Harry Styles và Tyler, the Creator dẫn đầu 2 BXH Billboard

27/04/2022 19:05 GMT+7 | Giải trí

Mới đây, Billboard đã chính thức công bố bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100 và Billboard 200 lần lượt với ca khúc As It Was của Harry Styles và album Call Me If You Get Lost của Tyler, the Creator nắm giữ vị trí quán quân trong tuần kết thúc vào ngày 21/4.

Rapper Jack Harlow và Lil Durk dẫn đầu 2 BXH Billboard

Rapper Jack Harlow và Lil Durk dẫn đầu 2 BXH Billboard

Mới đây, Billboard đã chính thức công bố bảng xếp hạng (BXH) Billboard Hot 100 và Billboard 200 lần lượt với ca khúc "First Class" của Jack Harlow và album "7220" của Lil Durk nắm giữ vị trí quán quân trong tuần kết thúc vào ngày 14/4.

Cụ thể, trên Billboard Hot 100, As It Was do hãng Erskine/Columbia Records phát hành đã thu hút 43,2 triệu lượt phát trên sóng radio, 30 triệu lượt phát trực tuyến (stream) và bán được 8.400 lượt tải xuống kỹ thuật số tại Mỹ, theo dữ liệu của MRC Data.

Đây là lần đầu tiên Harry Styles đạt vị trí No.1 từ 2 tuần trở lên trên BXH danh giá này, đồng thời cũng là nghệ sĩ solo đầu tiên của nhóm nhạc One Direction đạt được thành tích kể trên. Trước đó, bản hit Watermelon Sugar của anh chỉ dẫn đầu được 1 tuần, vào tháng 8/2020.

Chú thích ảnh
Harry Styles trong MV “As It Was” và rapper người Mỹ Tyler, the Creator

Theo sau As It WasFirst Class của Jack Harlow lui xuống vị trí No.2. Ca khúc này vừa có màn ra mắt ở vị trí đầu bảng nhưng đã không thể tiếp tục trụ hạng.

Lần lượt đứng ở vị trí No.3 đến No.5 của Billboard Hot 100 bao gồm Heat Waves của Glass Animals, Big Energy của Latto và Enemy của Imagine Dragons kết hợp với J.I.D.

Trong khi đó, trên BXH Billboard 200, album Call Me If You Get Lost của Tyler, the Creatorbất ngờ trở lại vị trí quán quân với 59.000 đơn vị album tương đương kiếm được. Trong tổng số đó bao gồm 51.000 đơn vị đến từ doanh số album vật lý (tăng 507%), bao gồm chủ yếu là vinyl (đĩa than): 49.500 bản.

Đáng chú ý, theo Billboard, 49.500 bản vinyl được bán ra của Call Me If You Get Lost đánh dấu là tuần doanh số lớn thứ 9 cho một album vinyl, kể từ khi MRC Data bắt đầu theo dõi doanh số bán nhạc vào năm 1991.

Tiếp đó, Dangerous: The Double Album của Morgan Wallen đứng yên ở vị trí No.2 trên Billboard 200, trong khi 7220 của Lil Durk lui xuống vị trí No.3.

Các album khác có mặt trong Top 10 của Billboard 200 bao gồm Encanto của Disney (No.4), Sour của Olivia Rodrigo (No.5), Certified Lover Boy của Drake (No.6), Planet Her của Doja Cat (No.7), TheHighlights của The Weeknd (No.8), DS4Ever của Gunna (No.9) và MyTurn của Lil Baby (No.10).

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm