bóng đá chuyên nghiệp cần phải thể hiện được trước khán giả tinh thần vượt khó, thái độ thi đấu chuyên nghiệp, cống hiến, trung thực. Đến đây sẽ thấy rằng một khi sức hút yếu sẽ rất khó để tạo ra sự lan tỏa, kích hoạt vấn đề tài chính, thương hiệu, bản sắc của các CLB.
Phải chứng minh rằng tất cả những ai đang tham gia vào địa hạt bóng đá nước nhà sẽ quyết tâm nâng tầm V-League cùng hạng Nhất. Chỉ như thế khán giả mới chia sẻ, thấu hiểu rồi đến sân ủng hộ. Đương nhiên nhà tài trợ cũng sẽ tin tưởng đồng hành.
Sân cỏ nước nhà muốn cải thiện được hình ảnh theo chiều hướng tốt lên, tất cả phải hành xử một cách chuyên nghiệp. Bạo lực sân cỏ, tranh cãi trọng tài, biểu hiện các dạng thức tiêu cực… phải được đoạn tuyệt từ ý thức. Làm sao đừng để các vấn nạn trên trở thành "đặc sản" V-League như điều tiếng trước đây. Các vị "vua sân cỏ" phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách nghiêm minh và trung thực nhất.
Mùa giải 2024/25 còn được chờ đợi những chuyển biến tích cực ở công tác trọng tài. Những tiểu xảo thừa hay những pha vào bóng quyết liệt phải được xử lý rốt ráo hơn, hạn chế những cái đầu "nóng" làm ảnh hưởng đến giải đấu lẫn hình ảnh bóng đá Việt Nam. Từ thói quen V-League, các cầu thủ sẽ tự ý thức mình phải làm gì để không thiệt thòi cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi bước ra đấu trường quốc tế. Bản thân VPF cũng cần chủ động mọi phương án ứng biến và nâng tầm công tác tổ chức, điều hành.
Tóm lại, tất cả dứt khoát phải thay đổi sâu sắc hơn về tư duy và hành động. Thay đổi để không chỉ nâng tầm giải đấu, còn đáp ứng yêu cầu phát triển của bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Bởi V-League và hạng Nhất chính là bệ phóng của các đội tuyển quốc gia, cho cả nền bóng đá nước nhà".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất