Hàng thủ Tam sư: Thiếu nhân sự hay thiếu đẳng cấp?

21/03/2013 13:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT Anh chưa bao giờ thiếu những trung vệ giỏi, như Terry Butcher, Sol Campbell, Jack Charlton, Bobby Moore. Nhưng hiện tại họ lại đang gặp khủng hoảng ở vị trí này.

Ai sẽ trở thành thủ lĩnh hàng thủ Tam sư?

Vào hôm thứ Hai, Gary Cahill trở thành trung vệ thứ 3 của ĐT Anh phải rút lui khỏi đội tuyển trong 3 ngày vì một chấn thương gót chân. Trước đó, Michael Dawson và Ferdinand đã không lên tuyển vì những lí do khác nhau, còn Jagielka và Phil Jones không được gọi  vì chấn thương. Với việc John Terry đã giã từ ĐTQG, Hodgson buộc phải gọi Steven Taylor, người chưa một lần khoác áo đội lớn. Ông sẽ phải xoay xở với 1 hàng thủ chắp vá, trước thềm 2 trận đấu vòng loại World Cup 2014, một dễ dàng với San Marino, và một đầy khó khăn với Montenegro.

Khủng hoảng tạm thời…

Trận đấu vào rạng sáng thứ Tư tuần tới tại Podgorica là một trận đấu có thể ẩn chứa rất nhiều mối lo, sẽ quyết định xem ĐT Anh sẽ dễ dàng lọt vào vòng chung kết với ngôi đầu bảng, hay phải tìm đường tới Brazil thông qua các trận play-off rất khó lường. Hồi năm 2011, ĐT Anh của Capello chỉ có thể rời sân đấu nhỏ với đường piste gồ ghề bằng trận hòa 2-2 với một đội bóng đã thành công trong việc kết hợp một chiến thuật thông minh và tinh thần của một đất nước vừa giành độc lập. Đó cũng là trận đấu mà Wayne Rooney bị thẻ đỏ sau một tình huống thiếu kiềm chế và bị treo giò 2 trận đầu tiên vòng bảng EURO 2012.

Đó là nơi chỉ dành cho các cầu thủ với tinh thần ổn định và vững vàng, và kinh nghiệm thi đấu ở những sân đấu xa lạ, nhưng giờ thì Hodgson sẽ phải lựa chọn giữa 4 hậu vệ mà tổng cộng mới chỉ đá chính 15 lần trong các trận đấu chính thức của ĐTQG. Joleon Lescott có 13 lần, đã góp mặt ở EURO 2012, nhưng hiện chỉ là sự lựa chọn thứ 4 ở hàng thủ Man City, mới đá 4 trận ở Premier League kể từ đầu năm nay và tuần trước không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu của ĐT Anh.

Chris Smalling mới có 2 lần, mới đá chính 3 trận ở Premier League mùa giải năm nay. Nhưng anh vẫn thi đấu khá tốt cho ĐT Anh, và có khả năng giữ được sự điềm tĩnh trong những trận cầu kiểu như thế này. Steven Caulker thì mới đá đúng 1 trận giao hữu với Thụy Điển và còn rất non kinh nghiệm.

Hodgson cũng cần phải cân nhắc xem liệu ông có xoay vòng lực lượng cho trận đấu với Montenegro hay không. Lescott giống như Jermain Defoe và James Milner sẽ phải nghỉ trận sau nếu nhận thêm một thẻ vàng. Liệu có cần thiết phải mạo hiểm, khi mà đối thủ San Marino là đội xếp thấp nhất trên BXH FIFA? Đó là những vấn đề về hàng thủ mà Hodgson phải đối mặt. Cahill có thể trở lại trong trận đấu với Montenegro nếu anh hồi phục nhanh, nhưng HLV của ĐT Anh đang cân nhắc kéo Michael Carrick về đá trung vệ.

Hay vấn đề của cả nền bóng đá?

Trong chiến thắng 5-0 trước San Marino hồi tháng 10, Jagielka và Cahill đá chính, Lescott và Shawcross trên ghế dự bị. Đó rõ ràng là những trung vệ ít kinh nghiệm và không thực sự xuất sắc. Một thập kỉ trước, HLV Sven Goran Eriksson có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng, như Campbell, Southgate, Carragher, Ledley King, Woodgate, Terry và Ferdinand. Hodgson không được may mắn như thế. Các đội bóng hàng đầu Châu Âu có những trung vệ toàn diện hơn, chứ không chỉ cơ bắp, nhiệt tình và mạnh về không chiến như những người mà Anh đang sở hữu.

ĐT Anh đã từng có những trung vệ toàn diện từ Bobby Moore đến Rio Ferdinand, nhưng đó thường là những trường hợp đặc biệt. Những hậu vệ có khả năng cầm bóng tốt Terry hay Lescott, cặp trung vệ chính thức ở EURO 2012, đang mất vị trí ở CLB vào tay những David Luiz và Matija Nastasic.

Vẫn có chỗ cho những trung vệ đầy sức mạnh và lăn xả như Terry Butcher và Tony Adams ở Tam sư, nhưng đang có những lo ngại rằng việc những đội bóng hàng đầu của Premier League muốn những mẫu trung vệ khác so với những cầu thủ Anh điển hình. Và do đó, ĐT Anh trong tương lai sẽ không còn có những trung vệ đẳng cấp nữa.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

2 Với 2 bàn thua, Anh cùng Montenegro và Ukraina là những đội để lọt lưới ít nhất trong bảng H.

21 Ở tuổi 21, Caulker là trung vệ trẻ nhất của Tam sư ở lần triệu tập này

29 Tổng số trận khoác áo Tam sư của 4 trung vệ của Anh đợt này, trong đó Lescott là 24 trận, Smalling 4 trận và Caulker 1 trận.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm