Xung quanh án phạt STN.Quảng Ngãi: Phản ứng của những người trong cuộc

29/07/2009 09:01 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Hôm qua, sau hơn nửa ngày làm việc căng thẳng, Ban Kỷ luật đã đưa ra phán quyết chính thức về 2 vụ việc nổi cộm ở vòng 22 giải hạng Nhất QG và V-League 2009. Theo đó, CLB STN.Quảng Ngãi bị phạt 70 triệu đồng và bị loại khỏi giải hạng Nhất QG. TT&VH ghi lại ý kiến của những người trong cuộc xung quanh án phạt này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Sơn: Đội bóng làm xấu diện mạo địa phương

Trao đổi với TT&VH, ông Nguyễn Hoàng Sơn hoàn toàn ủng hộ quyết định của ban Kỷ luật. Ông Sơn nói: “Chiều 28/7, đích thân tôi đã ký quyết định yêu cầu lãnh đạo đội bóng và đơn vị tài trợ phải làm văn bản báo cáo gấp cho UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến sự cố. Tuy chưa được báo cáo nhưng qua dư luận, phản ánh, rõ ràng STN.Quảng Ngãi tự ý bỏ dở trận đấu ở vòng 22 giải hạng Nhất vừa rồi là không thể chấp nhận được! Đấy là sự phản ứng thiếu chuyên nghiệp, bất chấp quy chế và luật lệ của giải. Ai cũng thế có mà loạn. Tôi nghĩ đấy là một quyết định kỷ luật cần thiết.

Tôi biết STN.Quảng Ngãi lực yếu, quan hệ cũng không tốt bằng người ta. Tuy vậy, đã dự giải thì phải sòng phẳng, phải chơi cho đẹp. Có rớt hạng cũng chịu chứ không thể hành động một cách phản cảm như thế. Đội bóng bị xử như thế ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của tỉnh nhà. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh đối với những cá nhân sai phạm trong vụ này.

Quảng Ngãi còn khó khăn, rất nhiều vấn đề nóng bỏng khác cần phải giải quyết. Nhưng từ nỗi đau này, chúng tôi sẽ rút ra những bài học quý giá để gây dựng lại phong trào bóng đá tỉnh nhà, tránh đi theo vết xe đổ như thời gian qua.

HLV Dương Ngọc Hùng, Bình Định: Tiền lệ xấu...

Việc huỷ kết quả trận đấu những đội gặp STN.Quảng Ngãi kể từ vòng 22 về trước là đúng quy chế, Quy định Kỷ luật và Điều lệ giải. Tuy nhiên, theo tôi luật phải sát thực với thực tiễn. Giải chỉ còn 4 vòng, nên giữ kết quả như vậy. Những ai gặp STN.QN được phép thắng 3-0 thì sẽ giải quyết được nhiều điều. Như chúng tôi, phấn đấu mãi, tốn biết bao tiền của bây giờ bị trừ 6 điểm oan ức quá. Nên nhớ, Bình Định thắng 2 trận đều tổn thất ghê gớm quân số vì Quảng Ngãi đá quá rát. Để rồi, trận kế tiếp gặp Huế cả đi lẫn về đều thua.
 
 Bình Định (trái) bị tuột xuống đứng sau Cần Thơ chỉ vì “lỡ” thắng STN.Quảng Ngãi 2 lần.
 
Xử như thế sẽ để lại tiền lệ rất xấu. Ví dụ như Sài Gòn. United bây giờ chỉ còn 15 điểm, coi như hết cửa trụ hạng. Giả sử họ bỏ cuộc thì càng rắc rối. Hay như Thanh Hoá, nếu vòng tới thua QK4 trên sân nhà, hết cửa trụ hạng họ viện cớ trọng tài bỏ cuộc để tiết kiệm tiền bạc. Hay ngược lại QK4 cũng bỏ cuộc. Điều đó hoàn toàn xảy ra khi mùa giải đã có hai trường hợp bỏ cuộc.

Tôi đau lòng khi thấy B.Bình Định từ xếp trên Cần Thơ với 2 điểm nhưng bây giờ xếp dưới và thua 2 điểm. Chỉ có bóng đá ta mới xảy ra chuyện quá nghịch lý như thế.

HLV Văn Sỹ Hùng, Sài Gòn. United: Đang tính nên tiếp tục thi đấu hay không

Với đội của chúng tôi đón nhận tin bị trừ 6 điểm thật khủng khiếp vì các em còn trẻ. Miếng cơm, manh áo phụ thuộc vào đá bóng. Quyết định gạch bỏ 2 trận thắng khiến các em mất niềm tin về BTC, ban Kỷ luật và trên cả là sự công bằng về cuộc chơi. Các em có lỗi gì đâu mà đột nhiên bị trừ 6 điểm. Một điểm trong giai đoạn này vô cùng có ý nghĩa. Còn 15 điểm thì sao mà chúng tôi trụ hạng nổi.

Tôi biết BTC, Ban Kỷ luật rất khó xử nếu như không trừ kết quả những trận gặp Quảng Ngãi. Ví dụ như NHS.Quảng Nam (kiếm được 2 điểm) họ sẽ kiện ngược BTC không chấp hành Quy định Kỷ luật.

Theo tôi, khi giải chỉ còn 4 vòng, có rất nhiều giải pháp để bảo vệ sự công bằng tối đa cho các đội bóng. Chẳng hạn, chỉ cho 1 đội STN.Quảng Ngãi xuống hạng mùa này. Luật là để làm sao ngăn ngừa những hành vi coi thường luật. Nếu một đội bóng xử sự như Quảng Ngãi, bị đánh xuống mấy hạng đồng thời cấm thi đấu dăm năm, đố ai dám coi thường kỷ cương. Đằng này, xử mấy chục triệu và đẩy xuống hạng khi đã rớt hạng, chẳng khác gì đánh vào xác chết! Nếu cuối tuần này, chúng tôi thua NHS.Quảng Nam và làm bậy thì sao?

Chủ tịch của CLB chúng tôi đang đi công tác ở Singapore. Bây giờ, tôi chỉ bày tỏ sự thiện chí và hợp tác với BTC. Còn nên tiếp tục thi đấu 4 vòng tới hay không, lại là chuyện phải tính lại, chuyện của Chủ tịch CLB.

H.Q (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm