‘Hiện tượng cầu lông’ Đức Phát và vợ của Tiến Minh thắng liên tiếp ở giải đấu lớn, cơ hội dự Olympic mở ra

27/03/2024 16:40 GMT+7 | Thể thao

Tay vợt Nguyễn Đức Phát của Việt Nam đã giành chiến thắng tại vòng 1/32 tại giải cầu lông của Thái Lan, TOYOTA International Challenge 2024.

'Hiện tượng cầu lông' Đức Phát thắng liên tiếp ở Thái Lan

Hôm nay (27/3), Đức Phát đã giành chiến thắng 2-0 (22-20, 24-22) trước đối thủ Yang Yang của Đài Bắc Trung Hoa. Trước đó ở vòng 1/64, Hải Đăng đã vượt qua đối thủ người Ấn Độ Orijit Chaliha với tỉ số 21-18, 19-21 và 21-18.

Vũ Thị Trang, vợ của Tiến Minh, cũng giành được 2 chiến thắng tại TOYOTA International Challenge 2024. Vũ Thị Trang vừa thắng Meghana Reddy của Ấn Độ với các tỉ số 2-0 (21-10, 21-19) tại vòng 1/32 nội dung đơn nữ. Trước đó, Vũ Thị Trang đã đánh bại Yang Yu Chi với các tỉ số 21-13 và 21-16.

‘Hiện tượng cầu lông’ Đức Phát và vợ của Tiến Minh thắng liên tiếp ở giải đấu lớn, cơ hội dự Olympic mở ra - Ảnh 2.

Lê Đức Phát đã thắng 2 trận ở TOYOTA International Challenge 2024

Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng nhận thất bại trước tay vợt người Nhật Bản, Minoru Koga. Cặp đôi Văn Hải/Vân Anh đã dừng bước khi thua bộ đôi của Thái Lan, Phuwanat Horbanluekit/Chasinee Korepap với tỉ số 1-2.

Việc tham dự giải đấu ở Thái Lan mang tới cơ hội tích lũy điểm số cho Đức Phát trên hành trình giành vé dự Olympic 2024. Đức Phát đang xếp hạng 79 thế giới. Tay vợt của Việt Nam đang xếp hạng 75 trên BXH vòng loại Olympic.

‘Hiện tượng cầu lông’ Đức Phát và vợ của Tiến Minh thắng liên tiếp ở giải đấu lớn, cơ hội dự Olympic mở ra - Ảnh 3.

Vũ Thị Trang thắng 2 trận ở giải TOYOTA International Challenge 2024

Theo quy định, nội dung đơn nam môn cầu lông Olympic 2024 sẽ có 38 tay vợt tham dự. BWF sẽ trao 34 tấm vé chính thức và mỗi Liên đoàn thành viên chỉ được tối đa 2 VĐV góp mặt (dù có thể có nhiều tay vợt trong xếp hạng tranh suất dự Thế vận hội). 4 vé còn lại sẽ là các suất đặc cách (wildcard) và được quyết định bởi WBF.

Việc lọt vào nhóm các tay vợt xếp hạng ở vị trí 34 mở ra cơ hội cạnh tranh cho Lê Đức Phát, nhưng để chính thức giành vé đòi hỏi đại diện của cầu lông Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn trong các giải tiếp theo. Trong đó, điều kiện cần là cải thiện đáng kể thứ hạng để củng cố vị trí trong nhóm được trao vé.

Ngày 1/5/2024 là thời hạn cuối cùng cho quá trình tích điểm dự Olympic 2024 của các tay vợt trên toàn thế giới. Nghĩa là chỉ còn 2 tháng cho hy vọng tranh chấp của cầu lông Việt Nam ở các giải đấu trong hệ thống của BWF.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm