Hết lời chê bai HLV Troussier, phải chăng báo Trung Quốc vẫn e ngại tuyển Việt Nam?

31/03/2023 22:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hãng truyền thông Trung Quốc cho rằng HLV Troussier là nhà cầm quân không có năng lực và việc chọn ông dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam là sai lầm của VFF. Tuy nhiên, nhận xét này liệu có công bằng với "Phù thuỷ trắng"?

Bình luận gây tranh cãi từ báo Trung Quốc

Hầu hết mọi diễn biến xung quanh bóng đá Việt Nam đều thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc. Ngày 31/3, trang Sina (Trung Quốc) đăng bài bình luận gây tranh cãi với tiêu đề: "U23 Việt Nam lại thất bại, xếp cuối bảng sau 3 trận toàn thua, HLV nổi tiếng bị đặt dấu hỏi, hết hy vọng bắt kịp tuyển Trung Quốc".

Bài viết trên tờ Sina buông nhiều lời chê bai đối với HLV Troussier, đồng thời đặt nghi vấn về sự phát triển của ĐTQG và U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Sina bình luận: "Nhắc tới bóng đá Việt Nam, nhiều CĐV lớn tuổi hẳn đều không đánh cao họ. Dù sao, họ cũng từng là đội bóng yếu ở châu Á, khó tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, với sự vươn lên nhanh chóng trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã bắt kịp bóng đá Trung Quốc vốn bị thoái trào, đặc biệt là việc ĐT Việt Nam từng đánh bại ĐT Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Vậy nhưng gần đây, bóng đá Việt Nam đã trải qua biến động lớn khi HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo ra đi. Không mất nhiều thời gian, ĐTQG và U23 Việt Nam đón thuyền trưởng mới, đó là HLV Troussier. Nhà cầm quân người Pháp cũng có giải đấu ra mắt, đó là Doha Cup tại Qatar.

Hai trận đầu, U23 Việt Nam đều thua, thủng lưới 7 bàn mà không ghi được bàn nào. Ông Troussier rất cần một chiến thắng ở trận cuối để chứng minh khả năng huấn luyện của mình. Nhưng khi đối mặt U23 Kyrgyzstan, HLV người Pháp vẫn phải nhận thêm một thất bại. U23 Việt Nam khép lại Doha Cup một cách đáng thất vọng với vị trí cuối cùng.

Hết lời chê bai HLV Troussier, phải chăng báo Trung Quốc vẫn e ngại tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Trang báo Trung Quốc buông nhiều lời chê bai HLV Troussier.

Thua cả 3 trận mà không ghi được bàn nào, HLV Troussier về nước với thành tích như vậy nên đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Nhiều người cho rằng HLV Troussier đã chệch hướng khỏi thế giới bóng đá từ lâu và hiện tại, ông không còn khả năng huấn luyện bất kỳ đội bóng chuyên nghiệp nào. Phải biết rằng trước khi tiếp quản ĐTQG và U23 Việt Nam, ông Troussier đã ngồi không 7 năm rưỡi. Trong khoảng thời gian dài như vậy không có đội bóng chuyên nghiệp nào ngỏ ý ký hợp đồng huấn luyên với ông. Điều này chứng tỏ HLV Troussier không có năng lực huấn luyện. LĐBĐ Việt Nam đã vội vàng ký hợp đồng với HLV Troussier và đó là quyết định hết sức sai lầm.

Kết quả của U23 Việt Nam cũng sẽ làm yên lòng nhiều người hâm mộ Trung Quốc. Suy cho cùng, trong lòng nhiều người hâm mộ vẫn lo lắng về việc bóng đá Việt Nam sẽ vượt qua bóng đá Trung Quốc một cách toàn diện. Bây giờ, xem ra bóng đá Việt Nam vẫn không thể bắt kịp Trung Quốc trong thời gian tới".

HLV Troussier không đáng phải chịu mọi sự chỉ trích?

U23 Việt Nam thất bại ở Doha Cup nhưng kết quả này hoàn toàn không đủ để phản ánh năng lực cầm quan của HLV Troussier. Với một thời gian tương đối ngắn tiếp quản, HLV Troussier hướng tới Doha Cup nhằm mục đích thử nghiệm về chiến thuật và con người chứ hoàn toàn không đặt nặng về vấn đề kết quả.

Với một dàn cầu thủ còn hạn chế về nhiều mặt, từ thể hình, kỹ chiến thuật, kinh nghiệm… sẽ là rất khó để HLV Troussier khắc phục những điểm yếu của học trò để có thể giành kết quả tốt khi đối đầu các đội tương đối mạnh ở châu lục.

Trước khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, HLV Troussier cũng từng huấn luyện đội U19 trong giai đoạn từ 2019-2021. Trước đó, lần gần nhất ông dẫn một CLB là vào năm 2015 tại Hangzhou Greentown. Như vậy, hoàn toàn không có chuyện HLV Troussier thất nghiệp suốt 7 năm rưỡi trước khi dẫn ĐTQG và U23 Việt Nam như bình luận của tờ báo Trung Quốc.

Hết lời chê bai HLV Troussier, phải chăng báo Trung Quốc vẫn e ngại tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Thất bại của U23 Việt Nam ở Doha Cup không đủ để phản ánh năng lực của HLV Troussier.

Kinh nghiệm và khả năng huấn luyện là điều đã được HLV Troussier nhiều lần chứng minh trong quá khứ. Thất bại ở một giải giao hữu với một đội trẻ hoàn toàn không phải là "thảm hoạ" với nhà cầm quân người Pháp. Chắc chắn, ông cần thêm thời gian để xây dựng và hoàn thiện lối chơi cho U23 Việt Nam.

Những bình luận thiếu khách quan mà trang Sina dành cho HLV Troussier cũng phần nào cho thấy rằng một số phương tiện truyền thông Trung Quốc có vẻ vẫn chưa hết ám ảnh về trận thua của tuyển Trung Quốc trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, cũng như e ngại trước khả năng thách thức từ các đội tuyển của Việt Nam trong thời gian tới.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm