Hé lộ nguyên nhân CLB Hà Nội thanh lý sốc cả 3 ngoại binh

07/10/2021 18:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - CLB Hà Nội đã phải chia tay 3 ngoại binh do các cầu thủ này đều dính chấn thương khá nhiều và chưa đáp ứng được sự kỳ vọng.

CLB Hà Nội gây sốc khi chia tay cả 3 ngoại binh

CLB Hà Nội gây sốc khi chia tay cả 3 ngoại binh

CLB Hà Nội sẽ chia tay cả 3 ngoại binh Moses Oloya, Bruno Cantanhede và Geovane Magno trong kỳ chuyển nhượng chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Hôm qua (6/10), theo nhiều nguồn tin, CLB Hà Nội đã chia tay 3 ngoại binh ở mùa giải 2022 sắp tới. Đây là điều khá tiếc nuối bới cả 3 đều từng được kỳ vọng rất nhiều.

Về phía Moses, cầu thủ người Uganda được coi là một trong những tiền vệ trụ hay nhất trong lịch sử V-League. Cầu thủ sinh năm 1992 sang Việt Nam thi đấu từ năm 18 tuổi trong màu áo Sài Gòn Xuân Thành sau đó cập bến và toả sáng rực rỡ tại Bình Dương. Quãng thời gian này cũng là thời điểm đội bóng đất Thủ gặt hái nhiều thành công với lứa cầu thủ đang ở độ chín như Abass, Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường.

Năm 2016, tiền vệ 29 tuổi chuyển sang Nga thi đấu cho CLB Kuban Krasnodar nhưng không thành công. Một năm sau đó, anh bất ngờ quay lại Việt Nam chơi bóng trong màu áo CLB Hà Nội. Nhiều tin đồn cho rằng bầu Hiển đã phải trả tới hơn 1 triệu USD để sở hữu Moses thời điểm bấy giờ.

Dù vậy, sau khoảng 4 năm, Moses Oloya đang cho thấy gánh nặng về tuổi tác đi kèm các chấn thương liên miên. Anh đã phải bỏ lỡ khá nhiều trận đấu trong mùa giải 2020 và phần đầu V-League 2021 vì đau gối, cơ đùi… Việc quyết định không gia hạn hợp đồng với tiền vệ người Uganda là bước đi mạnh mẽ để làm mới đội hình của đoàn quân áo tím.

Một cái tên nữa cũng gây khá nhiều bất ngờ bởi quyết định chia tay là tiền vệ Geovane. Cầu thủ người Brazil được coi là một trong những tiền vệ công hay nhất V-League trong màu áo CLB cũ là Sài Gòn FC. Anh từng ghi bàn vào lưới Hà Nội trong cuộc chạm trán giữa 2 đội năm 2020.

Geovane cũng có tới 6 bàn thắng trong màu áo tím và thi đấu 11/13 trận đấu ở mùa giải 2021. Tuy nhiên, lý do chia tay có thể đến từ việc Geovane đang chơi trùng vị trí với Quang Hải. Cả 2 thường bị dẫm chân nhau mỗi lần cùng có mặt trên sân.

Bên cạnh đó, Geovane thường dễ bị bắt bài khi chỉ xử lý bóng bằng chân trái. Chỉ cần bị áp sát từ bên trái, cầu thủ sinh năm 1994 sẽ không thể dứt điểm khi đi bóng. Lý do quan trọng nhất có thể chính là việc anh không phải là mẫu cầu thủ có thể chơi ban bật và hoà hợp vào lối chơi nhỏ, ngắn mà đội bóng Thủ đô áp dụng.

Người cuối cùng và là trường hợp gây thất vọng nhất chính là Bruno Cantanhede. Chân sút 28 tuổi được kỳ vọng rất nhiều sẽ trở thành sát thủ hàng đầu tại đội chủ sân Hàng Đẫy khi chuyển tới từ đội bóng cùng thành phố Viettel. Tuy nhiên, anh liên tiếp gặp chấn thương gối và không có phong độ cao nhất.

Bruno chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thắng và 6 trận thi đấu từ đội hình chính cho đội bóng áo tím tại V-League 2021. Điều này khiến đoàn quân áo tím phải thường xuyên chơi không có tiền đạo mục tiêu. Chính vì vậy, việc hướng đến một chân sút ngoại khác ổn định và giàu sức chiến đấu là hướng đi hoàn toàn đúng đắn của CLB Hà Nội mùa giải 2022 tới đây.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm