Hazard sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải?

05/03/2015 14:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Eden Hazard là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất Premier League mùa này, là nhân tố chủ chốt giúp Chelsea thẳng tiến trên hành trình chinh phục chức vô địch. Anh cũng được ca ngợi là gần với đẳng cấp của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo nhất.

Phút 22 của trận West Ham - Chelsea trên sân Upton Park, Hazard là người phát động đợt tấn công, và sau đó chính anh kết thúc nó với một cú đánh đầu hiểm hóc. Chừng đó là đủ để Chelsea duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Viên ngọc của Mourinho

Bất chấp sự phản đối dữ dội của HLV Sam Allardyce rằng đó là một bàn thắng được ghi trong thế việt vị, Eden Hazard vẫn là người hùng thực sự với các CĐV đội khách. Đó là một pha bóng thể hiện rõ nhãn quan chiến thuật, khả năng chạy chỗ và dứt điểm đáng sợ. Mourinho, tất nhiên, không thể không khen ngợi: “Cậu ấy thật tuyệt. Cậu ấy đã trừng phạt đối phương theo cách khó tin nhất”.

Ở Upton Park, Chelsea đã trải qua một trận đấu không hề dễ dàng. Lối đá trực diện và rất khó chịu của West Ham khiến chính Mourinho phải thốt lên rằng “Bóng đá đẹp không đủ để chiến thắng. Chúng tôi đã phải cùng nhau đương đầu với những khoảnh khắc khó khăn”. Diego Costa, chân sút đã tịt ngòi suốt từ ngày 17/1, gặp khó khăn trước hàng thủ chơi khá kỷ luật của West Ham, nhưng Hazard là người tạo nên sự khác biệt.


Hazard đã ghi bàn thắng thứ 10 ở Premier League mùa này

Đó là bàn thắng thứ 10 của Hazard ở mùa giải này, sánh ngang với Wayne Rooney, Van Persie, và cao hơn bất cứ tiền vệ nào ở Premier League. Thật vậy. Eriksen và David Silva, người từng được bố trí đá tiền đạo, đều mới có 9 bàn. Dưới chút nữa là Cazorla, Yaya Toure và Nacer Chadli (7 bàn). Mùa giải này, Hazard cũng đã kiến tạo 71 cơ hội cho đồng đội, trong đó có 6 đường chuyền thành bàn. Theo thống kê của Squawka về hiệu quả thi đấu, dựa trên những tiêu chí số trận, bàn thắng, sút chính xác, kiến tạo, hỗ trợ phòng ngự,… Hazard đứng số một CLB với 1286 điểm, bỏ xa John Terry (788), Fabregas (748), Ivanovic (629) và Diego Costa (592).

Hazard xuất sắc nhất mùa?

Đến thời điểm này, Hazard đã ghi 33 bàn sau 95 trận khoác áo Chelsea. Hiệu suất ghi bàn ấy cao hơn hẳn hồi anh còn khoác áo Lille (36 bàn/147 trận). Đó chính là lý do mà tháng trước, Chelsea đã nhanh tay “trói” Hazard bằng bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm rưỡi và mức lương 200 nghìn bảng/tuần.

Tháng 12 năm ngoái, Santi Cazorla bảo rằng ở Premier League bây giờ chỉ có Hazard là gần với đẳng cấp của Messi và Ronaldo nhất. Và chắc hẳn nhiều người đồng tình với nhận xét ấy. Ở Lille, anh đã là một ngôi sao khi hai lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue I. Sang Chelsea, anh tiếp tục nâng tầm của mình khi hai mùa liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu. Mùa trước, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Chelsea và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất PFA. Hazard không ngừng tiến bộ, và sẽ không ngạc nhiên nếu mùa giải này, anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA.


Năm ngoái, Hazard đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất PFA

Mùa trước, Luis Suarez áp đảo toàn bộ những ứng viên ở cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của PFA, trong đó có Eden Hazard. Mùa này, dù sự cạnh tranh có phần quyết liệt hơn, Hazard vẫn đang có phần nhỉnh hơn các đối thủ khác. Fabregas đang là chân chuyền số một tại Premier League (15), nhưng kể từ ngày 17/1 đến nay, anh sa sút khi không có một bàn thắng hay đường kiến tạo thành bàn nào cả. Diego Costa vẫn dẫn đầu danh sách phá lưới, nhưng cũng tịt ngòi suốt từ hôm đó. Trong khoảng thời gian ấy, Chelsea gần như chỉ biết trông chờ vào niềm cảm hứng từ Hazard.

Trước khi ghi bàn vào lưới QPR giữa tuần vừa qua, Alexis Sanchez cũng đã trải qua gần 2 tháng im hơi lặng tiếng vì mệt mỏi. Silva và Aguero dù rất cố gắng nhưng cũng không đủ sự ổn định. Tương tự là trường hợp của Yaya Toure, đối thủ cạnh tranh với Hazard ở mùa giải trước.

Cờ đang đến tay Hazard! 

Sân khách không còn là vấn đề với Hazard

Sau 11 trận liên tiếp chỉ ghi bàn trên sân nhà ở Premier League, Hazard đã ghi 4 bàn đều ở trên đất khách, tại St Mary (Southampton), White Hart Lane (Tottenham), Villa Park (Aston Villa), và Upton Park (West Ham). Trong khoảng thời gian đó, Hazard còn ghi bàn thắng rất quan trọng tại Anfield, giúp Chelsea loại đội chủ nhà 2-1 chung cuộc ở bán kết Cúp Liên đoàn.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm