11/10/2025 08:08 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Nuno Mendes "bỏ túi" Lamine Yamal ở chung kết Nations League để giúp Bồ Đào Nha giành danh hiệu thứ 2 trong lịch sử. Anh tiếp tục lặp lại điều đó một lần nữa khi cùng PSG đè bẹp Barcelona ở Champions League vừa qua.
1. Không có nhiều cầu thủ có khả năng qua mặt được hậu vệ người Bồ Đào Nha trong những cuộc đấu tay đôi, bất kể đó là Salah, Haaland, Muani, Mbappe, Dembele, hoặc thậm chí là cả Ronaldo, nếu như họ có cơ hội đối đầu.
Anh cũng là cơn đau đầu với cả những hậu vệ hàng đầu thế giới. Nhìn chung, không có tranh cãi về nhận định Nuno Mendes là hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới hiện tại hoặc trong nhiều năm tiếp theo.
Số 19 của Bồ Đào Nha sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ và cái chân trái lợi hại. Sự nguy hiểm xuất hiện ở khắp mọi nơi mà anh có mặt, ở cả hàng lang rộng lẫn hành lang trong. Một người có thể xử lý mọi tình huống khó khăn nhờ sức càn lướt hoặc khả năng va đập mạnh.
Anh là mẫu hậu vệ cánh hiện đại, có khả năng chuyển đổi trạng thái giữa phòng ngự và hỗ trợ tấn công, cũng như cực kì ngẫu hứng và khó nắm bắt. Kĩ năng đặc biệt này giúp anh luôn là một mối đe dọa trên sân.
Mặt khác, khả năng chạm bóng nhẹ nhàng và kiểm soát bóng tốt ở tốc độ cao, cho phép Mendes di chuyển trong không gian hẹp hoặc đổi hướng, cũng như thoát pressing gọn gàng. Đồng thời, ngay lập tức mở ra những khoảng trống sau lưng hệ thống phòng ngự đối thủ. Hậu vệ 23 tuổi rất giỏi trong những tình huống tấn công chéo sân và dứt điểm trong vòng cấm.
Mùa trước, chỉ tính riêng tại Champions League, anh đã chơi 16 trận và là cầu thủ có số phút thi đấu nhiều thứ 3 trong đội, với 1.449 phút. Số 24 của PSG là người chiến thắng nhiều nhất trong các pha tranh chấp tay đôi (119), nhiều thứ 2 trong các pha tắc bóng (30) và nhiều thứ 2 trong số các pha đánh chặn (23).
Chỉ có người đồng đội Achraf Hakimi có nhiều đóng góp trực tiếp vào bàn thắng hơn Mendes với tư cách là một hậu vệ tại giải đấu này, với 9 lần. Mendes cũng có 5 pha kiến tạo và 1 bàn thắng trên hành trình giành chức vô địch của Bồ Đào Nha tại Nations League, chỉ có Joshua Kimmich có nhiều pha kiến tạo hơn anh với 6 lần.
Nuno Mendes là hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới hiện tại
Mùa này, sau 11 trận đấu ở cả màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, anh tiếp tục duy trì được phong độ và chất lượng chơi bóng ổn định ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Hậu vệ của Bồ Đào Nha có 3 cú sút trúng đích, ghi được 2 bàn (tỉ lệ chính xác là 66,67%). Anh có 8 đường chuyền tạo ra cơ hội lớn, 1 pha kiến tạo, tỉ lệ chuyền chính xác là 91,48%, 4 lần rê bóng thành công.
2. Ở khía cạnh phòng ngự, anh hầu như không có đối thủ. Tranh chấp bóng thành công 35 lần, tắc bóng 5 lần, cản phá 2 lần, thắng không chiến 15 lần, chỉ phạm lỗi 2 lần và bị đối thủ phạm lỗi 6 lần. Những số liệu thống kê càng nhấn mạnh đến tính hiệu quả và chất lượng chơi bóng của Mendes.
Nhưng điều khiến Mendes chơi nổi bật trong thời gian gần đây là nhờ anh có sự am hiểu sâu sắc về vị trí, kĩ năng được rèn giũa dưới bàn tay của Luis Enrique, một trong những bậc thầy về lối chơi theo vị trí và tấn công theo trục dọc.
Chính khả năng này giúp anh có thể chơi công thủ toàn diện. Khi tấn công, anh có những pha chạy chỗ thông minh gây bất ngờ và làm rối loạn hệ thống phòng ngự đối phương. Điều này bổ sung cho việc phát triển bóng một sự nguy hiểm ở khu vực cánh.
Khả năng đọc trận đấu, phán đoán tình huống của anh rất quan trọng trong phòng ngự. Anh ấy hiếm khi bị bắt bài. Thay vào đó, anh ngăn chặn đối phương bằng cách chặn đường chuyền và thực hiện những pha tắc bóng quan trọng, kể cả trong tư thế chuyển từ tấn công sang phòng ngự.
Sự am hiểu về lối chơi vị trí này không phải tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự chăm chỉ và nghiên cứu kĩ lưỡng về chiến thuật và khả năng đáp ứng ở khía cạnh chuyên môn. Mendes có lựa chọn thông minh dựa trên vị trí của đồng đội và đối thủ, và điều đó biến anh trở thành hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới lúc này.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất