Hiện tượng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, khiến người hâm mộ 'rần rần'

16/10/2023 06:16 GMT+7 | Thể thao

Chưa bao giờ trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam có nhiều CLB chiêu mộ ngoại binh như thế. Toàn những gương mặt tên tuổi. Vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG mùa này thực sự đáng mong chờ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam liên tục chào đón các ngoại binh

Nhiều CLB bóng chuyền nữ Việt Nam đã chiêu mộ các ngoại binh tên tuổi, sẵn sàng thi đấu vòng 2 giải bóng chuyền nữ VĐQG, khởi tranh từ 3/11/2023.

------------

1. Hóa chất Đức Giang Tia Sáng

+ Đối chuyền Polina Rahimova (Azerbaijan) sinh năm 1990, cao 1m98. Cô từng là đối chuyền hàng đầu thế giới, từng thi đấu tại Nhật Bản, Brazil, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tượng đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam, khiến người hâm mộ 'rần rần' - Ảnh 2.

Hóa Chất Đức Giang chiêu mộ đối chuyền cao 1m98 Polina Rahimova

Polina Rahimova từng thi đấu cho Geleximco Thái Bình ở mùa trước và ghi tới 29 điểm giúp đội bóng này đánh bại chính Hóa Chất Đức Giang trong trận chung kết để giành chức vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam 2022.

+ Chuyền hai Tichaya Boonlert (Thái Lan), sinh năm 1997 cao 1m80. Từng nhiều năm là tuyển thủ quốc gia Thái Lan.

2. Than Quảng Ninh

+ Chủ công Onuma Stitirak (Thái Lan) sinh năm 1986, cao 1m75. Cô là cựu tuyển thủ Thái Lan, từng tới Việt Nam thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh tại giải bóng chuyền lienvietpostbank 2022 và đội Thái Bình tại giải bóng chuyền bông lúa vàng 2023.

3. Geleximco Thái Bình

+ Chủ công Lana Scuka (Slovenia): sinh năm 1996 cao 1m85. Cô là chủ công của ĐTQG Slovenia, từng thi đấu cho nhiều CLB ở các giải đấu uy tín hàng đầu thế giới như: Ilbank, Sistem9 Yeşilyurt (Thổ Nhĩ Kỳ), Èpiù Pomì Casalmaggiore (Ý), hay gần đây nhất là ŁKS Commercecon Łódź (Ba Lan) nơi cô giành danh hiệu chủ công xuất sắc nhất giải đấu.

Geleximco Thái Bình chiêu mộ chủ công người Slovenia Lana Scuka

Geleximco Thái Bình chiêu mộ chủ công người Slovenia Lana Scuka

+ Chủ công Natthimar (Thái Lan): sinh năm 1999 cao 1m80. Cô hiện là thành viên tuyển bóng chuyền quốc gia Thái Lan, được đánh giá VĐV triển vọng của bóng chuyền xứ chùa Vàng. Mùa giải năm nay Natthimar là vận động viên chủ lực tại CLB Supreme Chonburi giúp đội bóng lọt vào top 4 Thai League.

Geleximco Thái Bình chiêu mộ chủ công người Thái Lan Natthimar

Geleximco Thái Bình chiêu mộ chủ công người Thái Lan Natthimar

4. VTV Bình Điền Long An

+ Chủ công Odina Aliyeva (Azerbaijan): sinh năm 1990 cao 1m84. Cô là tuyển thủ quốc gia Azerbaijan, rất quen thuộc với bóng chuyền châu Á khi từng thi đấu tại Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Cô cũng từng thi đấu cho các CLB ở Ý, Brazil, Mỹ...

VTV Bình Điền Long An chiêu mộ chủ công Odina Aliyeva (Azerbaijan)

VTV Bình Điền Long An chiêu mộ chủ công Odina Aliyeva (Azerbaijan)

5. CLB TPHCM

+ Đối chuyền Mambrú Casilla (Cộng Hòa Dominica) sinh năm 1986, cao 1m80. Cô từng tham dự Olympic 2012, VNL 2014

CLB TP HCM chiêu mộ đối chuyền Mambrú Casilla (Cộng Hòa Dominica)

CLB TP HCM chiêu mộ đối chuyền Mambrú Casilla (Cộng Hòa Dominica)

6.Ngân hàng Công Thương

Theo nhiều nguồn thạo tin, CLB Ngân hàng Công Thương cũng đã có tăng cường lực lượng trước thềm vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG 2023-2024 trong nỗ lực trụ hạng.

Ngân hàng Công Thương chiêu mộ chủ công người Ucraina Anisova Bohdana, sinh năm 1992, cao 1m90.

Ngân hàng Công Thương chiêu mộ chủ công người Ucraina Anisova Bohdana, sinh năm 1992, cao 1m90.

Ngoại binh sắp chính thức gia nhập đội bóng chuyền nữ ngành ngân hàng là chủ công người Ucraina Anisova Bohdana, sinh năm 1992, cao 1m90.

Cô đã từng thi đấu tại Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga & Romania... Mùa giải gần nhất, cô đánh thuê tại Indonesia và xuất sắc đạt danh hiệu "tay đập xuất sắc nhất".

7.Ninh Bình LVPB

Không chỉ chào đón sự trở lại của đối chuyền Bích Tuyền cao 1m88 với những cú đập sấm sét, Ninh Bình LVPB còn tăng cường lực lượng nhằm cạnh tranh ngôi vô địch bóng chuyền nữ Việt Nam mùa này.

Ninh Bình LVPB chiêu mộ chủ công tuyển Thái Lan Darin Pinsuwan

Ninh Bình LVPB chiêu mộ chủ công tuyển Thái Lan Darin Pinsuwan

Ninh Bình LienvietPostbank cuối cùng đã có ngoại binh thay thế cho Wipawee ở vòng 1. Đó là một tuyển thủ Thái Lan khác tên là Darin Pinsuwan, người cũng chơi chủ công.

Darin là thành viên tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giành HCV SEA Games 32. Dù không phải chủ công hàng đầu của Thái Lan nhưng sự xuất hiện của tay đập này hứa hẹn vẫn giúp Ninh Bình LVPB có một cầu công chất lượng để chia lửa với Đinh Thị Thúy.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm