Hậu derby Madrid: Sự hùng biện của tiền bạc

21/09/2022 10:45 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn nói tiền bạc không mua được danh hiệu, hãy nghĩ lại, và bắt đầu nhìn theo một cách khác: Tiền bạc mua được bất cứ danh hiệu nào và điều quan trọng bạn là người đầu tư như thế nào?

Real Madrid: Rodrygo từ cậu bé thông minh thích nhảy múa

Real Madrid: Rodrygo từ cậu bé thông minh thích nhảy múa

Trước khi derby Madrid diễn ra, cả xứ đấu bò nói về Vinicius, về cách mà chàng trai của Real sẽ nhảy múa sau khi ghi bàn hay không, nhiều đến nỗi, chính Atletico Madrid cũng quên mất rằng còn có một vũ công Samba khác ở trên sân. Tên của anh ta là Rodrygo.

Chẳng hạn, nếu nhà đầu tư là Barcelona, họ sẽ cầm chắc thất bại. Dưới thời Josep Bartomeu, cả thế giới biết đó là sự lãng phí khủng khiếp. Trong kỉ nguyên của vị cựu chủ tịch thất bại này, Barcelona đã bỏ ra 1,08 tỉ euro để mua 34 cầu thủ. Nếu tính từ năm 2017, đội bóng xứ Catalunya mua 3 ngôi sao trị giá trên 100 triệu euro là Coutinho, Dembele và Griezmann, trong khi Dembele vẫn đang cố gắng chứng tỏ giá trị ở Camp Nou thì Coutinho được bán cho Aston Villa với mức phí 20 triệu euro, còn Griezmann được đem cho Atletico Madrid mượn từ mùa trước. Tính toán: Với 1 tỉ euro này, Barcelona chỉ giành được 6 danh hiệu quốc nội, và đó là con số rất khiêm tốn.

Nhưng nếu nhà đầu tư là Real Madrid, bạn sẽ thấy một chiến thắng rực rỡ trên các báo cáo tài chính, thương mại và thể thao. Sau khi đến Metropolitano và rời đi cùng một chiến thắng, Dải thiên hà càng đào sâu thêm cách biệt giữa họ với Atletico Madrid, không chỉ ở đẳng cấp, mà còn ở khía cạnh tài chính. Dải thiên hà đã cho thấy nếu đầu tư khôn ngoan, giá trị sinh lời sẽ lên mức tối đa. Tạp chí Forbes vừa công bố, Real Madrid là câu lạc bộ giá trị nhất thế giới với 5,1 tỉ USD, trong đó giá trị truyền thông và thương mại lần lượt là 2,224 tỉ và 1,920 tỉ. Trong danh sách này, Atletico Madrid đứng thứ 13 với 1,5 tỉ USD.

Trước đó, trong mọi cuộc tranh luận, Dải thiên hà luôn được coi là đội bóng giàu có hơn, quyền lực hơn và chi tiêu nhiều hơn, còn Rojiblancos đảm nhận vai trò khiêm tốn hơn. Tuy nhiên, Atletico Madrid, lại cho thấy một hình ảnh giàu sức sống hơn trên thị trường chuyển nhượng, hoặc trở thành một đại gia về mua bán cầu thủ.

Chú thích ảnh
Real Madrid không chỉ là đội bóng có giá trị cao nhất thế giới bóng đá, mà còn là hiệu quả nhất trên khía cạnh đầu tư

Trong 10 năm qua, đội bóng của Simeone đã chi 1,054 tỉ euro, chỉ ít hơn 28,1 triệu euro so với người hàng xóm và kiếm được 954,3 triệu euro so với 959,5 triệu euro của Real Madrid. Cả hai thực tế đã đầu tư rất nhiều để tăng cường sức mạnh cho đội bóng của họ, nhưng sự chênh lệch về danh hiệu lại quá lớn.

Trong một thập kỉ chạy đua vũ trang này, Real Madrid giành được 20 danh hiệu so với 5 của Atletico Madrid. Trong đó, họ giành tới 5 Champions League, con số mà những đội bóng chi tiêu nhiều như Atletico Madrid, MU, Barcelona, Man City và PSG phải thèm muốn.

Tính riêng với Atletico Madrid: Đội bóng áo sọc đỏ trắng giành được 5 danh hiệu là 2 La Liga, 1 Europa League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha.

Nó không còn là sự tò mò vì sao Real Madrid lại thành công đến như vậy khi chính sách đầu tư của hai đội là khác biệt về mục tiêu. Rojiblancos thực hiện các vụ đầu tư là vì được yêu cầu giành suất tham dự Champions League mỗi năm, còn Real Madrid là để vô địch mọi giải đấu.

Ngay cả khi phải trả rất nhiều tiền cho các cầu thủ trẻ, Chủ tịch Florentino Perez cũng sẵn sàng đổ tiền ra để gây dựng tương lai. Ông đưa về Camavinga, Rodrygo, Vinicius, Militao, tất cả đều trên 40 triệu euro, và những người này đã giúp Dải thiên hà giành cú đúp La Liga và Champions League mùa trước.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm