HLV CLB Hà Nội: 'Án phạt với Văn Quyết là không công bằng'

22/05/2023 05:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Bozidar Bandovic cho rằng án phạt cấm thi đấu 8 trận với Văn Quyết là không công bằng. Trong khi đó, ông cũng không chắc chắn về việc Văn Tùng sẽ ra sân ở trận đấu gặp Đà Nẵng.

Chiều qua (21/5), HLV Bandovic đã có những chia sẻ trước trận đấu gặp CLB SHB Đà Nẵng tại vòng 8 Night Wolf V-League 2023. Ông thầy người Montenegro cho rằng án phạt cấm thi đấu 8 trận với tiền đạo chủ lực Văn Quyết là không công bằng với đội bóng mà ông đang dẫn dắt:

"Đây là trận đấu sau một quãng nghỉ dài tiếp theo của giải đấu từ khi tôi làm việc ở Việt Nam. Không có trận đấu nào là dễ dàng cả, chúng tôi cũng đang gặp khó khăn riêng của chúng tôi. Thời gian vừa qua, toàn đội đã cải thiện được rất nhiều về thể trạng, chiến thuật. Những ngày qua có trường hợp của Hùng Dũng, Xuân Tú phải nhập viện, Văn Quyết bị cấm thi đấu.

Nhưng với tôi đội bóng không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào cả nên mọi cầu thủ phải luôn sẵn sàng để vào sân. Về việc thay thế ra sao cho vị trí của Văn Quyết tôi chưa thể trả lời ngay được. Những ngày qua chúng tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe nên khó có thể trả lời ngay bây giờ.

Văn Quyết là cầu thủ tốt của chúng tôi, thậm chí là tốt nhất của giải đấu. Văn Quyết đã thi đấu rất tốt và là cầu thủ rất quan trọng từ khi giải đấu bắt đầu đến hiện tại. Án phạt cấm thi đấu 8 trận của Văn Quyết là không công bằng. Văn Quyết đã thi đấu rất chuyên nghiệp và chơi tốt ở những trận đấu anh ấy ra sân".

HLV Bandovic: “Án phạt với Văn Quyết là không công bằng” - Ảnh 1.

HLV Bandovic cho biết chưa chắc sẽ để Văn Tùng đá chính tại CLB Hà Nội dù đang thiếu thốn nhân sự hàng công. Ảnh: Hoàng Linh

Với việc không thể tung ra sân tiền đạo Văn Quyết, Xuân Tú và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, HLV Bandovic nhiều khả năng sẽ đưa vào sân một số cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ông tỏ ra khá dè dặt với vấn đề này.

Ông cũng không chắc chắn sẽ đưa Văn Tùng vào sân do chân sút số 1 tại U22 Việt Nam có ít thời gian tập luyện cùng toàn đội: "Tôi sẽ suy nghĩ đưa một vài cái tên trong số các cầu thủ trẻ vào sân. Nhưng việc coi thường SHB Đà Nẵng là hoàn toàn không xảy ra và rất nguy hiểm. Họ là đội bóng rất tốt. Không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Các chúng tôi nhập cuộc, thái độ của cầu thủ vào sân thi đấu sẽ quyết định các chúng tôi chơi bóng, kết quả trận đấu.

Văn Tùng là cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt cho U22 QG nhưng Tùng không tập quá nhiều với đội. Phần lớn thời gian tập luyện tại đội tuyển. Với tôi thì không có vấn đề gì nhưng các cầu thủ trẻ cũng cần tập luyện nhiều với CLB. Qua 5 tháng tôi làm việc, tôi chưa làm việc được nhiều với Tùng. Cậu ấy chỉ tập luyện khoảng 10 buổi với đội. Tôi hiểu cầu thủ trẻ, họ rất tốt và tôi sẽ nói chuyện thêm với họ".

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng cũng bày tỏ quyết tâm chứng minh bản thân với HLV Bandovic để được ông lựa chọn ra sân tại CLB Hà Nội: "Theo cá nhân tôi nghĩ, tôi đã có một kỳ SEA Games thi đấu nỗ lực, cố gắng nhiều để đạt được thành tích vừa qua. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn ở CLB để được HLV trao cơ hội ra sân". 


Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm