24/03/2025 07:07 GMT+7 | Thể thao
Đội tuyển cầu mây nữ 4 người vượt qua kình địch Thái Lan sau cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở để lần đầu tiên giành tấm HCV ở World Cup.
Trận chung kết nội dung 4 người nữ World Cup 2025 đã diễn ra đầy kịch tính tại Ấn Độ với chiến thắng chung cuộc 2-1 (15-12, 12-15, 15-13) thuộc về các cô gái Việt Nam. Ngoài tấm HCV đầu tiên trong lịch sử dự giải, đây là chiến thắng thứ 2 trong số 4 trận chung kết trước kình địch Thái Lan ở các giải đấu quy mô thế giới các năm gần đây.
"Từ năm 2022 đến nay, tính riêng nội dung 4 người nữ, chúng ta đã gặp Thái Lan ở 4 trận chung kết và thắng 2 trận. Dưới góc độ chuyên môn, đây là tín hiệu đáng mừng khi trình độ giữa 2 đội đã được thu hẹp, không còn khoảng cách và chiến thắng thể hiện sự trưởng thành về bản lĩnh thi đấu của các cầu công Việt Nam", HLV trưởng ĐTQG cầu mây Trần Thị Vui đánh giá.
Phân tích kỹ hơn về trận đấu vừa qua, điều khiến HLV Trần Thị Vui thực sự hài lòng là khả năng kiểm soát trận đấu của các học trò tiếp tục được cải thiện trong bối cảnh chịu áp lực tâm lý rất lớn. "Năm ngoái, Thái Lan thắng ở set 3 với điểm số 15-13 sau một sai sót của chúng ta ở pha cầu cuối. Còn năm nay, khi điểm số set 3 là 13-13, các VĐV Việt Nam đã làm tốt hơn, tận dụng tốt cơ hội để vươn lên giành thắng lợi chung cuộc".
Ngoài ra, nhìn từ 4 trận chung kết với Thái Lan ở nội dung nữ 4 người, yếu tố làm nên chiến thắng là bản lĩnh và tâm lý thi đấu. Trận đấu nào cũng diễn ra trong thế so kè, giành giật từng điểm khi hai đội đều nắm rõ sở trường chuyên môn và chiến thuật của nhau.
Điểm khác biệt là khả năng gây đột biến trong thời điểm quyết định. "Như ở trận chung kết năm nay, khi tỷ số là 14-13, Ngọc Yến đã thực hiện pha phát cầu rất hiểm khiến đối thủ mắc sai lầm và giúp Việt Nam giành điểm quyết định", theo HLV Trần Thị Vui.
HLV Trần Thị Vui (giữa) cùng đội tuyển cầu mây 4 người nữ giành tấm HCV World Cup 2025. Ảnh: ĐTQG cầu mây
Chiến thắng tại World Cup trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng để cầu mây Việt Nam tự tin hướng tới 2 mục tiêu quan trọng còn lại trong năm 2025 gồm King's Cup (giải vô địch thế giới) và SEA Games 33. Ở đó, cuộc tái ngộ với Thái Lan ở nội dung 4 người nữ được dự báo vẫn đầy thách thức và chưa thể nói trước bất cứ điều gì, theo nhận định của HLV Trần Thị Vui.
"Chúng ta có sự tự tin về tâm lý, còn Thái Lan chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn. Cá nhân tôi cho rằng, cuộc đua ở 2 giải đấu tới còn khó khăn hơn khi đều diễn ra tại Thái Lan và đem tới thách thức nhiều hơn về mọi mặt.
Trên thực tế, Thái Lan sở hữu lực lượng đồng đều, đầu tư rất bài bản cho nhiều nội dung, còn Việt Nam chỉ có 1-2 nội dung có khả năng tranh chấp HCV. Riêng nội dung 4 người nữ, chúng tôi đặt mục tiêu là nâng cao tỷ lệ giành chiến thắng ở các cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan, chứ không thể nói là mình đã mạnh hơn".
Khó khăn với cầu mây Việt Nam từ trước tới nay luôn là yếu tố con người, do thiếu hụt tài năng để lựa chọn và đào tạo, cũng như việc có ít cơ hội thi đấu cọ xát. HLV Trần Thị Vui nêu một con số để thấy sự chênh lệch tính riêng lực lượng nữ có trình độ cao ở ĐTQG, Thái Lan có 24 tuyển thủ và hàng tuần có các giải đấu nội địa để cọ xát. Trong khi đó, với Việt Nam là 12 tuyển thủ và chỉ có 5 giải đấu trong hệ thống quốc gia (bao gồm cả nội dung cầu mây bãi biển).
"Thuận lợi của đội tuyển cầu mây lúc này là 4 cầu công nòng cốt Nguyễn Thị Yến (29 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (26 tuổi), Trần Thị Ngọc Yến (21 tuổi), Nguyễn Thị My (27 tuổi) từng giành HCV Asiad 19 đang bước vào độ chín và có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong ngắn hạn.
Tôi vẫn hy vọng sau những cú hích về thành tích quốc tế, phong trào cầu mây sẽ được quan tâm hơn các địa phương, từ đó, mới có nguồn nhân sự dồi dào để chọn lọc cho ĐTQG nhiều năm sau", HLV Trần Thị Vui bày tỏ mong muốn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất