HLV Chu Đình Nghiêm vui mừng, HLV Nguyễn Văn Dũng than ‘không đáng thua’

02/03/2022 21:08 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi HLV Chu Đình Nghiêm không hề giấu giếm niềm vui sướng trước việc Hải Phòng đánh bại Nam Định vào những giây bù giờ để lấy trọn 3 điểm trên sân nhà Lạch Tray, thì HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định lại vô cùng tiếc nuối và than thở rằng “tình huống không đáng thua, lỗi thủ môn. Anh ấy quyết liệt một chút thì đã không xảy ra”.

Video bàn thắng Hải Phòng 2-1 Nam Định, vòng 2 V-League 2022

Video bàn thắng Hải Phòng 2-1 Nam Định, vòng 2 V-League 2022

Hải Phòng giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nam Định trên sân nhà Lạch Tray. Với kết quả này, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đội bóng duy nhất có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu và dẫn đầu bảng xếp hạng.

* Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau trận đấu này?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Trận đấu ngày hôm rất nhiều cung bậc cảm xúc, có bàn thắng, khán giả và tình huống gây tranh cãi, đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Chiến thắng phút bù giờ thì cảm xúc vỡ òa. Tôi rất vui mừng.

* Ông có quan điểm như thế nào về tình huống gây tranh cãi trên sân?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Tôi nghĩ là quyết định của trọng tài, cũng rất khó, chúng ta không dùng VAR, chúng ta cũng không thể xem trên màn hình để quyết định. Tôi không hiểu luật quy định ra sao về trường hợp này, cái này tôi không hiểu.

Tôi nghĩ trong bóng đá, quyết định là quyền của trọng tài. Nếu sử dụng VAR mới được phép thay đổi quyết định. Nếu không sử dụng VAR mà thay đổi quyết định thì chúng tôi đã bị tước đi 1 bàn thắng.

Tôi không nói đúng hay không đúng. Có thể là trọng tài sai lầm nhưng chúng ta không được phép bẻ còi. Trọng tài trước đó đã công nhận bàn thắng.

* Ông nghĩ gì về việc Hải Phòng hiện đứng đầu BXH?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Tôi muốn xây dựng Hải Phòng có lối chơi, đặt mục tiêu trụ hạng, tùy từng thời điểm chúng tôi sẽ hướng tới mục tiêu khả dĩ nhất.

* Hải Phòng là đội đầu tiên thắng sân nhà mùa này. Ông nghĩ sao về điều đó?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Hải Phòng năm nay tạo ra rất nhiều cơ hội, nếu tận dụng tốt có thể giải quyết trận đấu sớm. Để thua ở thời điểm đó, tinh thần các cầu thủ chùng xuống. Chúng tôi phải đá tất tay.

* Vì sao ông lại đưa Mpande xuống đá trung vệ?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Không phải tôi không tin tưởng trung vệ nội mà nếu không có những trung vệ mạnh mẽ sẽ rất khó để theo sát, tạo áp lực lên các cầu thủ Hải Phòng khác, để cân bằng thì tôi để Mpande về đá trung vệ.

* Ông có suy nghĩ khi thấy sân Lạch Tray có nhiều CĐV?

- HLV Chu Đình Nghiêm: Khi thay đổi, CLB Hải Phòng làm mới nhiều, không khí hôm nay đội bóng chơi cống hiến phục vụ khán giả, Hải Phòng thay đổi nhiều, sân cỏ, phòng chức năng, khán đài thay đổi nhiều.

Bóng đá không thể ăn xổi, cố gắng kiên trì,muốn xây dựng đội bóng chuyên nghiệp phải có lớp đào tạo trẻ. Nên mở một Trung tâm, cùng chung tay.

Tôi xây dựng lối chơi ban bật. Các bạn thấy các cầu thủ HAGL và Hà Nội đều có kỹ thuật tốt.

Chú thích ảnh
HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định. Ảnh: Thanh Nhã

* Ông có thể cho biết vì sao thủ môn Đinh Xuân Việt không bắt chính ở trận này?

- HLV Nguyễn Văn Dũng: Đây là luân chuyển, các cầu thủ thay nhau, Việt và Tú về chuyên môn ngang nhau. Ai bắt cũng vậy, chẳng có vấn đề gì cả.

* Nam Định thường không chơi tốt khi làm khách, ông có nghĩ vậy không?

- HLV Nguyễn Văn Dũng: Phụ thuộc vào yếu tố tâm lý, tôi cũng động viên các cầu thủ, thắng thua là chuyện sau 90 phút rồi tính. Yếu tố tâm lý chưa được tốt cho lắm.

* Cảm giác của ông thế nào khi Nam Định đánh rơi điểm số ở những phút cuối?

- HLV Nguyễn Văn Dũng: Thực tế là rất đáng tiếc, tình huống không đáng thua, lỗi thủ môn. Anh ấy quyết liệt một chút thì đã không xảy ra.

* Ông có hài lòng về 3 ngoại binh?

- HLV Nguyễn Văn Dũng: 3 ngoại binh năm nay thì nhiều biến động, thiếu 1 cầu thủ rất quan trọng, cầu thủ chấn thương không thi đấu ảnh hưởng đến hàng tấn công.

* Ông đã làm gì khi thấy các nhân viên nhặt bóng trong sân không làm việc?

- HLV Nguyễn Văn Dũng: Tôi cũng nhắc trọng tài thứ 4 và nhắc nhở các cháu nhặt bóng.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm