Hàng thủ sẽ là 'cơn đau đầu' của Zidane

05/08/2017 08:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thủng lưới 8 bàn chỉ sau 3 trận đấu ở giải giao hữu mùa Hè ICC 2017, không đội bóng nào thủng lưới nhiều hơn Real Madrid ở giải đấu giao hữu này.

Khi mùa giải mới đã đến rất gần, HLV Zinedine Zidane sẽ làm gì để giải bài toán hóc búa cho hàng thủ của nhà ĐKVĐ Champions League?

Ở ICC, không đội nào thủng lưới nhiều bằng Real Madrid

Đội quân của Zidane đặt chân lên đất Mỹ khá sớm. Họ đầy tự tin bước vào trận đấu với Man United và coi nó như một màn tập dượt trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu vào tuần sau. Nhưng sự tự tin ấy sớm bị ĐKVĐ Europa League dội gáo nước lạnh, khi Lingard sút tung lưới Navas khi trước mặt khung thành đã bỏ trống. Đó là một bàn thua mà Real Madrid cho thấy sự lỏng lẻo ở khâu phòng ngự. Modric, Carvajal và Varquez đã bị Martial loại bỏ trước khi chuyền ngang cho số 14 của Man United ghi bàn.

Những lỗ hổng trong hàng thủ của Real Madrid thể hiện rõ nhất ở hai trận đấu tiếp đó. Họ thủng lưới 4 bàn trước Man City trong khi trước Barcelona ở trận "kinh điển" tại Miami, họ cũng thua tới 3 bàn. Như vậy, chỉ sau 3 trận đấu ở ICC 2017, Real Madrid nhận tới 8 bàn thua. Tính trung bình gần 3 bàn/trận, qua đó trở thành đội bóng có hàng thủ kém nhất ở giải đấu giao hữu này.

Điểm chung của cả 8 bàn thua mà Real Madrid phải nhận đều đến từ sự thiếu tập trung của các cầu thủ phòng ngự. Marcelo và Carvajal mải mê dâng cao tấn công, các trung vệ như Ramos, Nacho hay Varane đều chơi không đúng sức. Họ tỏ ra lỏng lẻo và không có được sự bổ sung đáng kể cho nhau. Bên cạnh đó, bức tường phòng ngự từ xa vốn được thiết lập từ các tiền vệ giàu tính chiến đấu như Modric hay Casemiro cũng không còn được thiết lập. Thành ra, các đối thủ của Real Madrid có khá nhiều những con đường tiếp cận khung thành của họ.

Với tính chất chỉ là những trận giao hữu, thật khó để các chuyên gia phòng ngự của Real Madrid chơi hết sức. Nhưng việc để thua quá nhiều ở ICC lần này cũng dấy lên một hồi chuông báo động cho HLV Zidane. Hàng thủ vốn được coi là bệ phóng cho những thành công của họ hiện đã không còn sự chắc chắn cao nhất.

Real Madrid vẫn đang cảm thấy nhớ... Pepe

Real Madrid vẫn đang cảm thấy nhớ... Pepe

Mùa giải 2017-18 còn chưa diễn ra, nhưng những thử nghiệm mà HLV Zinedine Zidane tiến hành cho thấy, khoảng trống Pepe không dễ lấp đầy.

Vấn đề nằm ở đâu?

Mùa Hè này, Real Madrid đã chính thức chia tay Pepe, người chuyển tới khoác áo Besistak của Thổ Nhĩ Kỳ sau 10 năm gắn bó. Như vậy, vị trí trung vệ của Real Madrid sẽ chỉ còn 3 người là Varane, Ramos và Nacho. HLV Zidane đã ấp ủ ý tưởng xây dựng cặp trung vệ lý tưởng cho Real là Varane và Ramos. Họ sẽ là hai chốt chặn chính thức ở trung tâm hàng thủ trong mùa bóng này.

Tuy nhiên, Varane hiện vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất kể từ khi anh trở lại sau chấn thương. Hậu vệ trẻ người Pháp cho thấy vẫn cần phải cố gắng nhiều nếu muốn tìm lại được chính mình. Sự sa sút của Varane buộc Zidane phải dùng Nacho nhiều hơn. Nhưng trung vệ người Tây Ban Nha chỉ là một nhân vật chơi tròn vai chứ chưa bao giờ thể hiện được sự xuất sắc. Hơn nữa, Nacho chỉ chơi tốt khi đá cạnh Ramos hoặc Pepe, những người luôn hỗ trợ anh rất nhiều trong mùa giải năm ngoái.

Theo tiết lộ của tờ El Pais, song song với kế hoạch du đấu mùa Hè, Zidane đã chỉ đạo trợ lý Antonio Pintus, người chịu trách nhiệm huấn luyện hàng thủ, tập trung vào việc khắc phục khoảng trống do Pepe để lại. Tuy vậy, cho đến thời điểm này, kết quả vẫn chưa được như ý muốn. "Chúng tôi phải làm việc rất nhiều. Tôi không quan tâm quá nhiều đến kết quả các trận đấu bởi đây không phải là mục đích Real hướng tới trong các trận du đấu mùa Hè", Zidane nói sau khi kết thúc ICC 2017.

Zidane sẽ phải tìm ra cách tốt nhất để ổn định hàng thủ. Ramos, Varane và Nacho sẽ vẫn là những lựa chọn hàng đầu. Bên cạnh đó, trung vệ trẻ 20 tuổi Valejo cũng là một phương án khi HLV người Pháp cần xoay vòng lực lượng.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm