Hé lộ nguyên nhân Messi vượt Haaland giành FIFA The Best, bất ngờ với lá phiếu từ Việt Nam

16/01/2024 09:00 GMT+7 | Bóng đá 24h

Lionel Messi đã được trao giải thưởng FIFA Best 2023, dù kết thúc cùng số phiếu bầu với ngôi sao Man City, Erling Haaland. Lá phiếu từ Việt Nam cũng đã được tiết lộ...

Messi bằng điểm Haaland, nhưng "được lòng" các đồng nghiệp hơn

Đêm qua, Messi đã lần thứ ba giành danh hiệu FIFA The Best, bất chấp chức vô địch World Cup 2022 không được tính vào khoảng thời gian bầu chọn, trong khi đối thủ lớn nhất của anh là Erling Haaland là ngôi sao trong cú ăn ba thần thánh của Man City ở mùa giải mùa trước.

Cả Messi và Haaland đều có 48 điểm sau khi tổng kết phiếu bầu, với Kylian Mbappe xếp thứ ba với 35 điểm. Messi cuối cùng được xác định là người chiến thắng sau khi nhận được nhiều lựa chọn hàng đầu nhất từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia.

Theo quy định của FIFA, phiếu bầu được tích lũy từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên, truyền thông và người hâm mộ. Nhưng trong trường hợp tổng số điểm bằng nhau thì theo điều 12 của luật bình lá phiếu từ các đội trưởng ĐTQG là tiêu chí được tính đến đầu tiên. Về mặt này, Messi vượt qua Haaland khi giành được 13 điểm, so với 11 điểm của chân sút người Na Uy. 

Hé lộ nguyên nhân Messi vượt Haaland giành FIFA The Best, bất ngờ với lá phiếu từ Việt Nam - Ảnh 2.

Messi vượt Haaland nhờ số phiếu từ các đội trưởng ĐTQG

Theo thống kê, Messi nhận được 107 phiếu "5 điểm" từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia nam, trong khi con số này của Haaland chỉ là 64. Đáng chú ý, một trong những phiếu bầu từ đội trưởng của Haaland đến từ... Messi, khi thủ quân ĐT Argentina đặt tiền đạo người Na Uy ở vị trí đầu tiên.

Đội trưởng Pháp Mbappe chọn Messi, cựu đồng đội tại PSG của anh là lựa chọn hàng đầu. Đội trưởng Anh Harry Kane là một trong những người bỏ phiếu ủng hộ Messi hơn Haaland, với cả hai là lựa chọn hàng đầu của anh và Bernardo Silva xếp thứ ba. Ba cầu thủ Liverpool Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Andrew Robertson cũng bỏ phiếu cho ngôi sao của Inter Miami hơn đối thủ của họ ở Premier League.

Đội trưởng Ai Cập Mohamed Salah chọn Messi, Kevin De Bruyne và Haaland là ba lựa chọn hàng đầu của anh. Đồng đội của anh ở Liverpool, Van Dijk và Robertson, cũng như đội trưởng Hàn Quốc và Tottenham Son Heung Min cũng đều đặt niềm tin vào siêu sao Argentina. 

Haaland, tất nhiên, cũng nhận được phiếu bầu từ một số đối thủ Premier League của Man City. Đầu tiên, không ngạc nhiên lắm, là đội trưởng Arsenal Martin Odegaard, đồng đội của anh ở tuyển quốc gia Na Uy. Ngoài ra có thể kể đến Victor Lindelof, đội trưởng của Thụy Điển, đã xếp Haaland hơn Messi trong phiếu bầu của anh. Ilkay Gundogan, đồng đội cũ của Haaland tại Man City, và là đội trưởng tuyển Đức cũng đặt Haaland trên Messi, đồng thời chọn Rodri xếp thứ ba. 

Hé lộ nguyên nhân Messi vượt Haaland giành FIFA The Best, bất ngờ với lá phiếu từ Việt Nam - Ảnh 3.

Messi lần thứ 3 liên tiếp đoạt danh hiệu The Best

Không phải Messi hay Haaland, hậu vệ Everton Seamus Coleman đã chọn De Bruyne là lựa chọn hàng đầu của mình trước Haaland, với đội trưởng Cộng hòa Ireland đặt Messi ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, Jonny Evans cũng bỏ phiếu ủng hộ Messi, nhưng chọn Mbappe ở vị trí thứ hai trước Haaland.

Với đại diện Việt Nam, Messi không vào nổi Top 3

Theo tiết lộ từ phóng viên báo Bóng đá, các đại diện của Việt Nam đều không bầu cho Lionel Messi giành giải thưởng FIFA The Best. Điểm đáng chú ý từ danh sách này là Lionel Messi thậm chí còn không vào nổi Top 3 trong các lựa chọn của HLV Philippe Troussier, đội trưởng Quế Ngọc Hải và nhà báo Minh Việt. Cụ thể:

- HLV trưởng Philippe Troussier lần lượt bầu cho: Erling Haaland, Rodri, Kylian Mbappé

- Đội trưởng Quế Ngọc Hải bầu cho: Erling Haaland, Rodri, Kevin De Bruyne

- Nhà báo Nguyễn Minh Việt (Tạp chí Bóng đá) bầu cho: Rodri, Erling Haaland, Kevin De Bruyne

Hé lộ nguyên nhân Messi vượt Haaland giành FIFA The Best, bất ngờ với lá phiếu từ Việt Nam - Ảnh 4.

Theo đánh giá của Quế Ngọc Hải, Messi không vào nổi Top 3

Việc Messi giành danh hiệu The Best 2023 của FIFA đã gây tranh cãi lớn bởi thành tích các ứng viên được tính từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, nên chức vô địch World Cup 2022 của Messi không được tính vào. Trong khoảng thời gian này, Messi ghi 26 bàn, kiến tạo 12 lần, vô địch Ligue 1 cùng PSG, sau đó là Leagues Cup cùng Inter Miami. Về giải thưởng cá nhân, Messi giành giải Vua kiến tạo tại Ligue 1 mùa trước và là cầu thủ hay nhất Cúp Liên đoàn Bắc - Trung Mỹ.

Để so sánh, trong khung thời gian để bình chọn, Haaland đã vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, FA Cup. Về mặt cá nhân, chân sút này đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và Champions League, giành danh hiệu Giày vàng Châu Âu. Lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất 1 mùa ở Ngoại hạng Anh, đoạt Premier League Player of the Season, lọt vào đội hình PFA Team of the Year, và danh hiệu PFA Players' Player of the Year

Có một điều rõ ràng: dù là Ligue 1 hay các danh hiệu ở Mỹ thì cũng không sánh bằng cú ăn ba thần thánh của Erling Haaland cùng Man City về mức độ danh giá. Các lá phiếu từ Việt Nam đã đi đúng tiêu chí này, nhưng không phải quốc gia nào cũng vậy. Chuyện bầu chọn là như vậy, với những lá phiếu ít nhiều mang sự cảm tính.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm