Nhịp đập Sức khỏe

Hiểm họa chó thả rông: Cụ bà 75 tuổi nhập viện cấp cứu

04/02/2026 13:47 GMT+7 Google News

Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận một trường hợp tai nạn thương tâm do vật nuôi tấn công. Nữ bệnh nhân 75 tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, đặc biệt là hai tay bị cắn dập nát, đe dọa chức năng vận động. 

Hiểm họa chó thả rông: Cụ bà 75 tuổi nhập viện cấp cứu  - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị chó cắn. Ảnh: BVCC

Ám ảnh những vết thương "chí mạng" ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn - Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao cho biết, quá trình thăm khám ban đầu ghi nhận bệnh nhân bị tấn công dữ dội với diện tổn thương rất rộng.  Cụ thể, tay phải của cụ bà bị gãy hở đầu dưới xương quay, kèm theo nhiều vết thương nhỏ rải rác từ cẳng tay xuống bàn tay. Nghiêm trọng hơn, tay trái chịu tổn thương phức tạp với gãy hở các xương đốt bàn và ngón tay, kèm theo tổn thương gân. Các bác sĩ nhận định nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ mất chức năng vận động bàn tay. Ngoài ra, bệnh nhân còn có nhiều vết thương phần mềm ở vùng đầu gối phải và cổ chân trái.  Chạy đua với "tử thần" nhiễm trùng Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp trực đã khẩn trương sơ cứu, vệ sinh vết thương và đưa bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu. ThS.BS Nguyễn Mộc Sơn cùng các cộng sự đã tiến hành xử lý toàn diện các vết thương ở tứ chi, can thiệp kết hợp xương, xử lý phần mềm và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ nhiễm trùng.  Theo các bác sĩ, tổn thương do súc vật cắn là nhóm bệnh đặc biệt nguy hiểm do vết thương thường bẩn, dập nát. Vi khuẩn có thể xâm nhập sâu vào mô, xương, gân, gây nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết hoặc hoại tử nếu xử trí chậm trễ.  Hiện tại, người bệnh đã qua giai đoạn nguy kịch, tình trạng tạm ổn định và sẽ được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị, đồng thời thực hiện tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ.  Cảnh báo khẩn cấp từ chuyên gia Trước tình trạng tai nạn do chó cắn diễn biến phức tạp, các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh: Các vết thương do súc vật cắn, đặc biệt là chó dại, tiềm ẩn nguy cơ tử vong lên tới 90-100% nếu không được dự phòng kịp thời bằng huyết thanh và vắc xin.  Đặc biệt, vết thương vùng đầu, mặt, cổ được xếp vào nhóm "tối cấp cứu" do nguy cơ lây truyền virus dại rất cao và nhanh chóng lên hệ thần kinh trung ương.

Khuyến cáo người dân:

- Cần quản lý chặt chẽ vật nuôi, tuyệt đối không thả rông chó, nhất là ở khu vực có người cao tuổi và trẻ em.

- Chủ nuôi bắt buộc phải tiêm phòng dại đầy đủ, đúng lịch cho vật nuôi.

- Khi không may bị chó cắn, cần đến ngay cơ sở y tế để xử trí vết thương đúng cách, tuyệt đối không chủ quan dù vết thương nhỏ để tránh di chứng nặng nề và đe dọa tính mạng.


Pinoko

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm