HLV Chung Hae Seong ra đi vì mộng vô địch của TP.HCM

27/07/2020 07:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM đã chính thức chấp thuận đơn từ chức của HLV Chung Hae Seong sau khi cất nhắc ông lên ghế GĐKT từ thất bại 0-3 trước Hà Nội tối 24/7. Đội bóng thành phố đã không còn tin tưởng ông Chung có thể mang về chức vô địch trong năm nay.

HLV Chung Hae Seong nói lời chia tay, cầu thủ TPHCM buồn bã

HLV Chung Hae Seong nói lời chia tay, cầu thủ TPHCM buồn bã

HLV Chung Hae Seong đã từ chối chức danh GĐKT ở TP.HCM sau khi lãnh đạo CLB này quyết định mời một HLV mới người Brazil về thay chiến lược gia người Hàn Quốc sau trận thua Hà Nội ở vòng 11 V-League 2020. Đây thực sự là tin buồn cho Công Phượng cùng đồng đội.

Với lòng tự trọng của HLV từng là trợ lý của ông Guus Hiddink đạt hạng 4 World Cup 2002, ông Chung đã mau chóng ra đi khi được đề nghị ngồi ghế GĐKT, để Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng tạm quyền tự quyết về chuyên môn khoảng 1 tháng trước khi ông Santos Silva người Brazil, HLV đã chấp thuận làm việc cho TP.HCM đến Việt Nam tháng 8 tới.

“Chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy mình bị tổn thương và ông ra đi là điều tất yếu. Ông ấy đến Việt Nam làm việc để thử thách bản thân. Một HLV năm nay ngoài 60, đã lớn tuổi và danh tiếng như ông ấy, cũng như HLV Park Hang Seo thì làm gì đến nỗi thiếu tiền mà phải so đo. Vấn đề là ông ấy đam mê công việc, khi không cảm thấy môi trường phù hợp nữa thì ra đi là dễ hiểu thôi”, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định.

Theo cựu HLV từng dẫn dắt Đồng Tháp vô địch quốc gia năm 1989 và 1996 thì việc TP.HCM không thể leo lên vị trí đầu bảng như đã làm được năm ngoái và chứng tỏ họ có thể đua vô địch sòng phẳng với Hà Nội đã khiến lãnh đạo TP.HCM mất kiên nhẫn với ông thầy Hàn Quốc.

Ông Xương nói: “TP.HCM thì họ đương nhiên khát khao chức vô địch sau những công sức đã đầu tư năm nay. Họ chi rất tốn kém để nâng cấp lực lượng với những bản hợp đồng tốt như Công Phượng, Tiến Dũng, Huy Toàn… Năm ngoái họ đứng thứ 2 thì năm nay với những thứ tốt hơn, họ đương nhiên đặt mục tiêu vô địch cho ông Chung. Mà với tình hình hiện tại, TP.HCM đang không đi đúng hướng như kế hoạch dự định.

bóng đá Việt Nam, TPHCM, HLV Chung Hae Seong, V League, BXH V League, lịch thi đấu V League, HLV Hữu Thắng, Công Phượng, lịch thi đấu bóng đá hôm nay
HLV Chung Hae Seong đã chia tay TP.HCM khi không đáp ứng được giấc mộng vô địch của đội bóng thành phố. Ảnh: VPF

Ở trận đấu với Hà Nội, lối chơi của TP.HCM là rất rõ ràng. Họ mong muốn có bàn thắng sớm dẫn trước. Chỉ có như thế, TP.HCM mới có thể đánh bại được Hà Nội. Họ muốn chứng tỏ mình có thể soán ngôi đối thủ, cũng là cách để nói với CĐV TP.HCM cũng như cả nước rằng họ đủ sức vô địch V-League. Tuy nhiên, điều đó đã không thành sự thật. TP.HCM luôn muốn ghi bàn vào lưới đối thủ, đến khi đuối sức không đủ bình tĩnh thì lại thua bàn.

Xét về lực lượng hiện tại của TP.HCM, cầu thủ là những người chơi bóng và cầu thủ của họ khó lòng có thể so bì được với Hà Nội. Ngay từ đầu mùa giải, đấu pháp của CLB này đã có vấn đề khi hai ngoại binh được cho là chất lượng Matias – Prodell gặp chấn thương không thể tham dự V-League 2020. Sau đó, CLB vẫn muốn đá 2 cầu thủ tấn công ngoại. Nhưng các cầu thủ này đều không đáp ứng được kỳ vọng.

TP.HCM thi đấu với thiệt thòi là “chấp” ngoại binh, điều này không ổn với bất cứ CLB nào muốn có thành tích cao. Ông Chung lại phải cậy nhờ một tiền đạo nội như Công Phượng là khả dĩ nhất. Còn lại, những cái tên khác đã qua thời kỳ đỉnh cao hoặc không đủ đẳng cấp như Phi Sơn, Xuân Nam, Huy Toàn, Amido… Ông Chung Hae Seong có tài ba đến mấy cũng không thể giúp đội hình đó vô địch được. Bởi cầu thủ mới là những người đá bóng".

"Một CLB muốn có bản sắc, định hình lối chơi phải cần tới 10 năm. Như chúng ta thấy Hà Nội muốn có hôm nay phải mất hơn 10 năm xây dựng và phát triển. Dù nhiều người bàn tán xì xào về bầu Hiển nhưng đẳng cấp của CLB Hà Nội là không thể bàn cãi. Lãnh đạo TP.HCM đã mất kiên nhẫn với HLV Chung Hae Seong. Mà điều này thì quá đỗi bình thường với các đội bóng Việt Nam. Họ muốn thành tích ngay, nhưng đâu phải điều đó là chuyện dễ dàng”, cựu HLV U20 Việt Nam chốt lại câu chuyện.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm