HLV Carlo Ancelotti đã chia sẻ những điều thú vị trước khi cùng tuyển Brazil bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2026 vào mùa Hè này.
HLV Carlo Ancelotti sẽ công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 vào thứ Hai tuần sau. Ancelotti chia sẻ rằng mình đã định hình được 24 cái tên sẽ được lựa chọn. "Đó là những lựa chọn dễ dàng nhất", HLV người Italy 66 tuổi nói với The Athletic. Ông khẳng định: "Điều khó khăn nhất là tìm ra 2 vị trí còn lại. Sự cạnh tranh là rất lớn".
Ancelotti nói về Neymar và Real Madrid
Tại Brazil, những cuộc tranh luận đang đổ dồn vào Neymar, người hiện đã 34 tuổi và đã gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ và thể lực kể từ khi bị rách dây chằng chéo trước (ACL) vào tháng 10/2023.
"Tôi đã đoán trước câu hỏi này rồi", HLV Ancelotti nói, giọng vừa như trêu đùa, vừa có chút mệt mỏi.
Ancelotti cho biết Neymar "đã và đang" nằm trong tính toán của ông nhưng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra "sau khi kết thúc quá trình đánh giá".
Cựu HLV của AC Milan khẳng định: "Neymar là một tài năng lớn. Điều chúng tôi cần xem xét ở cậu ấy không phải là liệu cậu ấy có khả năng khống chế hay chuyền bóng hay không. Vấn đề là liệu thể trạng của cậu ấy có tốt hay không".
Về đội bóng cũ Real Madrid, Ancelotti cho biết ông vẫn ưu tiên xem các trận đấu của "Kền kền trắng" nhưng HLV người Italy thừa nhận rằng "đây không phải là một mùa giải tốt" của đội bóng chủ sân Bernabeu.
Ancelotti chia sẻ bí quyết của mình về việc gắn kết phòng thay đồ của Real Madrid: "Như thường lệ, tôi cố gắng xây dựng mối quan hệ với tư cách là một con người, chứ không phải với tư cách cầu thủ, bởi vì bản chất bạn là một con người. Các cầu thủ chỉ là một con người đi đá bóng mà thôi. Điều đó luôn rõ ràng trong tâm trí tôi".
HLV người Italy nói tiếp: "Trong những năm qua, Real Madrid đã mất đi những cầu thủ thực sự quan trọng: Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Nacho. Bầu không khí trong đội hình là rất quan trọng, nó đến từ những cầu thủ này, những người có cá tính, bản lĩnh và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Real Madrid cần thời gian để tái thiết môi trường này trong đội hình, thứ từng mang lại cho họ rất nhiều thành công trước đây".

HLV Carlo Ancelotti đã giành 3 chức vô địch Champions League với Real Madrid
Ancelotti cũng phủ nhận việc các ngôi sao của Real Madrid phản kháng với những ý tưởng chiến thuật của các HLV vì muốn thi đấu với sự tự do: "Không đời nào. Không. Bởi vì nói như vậy nghe cứ như thể các cầu thủ ở Real Madrid muốn làm gì thì làm. Điều đó không đúng. Hoàn toàn là nhảm nhí".
Ancelotti giải thích: "Khi tôi còn ở đó, tôi có ý tưởng và cố gắng thảo luận ý tưởng này với họ, để xem liệu họ có đồng ý hay không. Chúng tôi thậm chí đã làm điều này trong trận chung kết Champions League. Khi tôi có một ý tưởng, cầu thủ phải là một phần của ý tưởng đó. Tôi không muốn áp đặt chiến thuật. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có chiến thuật".
"Chúng tôi có chiến thuật và đó là một chiến thuật mạnh mẽ, vì chúng tôi đã giành 2 chức vô địch Champions League trong 4 năm. Các cầu thủ đã thực sự tập trung để tuân thủ chiến thuật cũng như kế hoạch đề ra. Quan điểm cho rằng Real Madrid không muốn tuân theo một chiến thuật nào là hoàn toàn sai sự thật".
Ancelotti đưa ra góc nhìn khác về công tác quản trị, coi việc tương tác với đội hình là điều thiết yếu: "Việc thảo luận với cầu thủ về chiến thuật là điều cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của tôi, bởi tôi đã có rất nhiều ý tưởng đến từ chính các cầu thủ. Ví dụ như Andrea Pirlo, khi tôi xếp cậu ấy đá tiền vệ lùi sâu (tại Milan), đó là ý tưởng của Pirlo".
"Nói chuyện với cầu thủ không phải là biểu hiện của sự yếu kém. Đó đơn giản là một hành động rất quan trọng vì tôi phải truyền đạt ý tưởng bóng đá của mình cho họ. Tôi không muốn những người lính trên sân. Tôi muốn những cầu thủ tin tưởng tuyệt đối vào những gì họ đang làm trên sân", HLV Ancelotti khẳng định.
Triết lý khi dẫn dắt đội tuyển Brazil
Về triết lý khi dẫn dắt đội tuyển Brazil, Ancelotti đưa ra cái nhìn về đội tuyển xứ Samba trong quá khứ: "Nghe này, 2 kỳ World Cup gần nhất mà Brazil vô địch là năm 1994 và 2002. Đội tuyển Brazil có cặp bài trùng Romario và Bebeto vào năm 1994 và bộ ba Ronaldinho, Rivaldo và Ronaldo ở World Cup 2002".
"Nhưng tôi không quên rằng vào năm 1994, đội tuyển Brazil đã chơi với hai tuyến 4 người, với 4 hậu vệ mạnh mẽ và 4 tiền vệ phòng ngự thép: Mazinho, Dunga, Mauro Silva và Zinho. Tất cả đều là tiền vệ trung tâm. Không có cầu thủ chạy cánh. Bốn tiền vệ, cộng với những tài năng lớn trên hàng công là Romario và Bebeto", HLV Ancelotti chỉ ra.
"Sau đó vào năm 2002, đội tuyển Brazil có những tài năng xuất sắc là Ronaldinho, Ronaldo và Rivaldo. Tôi cũng không quên rằng thời điểm đó là lần đầu tiên tại World Cup, đội tuyển Brazil đã chơi với 3 trung vệ. Sự kết hợp giữa tổ chức phòng ngự và tài năng là chìa khóa của thành công và chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó", HLV Ancelotti nhấn mạnh.

HLV Carlo Ancelotti có sứ mệnh giúp đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2026
Ancelotti cũng cho biết đội bóng của ông luôn có những cá nhân tài năng nhưng cũng cần phải bổ sung tất cả các yếu tố khác như tinh thần, thái độ, sự chăm chỉ, sự hy sinh… "Bởi vì chỉ riêng tài năng thì không thể thắng World Cup. Ký ức cuối cùng mà tôi có về một cầu thủ tự mình vô địch World Cup là Diego Maradona (của Argentina) vào năm 1986", HLV Ancelotti nói thêm.
Về cơ hội vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Brazil, Ancelotti tỏ ra khá thận trọng: "Đội bóng của tôi là một tập thể tốt. Chúng tôi có thể cạnh tranh với bất kỳ ai. Ngoài kia còn có những đội bóng thực sự đáng gờm khác: Pháp, Tây Ban Nha, Argentina, Anh, Đức và Bồ Đào Nha. Tôi đã quan sát tất cả các đội trong suốt năm qua. Không có đội bóng nào là hoàn hảo cả. Mỗi đội đều có vấn đề riêng. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không hoàn toàn khỏa lấp được mọi vị trí. Đội giành chiến thắng sẽ không phải là đội hoàn hảo nhất, mà sẽ là đội mạnh mẽ hơn và có khả năng đứng dậy sau những sai lầm".
Ancelotti cũng đã theo dõi các xu hướng của bóng đá cấp câu lạc bộ mùa này. Ông mô tả Arsenal là một "đội bóng thực sự mạnh", "xứng đáng" góp mặt trong trận chung kết Champions League vào cuối tháng này trước PSG.
Cũng giống như Arsenal, Ancelotti kỳ vọng các tình huống cố định sẽ đóng vai trò then chốt tại World Cup. Bên cạnh đó, HLV Ancelotti cũng cho các cầu thủ chuẩn bị sút luân lưu.
"Chúng tôi đã nghiên cứu để cố gắng tìm ra một quy trình chuẩn, để không bước vào loạt sút luân lưu một cách hú họa. Có những nghiên cứu thực sự thú vị về việc bạn phải chuẩn bị như thế nào để thực hiện một quả phạt đền. Tất nhiên, rất khó để tái hiện môi trường và cảm xúc mà cầu thủ sẽ trải qua", ông Ancelotti thổ lộ.
Ancelotti cũng hé lộ về việc Real Madrid giành được nhiều danh hiệu tại Champions League: "Rất nhiều người hỏi tại sao Real Madrid lại giành được 6 chức vô địch Champions League trong 10 năm. Chìa khóa nằm ở sự kỳ vọng mà câu lạc bộ đặt lên vai toàn bộ đội ngũ nhân viên. Khi họ thắng Champions League, họ chúc mừng bạn. Nhưng ngay sau đó, họ đã nghĩ về việc làm sao để thắng ở mùa giải Champions League tiếp theo. Sự kỳ vọng mang lại cho bạn nhiều trách nhiệm hơn, nhưng cũng tạo ra nhiều động lực hơn và giúp bạn tập trung hơn vào những việc mình phải làm".
Ancelotti sau đó đề cập tới nhiệm vụ lớn lao của mình với đội tuyển Brazil, đó là phải giành chức vô địch World Cup: "Trách nhiệm này là một vinh dự… Nhưng tôi biết rằng thước đo lớn nhất về công việc của mình sẽ là sự thành bại của đội tuyển quốc gia Brazil. Trải qua 40 năm trong giới bóng đá, tôi hiểu rất rõ điều này".
Ancelotti đã dẫn dắt tuyển Brazil 10 trận kể từ tháng 5/2025, trong đó có 4 trận ở vòng loại World Cup và 6 trận giao hữu. Đội tuyển Brazil đã giành 5 chiến thắng, 2 trận hòa và thua 3 trận. Họ đã thua Bolivia và thất bại ở 2 trận giao hữu trước Pháp và Nhật Bản. Ở trận đấu gần nhất, đội bóng xứ Samba thắng Croatia 3-1.