Sáng ngày 5/2 tại Khách sạn Hòa Bình (Hà Nội), Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp mặt "Chúc mừng năm mới Bính Ngọ - 2026", trong không khí đầu xuân ấm áp, với sự tham dự của đông đảo hội viên, chuyên gia, nghệ nhân, lãnh đạo các câu lạc bộ áo dài và đại diện nhiều cơ quan báo chí - truyền thông.

TS Đặng Thị Bích Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam
Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 579/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ngày 9/6/2025, và Điều lệ hoạt động được phê duyệt vào tháng 10/2025. Dù là một tổ chức còn rất trẻ, Hiệp hội đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa giá trị áo dài - biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại.
Mở đầu chương trình, các tiết mục nghệ thuật do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Hà Nội trình diễn đã làm nổi bật vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng của tà áo dài, như một lời nhắc nhở về giá trị văn hóa sâu sắc của trang phục truyền thống này.
Tại buổi gặp mặt, TS Đặng Thị Bích Liên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 đánh dấu một chặng đường quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức và mở rộng mạng lưới hoạt động của Hiệp hội. Các câu lạc bộ áo dài tại nhiều địa phương đã trở thành những "hạt nhân văn hóa", góp phần đưa áo dài hiện diện ngày càng rõ nét trong lễ hội, sinh hoạt cộng đồng, giáo dục và du lịch: "Áo dài là biểu tượng của cốt cách người Việt, là di sản sống cần được gìn giữ và lan tỏa như một phần 'hồn cốt' của dân tộc."

Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam kiện toàn bộ máy để hướng tới nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới
Điểm lại những hoạt động nổi bật của Hiệp hội trong thời gian qua, Chủ tịch Hiệp hội cho biết tổ chức đã phối hợp triển khai nhiều sự kiện văn hóa có sức lan tỏa rộng khắp. Trong đó đáng chú ý là chương trình xác lập kỷ lục Việt Nam tại Thái Nguyên với số lượng người mặc áo dài diễu hành đông nhất, tạo nên những hình ảnh đẹp mắt, giàu cảm xúc về áo dài trong cộng đồng. Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động "Áo dài kết nối" phối hợp với Bộ Ngoại giao và một số cơ quan trong nước đã mở rộng "vòng tay áo dài" đến với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng áo dài như một đại sứ văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều các nhân, tập thể có đóng góp vào việc lan tỏa giá trị của Áo dài đã được vinh danh
Các hoạt động cộng đồng khác như tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai tại nhiều tỉnh, phối hợp thành lập các câu lạc bộ địa phương và quốc tế, là những bước đi thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự kết nối sâu rộng của Hiệp hội với cộng đồng.
Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Hiệp hội cũng kiện toàn bộ máy tổ chức, công bố các quyết định bổ nhiệm nhân sự và trao chứng nhận tri ân tới các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho phong trào áo dài. Đây là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của tổ chức, dù còn trong giai đoạn hình thành.
Nhìn về tương lai, Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026: tiếp tục mở rộng mạng lưới hội viên và văn phòng đại diện tại các địa phương; đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên nền tảng số; và phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh Áo dài Việt Nam là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Chương trình gặp mặt đầu xuân không chỉ là dịp tổng kết hoạt động năm cũ mà còn khẳng định khát vọng đưa áo dài ngày càng hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội, trở thành sợi dây kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai, và góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới - chứng minh vai trò ngày càng lớn của Hiệp hội, dù mới ra đời nhưng đã sớm ghi dấu ấn trong đời sống văn hóa quốc gia