Hãy để Messi được nghỉ ngơi

19/10/2009 10:44 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Một lịch thi đấu dày đặc và áp lực lớn từ Argentina đã đưa siêu sao của FC Barcelona đến tình trạng hầu như không thể chịu đựng nổi. Hơn lúc nào hết, Messi cần được nghỉ ngơi.

Nếu Leo Messi là thành viên trong ban lãnh đạo của một tập đoàn xuyên quốc gia hay của bất cứ một công ty nào thì sẽ có người nói rằng anh bắt đầu mang  triệu chứng của căn bệnh “burn out”, một từ tiếng  Anh chỉ một người bắt đầu cảm thấy kiệt lực về tinh thần do căng thẳng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất lao động. Xem tiền đạo người Argentina thi đấu trong trận gặp Valencia, ai cũng cảm nhận được điều nói trên.

Giấu mình trong mái tóc, trầm tư, cúi đầu mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai, chỉ cười nửa miệng khi có người xin chữ ký, Messi mang một khuôn mặt chứa đầy biển thất vọng bên trong. Anh hiểu rõ mình đã thì đấu một trận “lỏng lẻo” ở Mestalla. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất để Leo buồn: một lịch thi đấu dầy đặc, sự căng thẳng ở Argentina, những lời công kích vô lý và quá đáng nhằm vào lối chơi của anh và sự nghi ngờ của đất mẹ về tinh thần cống hiến cho đội tuyển đã đưa Leo Messi đến ngõ cụt. Messi đã kiệt lực về tinh thần và cần được nghỉ ngơi.


Rõ ràng trong một mùa bóng mà Barca phải “chiến đấu” cùng một lúc trên nhiều mặt trận, sẽ khó có chỗ trống về thời gian để Messi có thể nghỉ ngơi và xa hẳn môi trường bóng đá trong một vài ngày cùng không khí ngột ngạt vây quanh. Trước mắt, điều đó chỉ có thể xảy ra trong vòng hai tháng tới, khi vào lễ Giáng sinh.

Tuy nhiên, tình hình có thể trở nên phức tạp nếu Messi không vượt qua được thời điểm khó khăn hiện nay, bởi vì ai cũng biết rằng một trong những nguy cơ lớn dẫn đến chấn thương đó là khi cầu thủ mỏi mệt về tinh thần.

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin trong buổi tập kín ngày 18/10, Leo có vẻ thờ ơ và mệt mỏi, đến mức bác sỹ thể lực Lorenzo Buenaventura phải đến gần hỏi thăm và động viên. Juanjo Brau, người được Leo tin cậy nhất, cũng ở bên cạnh anh để an ủi và khích lệ tinh thần của Messi.

Những người hiểu rõ siêu sao của đội bóng bắt đầu lo lắng trước những triệu chứng nói trên vì sợ đó là tiền đề cho một diễn biến xấu hơn và họ đều cho rằng đã đến lúc cần cho Messi được nghỉ ngơi, dù chỉ vài ngày ngắn ngủi. Vấn đề không chỉ là xoay tua để La Pulga được nghỉ một trận nào đó mà cần phải dành hẳn cho anh một kỳ nghỉ mini để anh có thể bỏ lại đằng sau tất cả những gì đưa anh đến tình trạng kiệt sức. Nhìn vào lịch thi đấu của Barca trong những ngày tới, có vẻ việc thu xếp vài ngày ngơi nghỉ cho Messi là có thể thực hiện được, đặc biệt là tuần trước của trận lượt đi tại Cúp Nhà vua, trước đội Cultural Leonesa, có nghĩa là từ 26 tháng 10 đến 1 tháng 11.

Tuy nhiên, cho đến lúc này chưa ai trong đội bóng đặt vấn đề trên với Messi mà đó mới chỉ là ý nghĩ manh nha trong một số người. Ngoài ra, cần phải nhớ rằng Messi là một cầu thủ chuyên nghiệp lấy chơi bóng làm niềm vui và đôi khi liều thuốc tốt nhất lại là một trận đấu hay có khả năng đem lại sự phấn chấn và nụ cười.

Rõ ràng, những áp lực nặng nề mà Messi đang trải qua với đội tuyển Argentina là quá lớn đối với một chàng trai 22 tuổi, người chỉ vì là một cầu thủ giỏi nhất thế giới mà khán giả quê hương luôn đòi hỏi ở anh lúc nào và ở đâu cũng phải chơi xứng tầm với danh hiệu nói trên, bất luận môi trường xung quanh anh là như thế nào.

Nhưng một điều khác cũng rất rõ ràng là Messi không là một cỗ máy và dù có là số một thế giới thì anh cũng phải được nghỉ ngơi chứ không phải lúc nào cũng xung trận và chơi với 100 % phong độ.

Leo cũng là một con người. Các siêu sao cũng khóc. Đã đến lúc cho Messi một vài ngày nghỉ ngơi để anh trở lại là cầu thủ hạnh phúc nhất thế giới.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm