Hàng thủ Man United: De Gea mới là bất khả xâm phạm

23/10/2015 06:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chỗ là kẻ bị ruồng rẫy vào mùa Hè, thủ thành của Man United David De Gea giờ thực sự là người không thể thay thế trong đội hình của HLV Louis van Gaal.

Chiến lược gia người Hà Lan có thể xoay tua liên tục hàng thủ, để học trò cưng Bastian Schweinsteiger ngồi dự bị, buộc Wayne Rooney nhường chỗ cho Anthony Martial, nhưng Van Gaal sẽ không thể mạo hiểm để Sergio Romero bắt chính như giai đoạn đầu mùa nữa, khi Man United đang bước vào những trận đấu bản lề của mùa bóng.

Xoay tua tất cả, trừ De Gea

Cuối tuần này sẽ là trận derby Manchester với ý nghĩa định đoạt cuộc đua vô địch Premier League, rồi 2 tuần nữa là trận tiếp CSKA Moskva trên sân nhà ở lượt trận thứ tư Champions League. Trên đất Nga, De Gea đã cứu được một quả phạt đền từ chân Roman Eremenko, và dù tiếc là anh không ngăn được tình huống đá bồi của Seydou Doumbia sau đó, thủ thành người TBN vẫn cho thấy nỗ lực và khả năng phán đoán tuyệt vời.

Đó không phải là lần đầu De Gea tỏa sáng trong khung thành đội bóng áo đỏ. Anh cũng đã chơi rất hay ở các chiến thắng trước Southampton, Sunderland và Everton ở Premier League. Chiến thắng sít sao 3-2 ngay tại St. Mary cách đây 1 tháng là điển hình cho những gì anh làm được cho đội bóng của mình: Giành về những điểm số cụ thể. Trong cuộc rượt đuổi tỉ số đó, những pha cứu thua của De Gea, như từ tình huống sút xa đầy uy lực của Victor Wanyama, đã thực sự biến 1 điểm thành 3 cho Man United.

Sau trận đấu, đội trưởng Southampton Jose Fonte đã nói về thủ môn của đối phương: “Tôi cứ đoan chắc là bóng sẽ đi vào lưới (từ cú sút của Wanyama). De Gea đã cho thấy tại sao anh ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới”. Bạn phải xem lại pha quay chậm mới thấy hết sự kỳ diệu của pha cứu thua đó. De Gea như thể có chiếc điều khiển thời gian bấm cho mọi thứ ngừng lại, đẩy bóng ra, rồi lại bấm để trận đấu tiếp tục.

Khi Romero chấp nhận làm “số hai”

Hàng thủ Man United mùa này đã ít nhiều được cải thiện so với mùa trước khi các cầu thủ chơi gắn bó hơn và Chris Smalling nổi lên như một trung vệ đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, những hậu vệ của Van Gaal còn xa mới chơi đạt yêu cầu. Man United cũng đã không tăng cường thêm một trung vệ đẳng cấp như nhiều CĐV áo đỏ chờ đợi trong mùa Hè. Cùng lúc, Luke Shaw và Phil Jones chấn thương dài ngày. Matteo Darmian sa sút phong độ. Daley Blind, sau vài trận hứa hẹn ở vị trí trung vệ, tỏ ra không hợp với vai trò đó. Ngay cả ở trận gặp CSKA mới đây, chơi hậu vệ phải vẫn còn là một tiền vệ phải: Antonio Valencia. Phong độ của De Gea, vì thế, càng ý nghĩa với Man United.

Mới đây thôi, chính Van Gaal, người từng đày ải De Gea trên ghế dự bị vào đầu mùa vì vụ chuyển nhượng bất thành tới Real Madrid, đã không tiếc lời khen ngợi anh và chính thức nói mấy lời hòa giải cho những bất đồng vào mùa Hè. “Cậu ấy thật tuyệt vời, chúng tôi vui vì cậu ấy đã ở lại”, HLV người Hà Lan nói. “Phong độ của cậu ấy hiện giờ chính là lý do chúng tôi rất quyết tâm trong mùa chuyển nhượng trước Real Madrid, và nỗ lực của chúng tôi đã không vô ích”.

Chính Romero, người đã bị De Gea đưa trở lại ghế dự bị, cũng đã tuyên bố anh chấp nhận vai trò số 2. “Tôi ra sân và nỗ lực mỗi khi có cơ hội, nhưng khi De Gea gia hạn hợp đồng, rõ ràng là anh ấy sẽ trở lại đội bóng”, thủ môn người Argentina nói. “De Gea đã giành được vị trí đó qua nhiều năm ở đây. HLV đã trao đổi với tôi và tôi hoàn toàn hiểu”. Romero có lý và De Gea nhiều khả năng sẽ còn mang tới những điểm số quý giá nữa cho Man United mùa này. Nếu đội bóng áo đỏ có thể giữ anh lại hết 4 năm trong hợp đồng hiện giờ, Old Trafford có thể tự tin rằng họ sẽ tìm thấy một Peter Schmeichel, hay ít ra là một Edwin van der Sar, mới.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm