(TT&VH Online) - Tân HLV Massimiliano Allegri của AC Milan đã thừa nhận rằng ông có thể sẽ không tạo nên một cuộc cách mạng ở sân San Siro trong mùa bóng tới.
HLV Allegri - Ảnh Getty
Sau hai mùa giải dẫn dắt Cagliari chơi khá thành công, HLV Allegri đã chuyển sang làm việc ở AC Milan, đội bóng đã nói lời chia tay với chiến lược gia Leonardo sau khi mùa giải vừa qua kết thúc. Khi còn tại nhiệm, vị HLV người Brazil thường bị chỉ trích là đã không "thay được máu" cho AC Milan. Chính vì vậy, tân HLV Allegri đang được kỳ vọng có thể mang tới những nét mới trong đội hình, cũng như lối chơi của Rossoneri.
Dù Milan đã bị Inter bỏ cách khá xa trên BXH Serie A mùa giải vừa qua và bị loại khỏi Champions League lẫn Cúp Italia từ khá sớm song HLV Allegri cho rằng đội hình hiện tại của đội bóng chủ sân San Siro vẫn đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu. Hãng AFP dẫn lời tân HLV của AC Milan cho hay: "Đội bóng hiện tại có khá nhiều cầu thủ ở độ tuổi 30 song cũng có không ít cầu thủ trẻ tài năng. Đội bóng có tất cả các phẩm chất và năng lực cần thiết để thi đấu tốt cũng như giành được những mục tiêu quan trọng. Mục tiêu của AC Milan mùa tới sẽ là một vị trí trong Top 3 và tiến càng sâu càng tốt ở Champions League. Trong tay tôi hiện có một nhóm cầu thủ từng giành được không ít danh hiệu song họ vẫn khát khao thực hiện lại thành tích đó một lần nữa. HLV Leonardo đã làm rất tốt nhiệm vụ của ông. Tôi có thể có những ý tưởng chiến thuật khác và tôi sẽ cố mang tới những điều khác biệt về điểm này so với mùa giải trước".
Trong thời gian qua, chuyện đi hay ở của Ronaldinho đã được bàn tán khá nhiều song HLV Allegri cho rằng Ro "vẩu" vẫn rất quan trọng với AC Milan. Bên cạnh Ronaldinho, HLV Allegri còn có nhiệm vụ "đánh thức" Alexandre Pato, tiền đạo đã chơi không ấn tượng trong mùa giải vừa qua vì những chấn thương. Ông cho biết thêm: "Pato là một cầu thủ tài năng khác của chúng tôi. Cậu ấy mới chỉ 20 tuổi song Pato đủ phẩm chất để giành tất cả mọi danh hiệu".
Đội tuyển Việt Nam ghi được 13 bàn thắng sau hai lượt trận tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, kém Thái Lan một bàn, tạm thời xếp thứ hai bảng A.
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”.
MU và Fiorentina đã cống hiến một trận giao hữu kịch tính, kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 90 phút, trước khi MU giành chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu nhờ cú sút quyết định của Kobbie Mainoo.
Trên sân Thiên Trường tối 9-8, Công an Hà Nội đã mở màn mùa giải mới bằng chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Nam Định để giành Siêu Cúp Quốc gia 2024/25. Đây không chỉ là danh hiệu đầu tiên của mùa bóng, mà còn là lời khẳng định của HLV Alexandre Polking rằng ông hoàn toàn đủ khả năng đưa đội bóng Thủ đô cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.
ĐT nữ Việt Nam thắng 7-0 trước Indonesia ở lượt trận thứ 2 tại vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á 2025. Với 2 chiến thắng liên tiếp, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lọt vào bán kết.
Trung vệ Đình Trọng khẳng định danh hiệu Siêu Cúp quốc gia 2024/25 là một khởi đầu tuyệt vời cho CLB CAHN trước khi bước vào mùa giải mới đầy cam go khi đội bóng tham dự cả 5 đấu trường.
Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 diễn ra ở TP.HCM, VĐV Tạ Ngọc Tưởng (Phú Thọ) đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung 400m nam với thành tích 45,59 giây, phá kỷ lục quốc gia do Quách Công Lịch thiết lập năm 2015 (45,99 giây).
Trận Siêu cúp Quốc gia 2025 đã diễn ra kịch tính đến những phút cuối cùng. Dù tân binh 2m06 Kyle Hudlin của Nam Định tỏa sáng với một cú đúp, CAHN mới là đội chiến thắng 3-2 để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải.
Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều dành trọn đời mình tận hiến cho nghệ thuật chèo. Từ sáng tác âm nhạc, viết kịch bản, đạo diễn, nghiên cứu khoa học cho tới đào tạo nghệ sĩ, ở lĩnh vực nào ông cũng để lại dấu ấn sâu đậm.
Sốc nhiệt hay say nắng là hiện tượng tương đối phổ biến tại Nhật Bản vào mùa Hè và đang có xu hướng gia tăng khi thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân.