Hàng công Real Madrid: Chạy hết rốt đa, Real sẽ ghi bàn

12/08/2015 09:14 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bị gọi là cái bia tập bắn, thì CLB Valerenga hẳn phải là cái bia may mắn nhất trong mùa Hè này. Nhưng dù phải nhận đến 10 cú sút từ phía các ngôi sao của Real Madrid, họ vẫn không phải vào lưới nhặt bóng lần nào. Nhưng chính xác hơn, đội bóng Hoàng gia dứt điểm quá tệ ở Oslo, trước đó nữa là ở Munich.

Trong số 10 lần uy hiếp khung thành của Sascha Burchert, các cầu thủ của Real chỉ sút trúng đích 4 lần, con số không tỉ lệ thuận với đẳng cấp chênh lệch giữa hai đội. Sút xa không vào, ngay cả dứt điểm trong vòng cấm cũng không thắng được thủ thành của Valerenga. Trong đó, Gareth Bale là người gây thất vọng nhất. Thế mà, HLV Benitez còn định để tiền đạo người xứ Wales đá trung phong nữa.

Sút nhiều ghi bàn ít

Rafa Benitez bình thản trước những lời chỉ trích. Đây mới chỉ là các trận giao hữu, ông vẫn còn đang thử nghiệm cả chiến thuật lẫn nhân sự, nên kết quả không phải là đích đến. Nhưng đá thế có đáng lo không? Lo đi là vừa, bởi người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng áo trắng trong mùa Hè này là James Rodriguez, cũng mới chỉ hai lần lập công.

Nhìn sang đối thủ lớn nhất của họ xem, Leo Messi và Neymar đá trận đầu tiên cho Barcelona đã chọc thủng lưới AS Roma. Trong khi Gareth Bale và những người còn lại được làm nóng đến hơn 200 phút mà không thể ghi bàn thì quá tệ. Đáng bàn hơn, Rafa Benitez đã khuyến khích các học trò chơi thoải mái, dứt điểm ngay khi có khoảng trống. Nhưng hiệu quả là con số không.

Nếu có Ronaldo trong hai trận gặp Bayern Munich và Valerenga, với cả tá cơ hội được bày ra trước khung thành như vậy, Real tối thiểu cũng phải có gần chục bàn thắng. Chứ không phải sút đến 4 lần mà trượt cả 4 như Gareth Bale. Sự lợi hại của Ronaldo thì không cần phải khen nhiều nữa. Anh đá kiểu gì cũng nguy hiểm, chân trái như chân phải, sút xa như sút gần. Tỉ lệ thành bàn gần như tuyệt đối.

Nhưng Real không thể chỉ trông cậy vào Ronaldo, một mình anh làm sao kham hết phần việc của các đồng đội được. Trong khi, Rafa Benitez là người muốn giảm ảnh hưởng của tiền đạo người Bồ Đào Nha nhất. Yêu cầu tuyến hai phải dứt điểm nhiều hơn trong các trận giao hữu đã chứng minh điều đó. Ông muốn các tiền vệ chủ động và tích cực hơn trong mỗi pha tấn công, tránh lệ thuộc vào việc chuyền bóng cho hàng công. Đồng thời, cũng tạo sự đa dạng và khó lường hơn cho Real mùa tới.

Có lẽ đây là sự thay đổi lớn, khiến các chân sút của đội bóng Hoàng gia chưa đạt đến sự tối đa. Từ chỗ quen tìm kiếm Ronaldo, họ phải tự mình quyết định pha bóng đó có thành công hay không. Vấn đề chỉ còn là sự chính xác.  

Chạy đà bao lâu nữa?

Nhiều người vẫn cho rằng, Real thất bại trong cuộc đua với Barcelona mùa năm ngoái, vì chỉ mỗi Ronaldo biết cách ghi bàn. Hẳn Rafa Benitez cũng đã nhìn thấy điều này và ông đang tìm cách “chữa trị” căn bệnh “lười nhác” đó của các học trò. Ronaldo sẽ vẫn là tay săn bàn chủ lực, nhưng san sẻ nhiệm vụ đó cho các đồng đội của anh mới là phương án tối ưu.

Chẳng thế mà những ai tinh ý sẽ nhận thấy, trong các trận giao hữu vừa qua, tất cả các cầu thủ áo Trắng đều chịu khó dứt điểm. Họ không bị giới hạn bởi vai trò của mình, không cảm thấy bị hạn chế ở khoảng cách tới khung thành đối thủ. Cũng không bị thúc ép phải chuyền bóng cho đồng đội.

Nếu đúng như những gì Rafa Benitez phân trần với cánh báo chí, vấn đề hiện tại của Real đang được khắc phục theo cách tích cực. Họ không lo lắng vì thiếu bàn thắng, mà điều quan trọng nhất cho đến thời điểm này, là các học trò phải tạo được nhiều cơ hội, từ các tình huống khác nhau, từ các tuyến khác nhau. Ông hài lòng với việc Real có đến hơn 20 cơ hội mỗi trận đấu, hơn là nhăn nhó khi các học trò không ghi bàn. Trận đấu với Galatasaray vào ngày 18 tới đây sẽ thêm một lần kiểm chứng, liệu những gì Benitez nói có đúng hay không. Và các cầu thủ Real đã chạy hết rốt đa hay chưa.

4: Trong số 9 trận giao hữu đầu mùa, có đến 4 trận Real không ghi được bàn thắng nào.

180: Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Real Madrid mới không ghi bàn trong 180 phút liên tục kể từ thời Jose Mourinho còn cầm quân.

3: Rafa Benitez đã thay đổi sơ đồ chiến thuật đến 3 lần trong trận đấu với Valerenga, từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 và cuối cùng là 4-4-2


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm