HLV bóng đá bị tố chọn cầu thủ thi đấu dựa theo nhà chiêm tinh học cho Asiad 19

13/09/2023 15:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Igor Stimac, người sẽ dẫn dắt tuyển Olympic Ấn Độ thi đấu ở Asiad 19 sắp tới, vừa bị báo chí nước này phanh phui việc lựa chọn cầu thủ ra sân theo lời phán của nhà chiêm tinh Bhupesh Sharma.

Hậu trường Asiad 19: HLV tuyển Olympic Ấn Độ bị tố chọn cầu thủ thi đấu dựa theo nhà chiêm tinh học

Theo điều tra của tờ The Indian Express (Ấn Độ), vào ngày 9 tháng 6 năm 2022, 48 giờ trước khi Ấn Độ có trận gặp Afghanistan ở vòng loại Asian Cup với chiến thắng bắt buộc đối với một Ấn Độ đang sa sút phong độ và dính chấn thương để tiếp tục tranh chức vô địch châu lục danh giá, HLV Igor Stimac đã gửi tin nhắn danh sách các cầu thủ dự kiến ra sân cho nhà chiêm tinh Bhupesh Sharma. Kèm theo đó là danh sách những cầu thủ chấn thương và kế hoạch thay người.

Trong vòng vài giờ, nhà chiêm tinh đã trả lời tin nhắn của HLV Igor Stimac, kèm nhận xét của ông đối với từng cầu thủ, chẳng hạn như "tốt", "có thể làm rất tốt, "cần tránh quá tự tin", "một ngày dưới mức trung bình", "một ngày rất tốt lành", "không được khuyến khích trong ngày"…

Một giờ trước khi trận đấu bắt đầu vào ngày 11 tháng 6, danh sách đội tuyển Ấn Độ tham dự trận đấu được công bố. Hai tuyển thủ được đánh giá là tài năng không có tên bởi nhận xét "không thuận lợi" từ nhà chiêm tinh.

Theo The Indian Express, chiêm tinh gia Sharma sẽ nhận được thù lao từ 1.400 - 1.800 USD cho công việc này. Đáng chú ý hơn, người giới thiệu nhà chiêm tinh Sharma cho HLV Igor Stimac là cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) Kushal Das khi ông đang còn đương nhiệm.

Hậu trường Asiad 19: HLV tuyển Olympic Ấn Độ bị tố chọn cầu thủ thi đấu dựa theo nhà chiêm tinh học - Ảnh 2.

HLV Igor Stimac bị tố nhắn tin cho nhà chiêm tinh mỗi lần chọn đội hình Ấn Độ thi đấu.

Đáng nói, việc này không chỉ xảy ra một lần. Cuộc điều tra của The Indian Express phát hiện, có gần 100 tin nhắn trao đổi qua lại giưa HLV Igor Stimac và nhà chiêm tinh Sharma trong khoảng thời gian từ tháng 5-6/2022. Ấn Độ đã chơi bốn trận trong giai đoạn này, sau trận giao hữu với Jordan là 3 trận vòng loại Asian Cup gặp Campuchia, Afghanistan và Hồng Kông.

Thông tin này gây chấn động làng bóng đá và dư luận Ấn Độ. Giới truyền thông và người hâm mộ Ấn Độ đặt nghi vấn về tài năng cầm quân của HLV Igor Stimac. Không chỉ vậy, họ còn đặt dấu hỏi về tính đúng đắn trong hành động của ông Igor Stimac, một khi thông tin quan trọng về đội hình được chia sẻ với người ngoài, liệu nó có nguy cơ bị lộ?

Hậu trường Asiad 19: HLV tuyển Olympic Ấn Độ bị tố chọn cầu thủ thi đấu dựa theo nhà chiêm tinh học - Ảnh 3.

HLV Stimac đăng đàn phản ứng trước cáo buộc.

Trước những ồn ào quanh cáo buộc chọn cầu thủ theo nhà chiêm tinh, ông Stimac đã có phản hồi trên trang cá nhân. Ông chia sẻ hình ảnh các cầu thủ Ấn Độ trên trang cá nhân X, kèm theo thông điệp: "Đã đến lúc đặt tất cả các quân bài lên bàn và xem có bao nhiêu, có những ai thực sự quan tâm tới bóng đá nước này. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra phán xét và một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Ước mơ biến Ấn Độ trở thành một quốc gia bóng đá của tôi vẫn còn tồn tại".

Igor Stimac là cựu danh thủ tuyển Croatia, từng đứng hạng 3 World Cup 1998. Ông giúp tuyển Ấn Độ giành vé dự Asian Cup 2023 rất thuyết phục, sau khi vượt qua bảng đấu vòng loại với 3 trận toàn thắng trước Afghanistan, Campuchia và Hong Kong. Tại Asiad 19, tuyển Olympic Ấn Độ nằm cùng bảng với Bangladesh, Myanmar và Trung Quốc.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm