Hàn Quốc, Mỹ và 3 nước khác tiến hành chiến dịch "Thả quà Giáng sinh" ở các đảo Thái Bình Dương

05/12/2022 16:18 GMT+7 | Đời sống

Ngày 5/12, giới chức Hàn Quốc cho biết Không quân nước này, Mỹ và 3 quốc gia khác đã khởi động hoạt động nhân đạo thường niên do Mỹ dẫn đầu mang tên "Thả quà Giáng sinh" (Christmas Drop) để cung cấp thuốc men và nhu yếu phẩm cơ bản tới những hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương trước mùa Giáng sinh.

Chiến dịch "Christmas Drop" do Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ tổ chức từ ngày 4-9/12 để gửi quần áo và nhu yếu phẩm cho cư dân trên 10 đảo thuộc quốc đảo Micronesia. 

Hàn Quốc, Mỹ và 3 nước khác tiến hành chiến dịch "Thả quà Giáng sinh" ở các đảo Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Các binh sĩ và tình nguyện viên gói nhu yếu phẩm ở Căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, Mỹ. Ảnh: Guampdn

Trong chiến dịch này, Không quân Hàn Quốc đã cử một máy bay vận tải C-130 và khoảng 30 quân nhân để thực hiện 3 đợt vận chuyển vật phẩm nhân đạo cho người dân trên đảo. Tham gia chiến dịch năm nay còn có Australia, New Zealand và Nhật Bản. 

Ra mắt vào năm 1952, "Christmas Drop" là hoạt động không vận nhân đạo kéo dài nhất của quân đội Mỹ. Hàn Quốc tham gia hoạt động thường niên này từ năm ngoái theo lời mời của Lực lượng Không quân Mỹ.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm