Hàn Quốc: Triều Tiên dường như phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa từ thủ đô Bình Nhưỡng

03/11/2022 08:12 GMT+7 | Tin tức 24h

Quân đội Hàn Quốc ngày 3/11 cho biết dường như Triều Tiên đã phóng 1 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và 2 tên lửa tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này.   

Triều Tiên nêu lý do tiến hành phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên nêu lý do tiến hành phóng tên lửa đạn đạo

Triều Tiên sáng 14/10 tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này là một biện pháp đối phó với hành động của quân đội Hàn Quốc ở khu vực tiền tuyến.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, vật thể dường như là tên lửa ICBM được phát hiện phóng đi từ khu vực Suan của thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào lúc khoảng 7h40 sáng 3/11 (giờ địa phương).

Hai vật thể được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ khu vực Kaechon thuộc tỉnh Nam Pyongan vào khoảng 8h39.   

Chú thích ảnh
Truyền thông Hàn Quốc phát bản tin về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, kênh truyền hình NHK của Nhật Bản dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết tên lửa đạn đạo đầu tiên do Triều Tiên phóng vào sáng 3/11 về phía vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên không bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Trước đó, hệ thống cảnh báo J-Alert tại một số khu vực đã được kích hoạt sau khi có thông tin tên lửa của Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật Bản.   

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên bay được hành trình khoảng 750 km tới độ cao 2.000 km. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết nước này vẫn thu thập thông tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Minh Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm