Hé lộ về siêu ác nhân của 'Ant-Man 3'

08/02/2023 19:05 GMT+7 | Giải trí

Mới đây, bộ phim siêu anh hùng Ant-Man And The Wasp: Quantumania (Người Kiến và chiến binh Ong: Thế giới lượng tử) đã có buổi công chiếu đầu tiên trước công chúng tại Los Angeles, California (Mỹ). Đây là phần 3 của loạt phim Ant-Man, đồng thời cũng là tác phẩm đầu tiên mở ra giai đoạn 5 của vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU).

Cụ thể, Ant-Man 3 do Disney phân phối, sẽ chính thức công chiếu tại các nước châu Âu như Pháp, Đức, Italy… từ ngày 15/2. Sau đó, khán giả tại thị trường Bắc Mỹ, Anh hoặc Việt Nam sẽ được thưởng thức từ ngày 17/2. Trước đó, phim đã có buổi ra mắt tại Mỹ vào ngày 6/2và có màn thảm đỏ hoành tráng.

Nhân vật phản diện tầm cỡ Thanos

3 giai đoạn đầu vô cùng thành công của MCU được đặt tên là Infinity Saga, tập trung khai thác chi tiết viên đá vô cực và siêu ác nhân Thanos - từng loại bỏ một nửa sự sống trong vũ trụ.

Đến giai đoạn 4 gồm 7 phim với tên gọi Multiverse Saga, bắt đầu với Góa phụ đen (2021) và kết thúc với Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt (2022). Trong đó, Marvel tập trung vào yếu tố đa vũ trụ và giới thiệu thêm nhiều nhân vật mới, tương tự với giai đoạn 5 và giai đoạn 6.

Hé lộ về siêu ác nhân của 'Ant-Man 3' - Ảnh 1.

Các siêu anh hùng trong “Ant-Man 3”

Theo Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige, đa vũ trụ là kế hoạch hoành tráng mà hãng đang theo đuổi. Sự đa dạng về chiều không gian giúp hãng mở ra nhiều sự kiện mới trong MCU và tiếp cận nhiều đối tượng khán giả.

Với nhiều thay đổi lớn ở giai đoạn 4, Marvel đã gây ra một cuộc tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ về việc đây có phải là giai đoạn tồi tệ nhất hay không. Tuy nhiên, Marvel đã chứng minh hãng có kế hoạch rõ ràng khi mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Bởi với Ant-Man 3, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi hành trình của siêu anh hùng tí hon, đồng thời được giới thiệu một siêu ác nhân tầm cỡ như Thanos.

Hé lộ về siêu ác nhân của 'Ant-Man 3' - Ảnh 3.

Siêu ác nhân Thanos (trái) và Kang the Conqueror

Phim theo chân Scott Lang (Paul Rudd đóng) và Hope van Dyne (Evangeline Lilly) trở lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ với vai trò Người Kiến và Chiến binh Ong.Cùng với cha mẹ của Hope là Hank Pym (Michael Douglas) và Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), con gái của Scott tên Cassie (Kathryn Newton), họ sẽ có chuyến khám phá Lượng Tử Giới, gặp gỡ những sinh vật mới lạ và bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới lượng tử, đẩy họ chống lại Kang the Conqueror (Jonathan Majors).

Hé lộ về siêu ác nhân của 'Ant-Man 3' - Ảnh 4.

Tạo hình Kang the Conqueror trong truyện tranh Marvel

Kang the Conqueror có nguồn gốc ra sao?

Bản thân siêu ác nhân này lại không sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào, món vũ khí lợi hại nhất của hắn chính là vốn kiến thức sâu rộng cùng một trí tuệ sắc sảo.

Trong truyện tranh Marvel, Kang vốn là một nhà khoa học có tên Nathaniel Richards, sống trong thế kỷ 31 và là hậu duệ của Reed Richards (Mr. Fantastic của đội Fantastic Four). Sau khi nghiên cứu thành công phương pháp du hành thời gian, Nathaniel đã trở về Ai Cập cổ đại để cai trị và trở thành pharaoh Rama-Tut.

Hé lộ về siêu ác nhân của 'Ant-Man 3' - Ảnh 5.

Người Kiến và Kang the Conqueror (phải) trong phim

Tại đây, hắn đã có dịp đối đầu với Fantastic Four nhưng không thể chống đỡ nổi và buộc phải rút lui về thế kỷ 31. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi hắn lại bị dòng thời gian đẩy trôi đến tận thế kỷ 41. Với bộ óc thiên tài của mình, Nathaniel quyết định ở lại tương lai, càn quét toàn bộ hành tinh, trở thành kẻ thống trị tuyệt đối và được biết đến với tên gọi Kang the Conqueror.

Thế nhưng, Kang và Người Kiến lại không có quá nhiều sự liên kết, Marvel thậm chí còn chưa từng phát hành bộ truyện nào dành riêng cho 2 nhân vật này. Tuy nhiên, hắn lại trở thành phản diện chính trong Ant-Man 3 vì một lý do duy nhất là thế giới lượng tử.

Thông qua trailer mới nhất của phim, Kang đã dụ dỗ Người Kiến để giúp hắn thực hiện một kế hoạch với một hứa hẹn sẽ giúp siêu anh hùng sửa chữa những lỗi lầm. Người Kiến đã đồng ý với thỏa thuận này nhưng sớm nhận ra âm mưu độc ác của Kang, khiến anh phải đánh bại hắn ta bằng mọi giá.

Trong cuộc phỏng vấn với Fandago, nam diễn viên Jonathan Majors thủ vai Kang cũng hé lộ thêm về lý do hắn ta trở nên xấu xa. "Chính sự xích mích nội tâm đã mang lại cho anh ấy sức mạnh đó. Bây giờ, nó thể hiện như thế nào? Hãy theo dõi bộ phim sắp tới! Phải, nỗi đau khổ của anh ấy rất lớn và lớn đến mức anh ấy xứng đáng với danh hiệu là nhân vật phản diện lớn nhất, tồi tệ nhất MCU mà chúng ta từng biết" - Jonathan Majors chia sẻ.

Marvel sẽ có doanh thu mạnh mẽ

Theo Indie Wire, doanh thu phòng vé tháng 1 vừa qua của Bắc Mỹ đã tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022. Và tháng 2 đã sẵn sàng để duy trì tốc độ phòng vé lành mạnh này với việc phát hành bom tấn Ant-Man 3, cùng với các tựa phim khác như Knock At The Cabin (Tiếng gõ ở căn nhà gỗ), Titanic (tái chiếu kỷ niệm 25 năm), Magic Mike's Last Dance, CocaineBear, Jesus Revolution

Cụ thể, theo ước tính,Ant-Man 3 sẽ có thể đem về 120 triệu USD cho cuối tuần công chiếu. Nếu vậy, phim siêu anh hùng này có thể đạt được 240 triệu USD cho đến cuối tháng 2/2023.

Thành Quách

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm