08/10/2025 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt
Có thể coi là duyên hạnh ngộ, khi Harry Kewell, cựu danh thủ, cựu huyền thoại giải Ngoại hạng Anh và đội tuyển Australia, đến Việt Nam, cùng vào thời điểm mà một "kèo trái" rất hay ở V-League là Hendrio sắp sửa hoàn tất các thủ tục nhập tịch tại CLB Hà Nội.
Người xem bóng đá Việt Nam chẳng lạ gì Hendrio Dasilva, càng biết nhiều hơn về Kewell, cựu danh thủ của Leeds United và Liverpool. Chẳng hề quá lời khi nói, hai tuyệt phẩm chân trái này mà kết hợp với nhau thì rất khó chống lại.
Các cầu thủ thuận chân trái thường rất đặc biệt. Trước khi Quang Hải xuất hiện, sân Hàng Đẫy từng sở hữu Thành Lương, chủ nhân của 4 Quả bóng vàng Việt Nam. Có thể thấy, Thành Lương và Văn Quyết đã tạo nên một Hà Nội FC bất khả chiến bại ở giải quốc nội, đồng thời vươn ra châu lục, với cụ thể là tại AFC Cup 2019, phiên hiệu tiền thân của AFC Champions League Two bây giờ. Bộ đôi này chính là đường tên, lưỡi kiếm của Hà Nội FC ở giai đoạn đỉnh cao nhất trong lịch sử.
Trở lại với huyền thoại Harry Kewell, danh thủ nổi tiếng bậc nhất của bóng đá xứ sở chuột túi, tìm đến Việt Nam, cũng là có lý do. Tiền bạc chỉ là một phần, danh tiếng mới là quan trọng. Tại Việt Nam, không ai không biết Kewell, một cầu thủ dễ mến và được yêu thích bậc nhất châu Á.
HLV Kewell được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội sớm lấy lại vị thế hàng đầu V-League. Ảnh: CLB Hà Nội
Kewell đến Hà Nội FC cũng có thể sẽ giúp đội bóng này được chú ý và được yêu thích nhiều hơn. Trước năm 2019, Hà Nội FC đã không có đối thủ xứng tầm tại Việt Nam, nhưng đội bóng này chưa từng là đội bóng được yêu thích nhất. Và Kewell chính là lời giải.
Trong sự nghiệp huấn luyện non trẻ của mình, Kewell thất bại nhiều hơn là thành công, với tỷ lệ chiến thắng chỉ là 33%. Thành tích tốt nhất của Kewell HLV chỉ là á quân AFC Champions League (tiền thân của AFC Champiosn League Elite bây giờ) với CLB Yokohama Marinos, Nhật Bản, ở mùa giải 2023/24. Đấy cũng chính là điều mà Hà Nội FC muốn hướng tới.
Đại diện bóng đá Thủ đô, đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên V-League, thống trị giải quốc nội đủ lâu rồi. Họ thực muốn bơi ra đấu trường châu lục từ mấy năm nay, nhưng bất thành, bởi muốn ra châu lục, thì phải tiếp tục vô địch quốc nội. Mà kể từ sau 2022, Hà Nội FC đã vắng bóng trên bục vinh quang rồi.
Harry Kewell chắc chắn sẽ đem đến luồng gió mới, không chỉ cho Hà Nội FC, mà cả với làng túc cầu nội. Cùng với đó là Hendrio Dasilva, được Việt hóa với cái tên Đỗ Hoàng Hên, một sự bổ sung tuyệt vời cho ĐTQG Việt Nam trong tương lai gần, khi chúng ta đã có một Nguyễn Xuân Son gần như hoàn hảo.
Mọi ngả đường và ánh nhìn lúc này đều hướng về Hàng Đẫy.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất