HLV Alfred Riedl: 'Thái Lan ở bảng tử thần nhưng vẫn là ứng cử viên vô địch AFF Cup'

03/05/2018 06:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Alfred Riedl, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và dẫn dắt Indonesia vượt qua chính Việt Nam trên sân Mỹ Đình hai năm về trước có những nhận định đầu tiên sau khi biết kết quả bốc thăm AFF Suzuki Cup 2018 chiều qua 2/5.

"Tôi thường xuyên theo dõi thông tin bóng đá thế giới cũng như khu vực Đông Nam Á và biết về kết quả bốc thăm AFF Cup 2018. Về cơ bản kết quả bốc thăm này khá giống với giải đấu năm 2016, chỉ có một sự khác biệt.

Tôi đánh giá bảng A của đội tuyển Việt Nam dễ dàng hơn bảng B, bảng đấu có thể nói là tử thần. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn mạnh nhất và họ sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2018", HLV Alfred Riedl đánh giá.

Chú thích ảnh
Thái Lan, hạt giống tại bảng B và vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch

Về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, nhất là sau khi thể thức thi đấu của giải có những điều chỉnh và lực lượng có sự trẻ hóa mạnh mẽ, HLV Alfred Riedl Riedl cho biết: "Đội tuyển Việt Nam là hạt giống số 1 và chắc chắn được đánh giá cao nhất tại bảng A. Tôi vẫn đang chờ đợi xem có bao nhiêu cầu thủ thuộc lứa U23 được ông Park Hang Seo chọn vào danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2018 nhưng bóng đá Việt Nam luôn có nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đó là cơ sở tạo nên thành công tại những giải đấu lớn".

Tại bảng A, Malaysia được coi là đối thủ nhiều duyên nợ với đội tuyển Việt Nam và cũng là ứng cử viên cho một trong hai tấm vé tại bảng đấu này vào chơi tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh
HLV trưởng Tan Cheng Hoe của Malaysia đánh giá cao đội tuyển Việt Nam.Ảnh: AFF

Mặc dù vậy, HLV trưởng của đội tuyển Malaysia lại tỏ ra khá khiêm tốn và có những quan điểm khác biệt với ông Alfred Riedl.

HLV Alfred Riedl: 'Việt Nam là đối thủ số 1 của Thái Lan tại AFF Cup'

HLV Alfred Riedl: 'Việt Nam là đối thủ số 1 của Thái Lan tại AFF Cup'

Alfred Riedl, người quen của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á, hai năm trước từng cùng đội tuyển Indonesia vượt qua đội tuyển Việt Nam tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup sau trận lượt về đầy kịch tính hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình đã có chia sẻ đầy thú vị 5 ngày trước lễ bốc thăm giải đấu số 1 Đông Nam Á.

"Với tư cách HLV trưởng, tôi nghĩ rằng Malaysia chỉ là đội chiếu dưới ở bảng A. Đội tuyển đang trong giai đoạn chuyển giao từ HLV cho đến các cầu thủ. Những chàng trai này cần thêm trải nghiệm.

Tôi hy vọng sự ủng hộ từ tất cả các bên, trong đó có các cổ động viên sẽ giúp mang lại những điều tốt đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu bằng những cuộc chạm trán với các đối thủ yếu hơn”.

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2018

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm