Heung-Min Son: 'Jerome Boateng và Philipp Lahm là những hậu vệ hay nhất ở Bundesliga'

08/03/2015 10:19 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Heung-Min Son đang tận hưởng cuộc sống ở Đức, nơi anh đang thi đấu thăng hoa trong màu áo của Bayer Leverkusen.

Vào mùa Hè 2013, tiền đạo người Hàn Quốc Heung-Min Son đã chuyển đến Bayer Leverkusen với mức giá 10 triệu euro, mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB này. Trước đó, Son đã chơi cho đội một của Hamburger SV từ năm 2010 đến 2013. Son chia sẻ về màn ra mắt của mình ở Bundesliga: “Khi tôi 18 tuổi, tôi thi đấu trận đầu tiên ở Bundesliga trước FC Cologne. Tôi đã ghi bàn ở trận đấu đó”. Bàn thắng này biến Son trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hamburger SV ghi bàn ở Bundesliga, đồng thời phá vỡ kỉ lục được Manfred Kaltz xác lập cách đây 39 năm về trước.

Chân sút 22 tuổi tiết lộ những người bạn thân nhất của mình ở Bayer Leverkusen là Hakan Calhanoglu, Bernd Leno và Karim Bellarabi. Anh nói thêm: “Kyriakos Papadopoulos và Bellarabi là những người vui nhộn. Tiếng cười của họ tràn ngập trong phòng thay đồ”.


Tiền đạo người Hàn Quốc Heung-Min Son đang thi đấu thăng hoa ở Bayer Leverkusen

Son đã đối mặt với những hậu vệ hàng đầu thế giới ở Bundesliga. Anh tâm sự: “Có nhiều hậu vệ giỏi. Nếu tôi phải chọn, đó sẽ là Jerome Boateng hay Philipp Lahm. Bayern Munich có nhiều cầu thủ tài năng”.

Heung-Min Son còn ghi bàn trong trận chung kết Asian Cup 2015 cho đội tuyển Hàn Quốc. Tuy nhiên bàn thắng của anh là không đủ để giúp đội tuyển xứ Kim Chi đăng quang ngôi vô địch. Mặc dù Australia đã giành chức vô địch ở giải đấu đó nhưng Heung-Min Son vẫn cảm thấy hài lòng với những gì mà anh và đồng đội thể hiện: “Đó là một sự thành công, thậm chí ngay cả khi chúng tôi không giành chức vô địch. Không khí ở đó thật tuyệt vời và rất vui vẻ”.

Anh còn tham gia World Cup 2014 cùng đội tuyển Hàn Quốc và đã ghi bàn trong trận thua 2-4 trước Algeria. Sau khi bị loại, Son là một trong số ít các cầu thủ Hàn Quốc được ca ngợi.

Heung-Min Son đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi 1-0 của Bayer Leverkusen trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. Anh tự tin rằng đội bóng của mình có thể giành vé vào vòng tứ kết: “Tôi rất tự tin. Chúng tôi có lợi thế sau trận lượt đi nhưng chúng tôi phải thi đấu hết sức mình và chơi tốt ở Madrid để giành quyền đi tiếp”.

Mùa giải đầu tiên chơi cho Bayer Leverkusen, Son đã ghi 10 bàn trong 31 lần ra sân ở Bundesliga. Mùa giải này, anh thi đấu tiến bộ hơn rất nhiều. Sau 19 trận ở Bundesliga mùa này, Son đã ghi được 8 bàn thắng. Ở trận gặp Wolfsburg vào tháng Hai năm nay, Son đã lập hat-trick nhưng Bayer Leverkusen vẫn bại trận với tỉ số 4-5.

Sơn Tùng
Theo Foxsport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm