Hàn Quốc muốn tăng ngân sách quốc phòng

01/07/2010 06:33 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đang tìm kiếm các biện pháp để tăng mạnh ngân sách trong năm tới nhằm tăng cường khả năng chiến đấu, theo sau những căng thẳng liên quan tới vụ chìm tàu Cheonan.

Quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho biết bộ này đã đề nghị Chính phủ cấp ngân sách khoảng 31,6 ngàn tỷ won (25,8 tỷ won) để mua sắm vũ khí mới, cải thiện trang thiết bị chiến đấu và cơ sở hậu cần. Khoản tiền mới tương đương với việc tăng 6,9% quy mô ngân sách so với năm trước.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm