Hàn Quốc: Tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh

04/03/2024 06:59 GMT+7 | Tin tức 24h

Số liệu do Chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 3/3 cho thấy, số cuộc kết hôn ở Hàn Quốc đã giảm tới 40% trong 10 năm qua, dẫn đến tỷ lệ sinh của nước này giảm mạnh.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu tổng hợp của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết tổng cộng có 193.673 cuộc hôn nhân được ghi nhận vào năm ngoái, giảm mạnh so với 322.807 trường hợp vào năm 2013.

Số lượng cuộc kết hôn năm 2023 cao hơn một chút so với con số 191.690 cuộc hôn nhân được báo cáo vào năm 2022, nhưng con số thống kê hàng năm đã giảm trong 11 năm liên tiếp từ 2012 đến 2022. Theo khảo sát của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc năm 2022, chỉ 15,3% những người từ 13 tuổi trở lên nói rằng "kết hôn là điều bắt buộc", giảm so với con số 20,3% tương ứng 10 năm trước. Tỷ lệ những người trả lời "kết hôn thì tốt hơn" cũng giảm từ 42,4% xuống 34,8% trong cùng kỳ.

Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm mạnh - Ảnh 1.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc khảo sát cũng cho thấy hơn 30% những người ở độ tuổi 20 hoặc 30 cho rằng "thiếu tiền" là lý do khiến họ không kết hôn. Trong khi khoảng 19% và 14% những người ở độ tuổi 20 và 30 cho biết họ "không cảm thấy cần thiết" phải kết hôn.

Việc kết hôn ít hơn cũng khiến tỷ lệ sinh của nước này giảm trong những năm gần đây, vì kết hôn được coi là điều kiện tiên quyết để có con ở Hàn Quốc, hầu hết người dân Hàn Quốc sinh con sau khi kết hôn. Số trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc đã giảm năm thứ 8 liên tiếp vào năm 2023 xuống còn 230.000, giảm 47,3% so với 436.455 được thống kê vào năm 2013.

Năm 2023, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc - số trẻ em trung bình mà một phụ nữ dự kiến sinh ra trong suốt cuộc đời của họ - đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại tính theo hàng quý là 0,65, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 - là tỷ suất sinh sẽ giữ cho dân số Hàn Quốc ổn định ở mức 51 triệu người.

Cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở Hàn Quốc đã trở thành rủi ro hàng đầu đối với tăng trưởng kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội, bởi quy mô dân số 51 triệu người của Hàn Quốc có nguy cơ giảm một nửa vào cuối thế kỷ 21. Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Chính phủ Hàn Quốc đã chi hơn 270 tỷ USD cho công tác khuyến sinh từ năm 2006 tới nay nhưng chưa thể đảo ngược xu hướng này.

Trường Giang/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm