Hãy yêu thôi, đừng so sánh

11/03/2013 07:30 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Lễ trao giải Cánh Diều diễn ra tối 9/3 với sự tham gia của đông đảo nghệ sỹ. Kết quả ai cũng đã biết, thậm chí đã dự đoán trước khi người nhận giải được xướng tên, trong đó nổi bật là hai bộ phim của Victor Vũ: Thiên mệnh anh hùng Scandal - Bí mật thảm đỏ mang về tới tám giải thưởng.

Dù được đánh giá là đêm trao giải thành công, đúng ý nghĩa mà BTC mong muốn, tuy nhiên, như thường lệ, mức độ “thành công” chỉ là so với các kỳ giải thưởng năm trước. Và cũng như thường lệ, có nhiều ý kiến bàn về “Oscar Việt Nam”:

Như trong bối cảnh “so bó đũa chọn cột cờ”, Thiên mệnh anh hùng đoạt giải không khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng người ta nói nhiều đến những “chiếc đũa” còn lại. Như các phim Lạc lối và Cát nóng chưa được công chiếu chính thức, hay phim Trần Thủ Độ đoạt ba giải trong hạng mục phim truyền hình cũng chưa được phát sóng trên truyền hình… là điều gây thắc mắc của dư luận với “lựa chọn” của giám khảo.

Đoàn làm phim Thiên mệnh anh hùng lên nhận giải Cánh diều Vàng - Ảnh Thanh Niên

2. Một lí do để mỗi năm, sau khi các giải thưởng Cánh diều được xướng lên, người ta đều nhất loạt có sự liên tưởng đến giải Oscar của điện ảnh Mỹ. Có lẽ bởi Oscar trao giải cuối tháng Hai hàng năm, còn cánh diều trao giải đầu tháng Ba chỉ sau đó ít ngày, khi dư âm của Oscar còn nóng hổi.

Sự kỳ vọng là cần thiết cho sự phát triển. Nhưng chúng ta cũng ngẫm lại, cách đây đúng mười năm, năm 2003, giải thưởng của Hội Ðiện ảnh vốn được trao từ năm 1994 mới đổi tên thành giải Cánh diều. Quá ngắn ngủi so với hàng trăm năm của Oscar và lịch sử điện ảnh.

Gốc của các giải thưởng chính là các tác phẩm tham dự giải, nhưng số phim tham dự nghèo nàn, èo uột, năm nay con số ít ỏi 11 phim truyện, chỉ bằng phân nửa số phim Việt vốn quá ít ỏi ra rạp năm 2012 cho thấy sự nghèo nàn của phim Việt và sự thiếu mặn mà của các nhà làm phim như thế nào.

Cùng nhìn rộng ra hơn thực trạng chung của xã hội, khi chúng ta có hàng vạn giáo sư, tiến sĩ nhưng lại hiếm hoi các công trình khoa học mang tính ứng dụng. Chúng ta có nhan nhản các kênh truyền hình, từ trả tiền đến miễn phí nhưng chúng ta lại càng nghèo nàn chất xám, không đủ ý tưởng để viết những kịch bản gameshow truyền hình hay. Những chương trình truyền hình giải trí “hot” bậc nhất: The Voice, Vietnam Got Talent, Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Ai là triệu phú, Hãy chọn giá đúng… đều của nước ngoài.

Thực chất, Cánh diều vàng là một giải thưởng của Hội điện ảnh VN, nằm trong hệ thống giải thưởng chung của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Nói cho cùng, điện ảnh nói chung và giải thưởng Cánh diều nói riêng vẫn chưa bứt ra được khỏi mặt bằng chung mà thôi.

Có câu danh ngôn “Trong tình yêu, so sánh là hết yêu rồi” vì vậy, những người yêu điện ảnh Việt hãy khoan so sánh với Oscar.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm