HLV Calisto chia tay ĐTVN: Không chịu được áp lực thì đi

03/03/2011 12:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Các HLV khi trao đổi với TT&VH đều cho rằng áp lực từ dư luận và báo chí là một phần tất yếu của nghề HLV, và khi không thể chịu nổi thì việc phải ra đi là hệ quả tất yếu.

HLV Mai Đức Chung (N.SG)

Làm bóng đá chuyên nghiệp thì cái chuyện đi hay ở là chuyện bình thường. ông Calisto cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, tất nhiên là chúng ta hơi tiếc, bởi ông Calisto rất am hiểu bóng đá VN và khu vực, ông cũng làm nhiều cho bóng đá VN từ cấp CLB đến cấp độ ĐT. Tôi và các đồng nghiệp, nhà chuyên môn cũng như khán giả rất cảm ơn HLV Calisto vì điều đó. Và cũng hơi tiếc vì HLV Calisto không còn gắn bó với ĐT nữa.

Tôi cũng thấy ông Calisto phát biểu trên báo chí rằng từ chức do sức ép quá nhiều từ phía công luận và báo chí. Nhưng theo tôi, công việc của một HLV là phải làm quen với những điều như vậy. Tất nhiên nói bịt tai thì cũng được, nhưng phải đứng trên dư luận, đứng trên sức ép mà làm. HLV mà phải chịu áp lực là chuyện bình thường, đó là một phần của nghề huấn luyện này.

Bóng đá chuyên nghiệp VN cũng như thế giới, tất cả mọi người đều được quyền phán xét nọ kia, nhưng việc của HLV làm thì phải làm, thậm chí phải làm tốt và có thành tích. Nếu báo chí và các CĐV đóng góp tích cực và cầu thị thì đó còn là điều tốt cho HLV và cầu thủ chúng tôi. Và tôi cũng mong điều này được phát huy. Trong bóng đá chuyên nghiệp ai không chịu nổi áp lực thì ra đi là điều bình thường thôi.

HLV Nguyễn Thành Vinh (HP.HN)

Theo tôi, nếu việc HLV Calisto sang Thái Lan là có thật, ở môi trường bóng đá tốt hơn, lương thưởng cao hơn, ít phải chịu sức ép hơn thì tôi cũng hoàn toàn thông cảm với ông ấy. Bởi là HLV, ông Calisto có quyền chọn lựa, cân đối lợi ích thiệt hơn cho mình, đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá cũng như những ngành nghề khác.

Còn về chuyện một cầu thủ hay HLV được hưởng lương cao, hưởng mức đãi ngộ tốt hơn nhiều ngành nghề khác, bị áp lực hay sức ép từ nhiều phía là chuyện rất bình thường.Hơn nữa bóng đá là môn giải trí, được sự quan tâm và chờ đợi rất lớn từ đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Việt Hà (ghi)

Các đời HLV ngoại của ĐTVN (tính từ năm 1995)

1995-1995: Edson Tavares lần 1

1995-1997: Karl Heinz Weigang

HCB SEA Games 1995, HCĐ Tiger Cup 1996

1997-1997: Colin Murphy

HCĐ SEA Games 1997

1998-2000: Alfred Riedl

HCB Tiger Cup 1998, HCB SEA Games 1999

2001-2001: Edson Silva Dido

Bị loại sau vòng bảng SEA Games 2001

2002-2002: Christian Letard

2002-2002: Henrique Calisto lần 1

HCĐ Tiger Cup 2002

2003-2003: Alfred Riedl lần 2

HCB SEA Games 2003

2004: Edson Tavares lần 2

Bị loại sau vòng bảng Tiger Cup 2004

2005-2007: Alfred Riedl lần 3

HCB SEA Games 2005, vào tứ kết Asian Cup 2007

2008-2011: Henrique Calisto lần 2

Vô địch AFF Suzuki Cup 2008, HCB SEA Games 2009, HCĐ AFF Suzuki Cup 2010


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm